Hàng trăm hộ dân chịu thiệt hại do hồ Tả Trạch tích nước chờ bồi thường

VOV.VN - Hàng trăm hộ dân ở xã Hương Phú, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế, bị ảnh hưởng do hồ Tả Trạch ở thượng nguồn sông Hương tích nước cao hơn mức bình thường, gây ngập úng vườn tược, đất sản xuất, đất trồng rừng.

Mùa mưa lũ cuối năm 2020 và đầu năm 2021, hồ thủy lợi Tả Trạch, tỉnh Thừa Thiên Huế tích nước cao hơn mực nước bình thường, khiến hàng trăm hộ dân xã Hương Phú, huyện Nam Đông, bị thiệt hại nghiêm trọng do vườn tược, cây trồng ngập úng nhiều tháng liền.

Ông Nguyễn Văn Thành, ở thôn Tân An, xã Hương Phú, huyện Nam Đông cho biết: hồ Tả Trạch tích nước cao hơn mực nước bình thường đã khiến đất ở, đất sản xuất của gia đình ông và nhiều hộ trong vùng bị ngập sâu, một số diện tích cây trồng bị chết. Cách đây nửa năm, nhiều hộ đân đã gửi đơn đến chính quyền xã Hương Phú, huyện Nam Đông và Công ty TNHH một thành viên khai thác thủy lợi Tả Trạch, đơn vị quản lý hồ Tả Trạch, đề nghị bồi thường nhưng chờ mãi vẫn không ai giải quyết. 

“Khi lòng hồ Tả Trạch đi vào tích nước diện tích của tôi khoảng 2,5 ha, nằm cận kề với lòng hồ Tả Trạch, trong đó diện tích ngập lụt vĩnh viễn ngang cốt 45 trở xuống, thì khoảng 4.000-5.000m. Bây giờ lượng đất và cây nằm trong vùng ngập lụt mà chưa được đền bù. Mong các cơ quan ban ngành kiểm tra chặt chẽ và có hướng để bồi thường cho người dân”- ông Thành nói.    

Khi hồ Tả Trạch tích nước cao hơn mực nước bình thường khoảng 1m, hơn 240 hộ dân ở xã Hương Phú có đất ở, đất vườn và đất trồng rừng bị ngập úng. Nhiều khu vực ngập úng kéo dài khiến diện tích cây cao su, keo tràm bị chết, gây thiệt hại lớn cho người dân. Qua thống kê, hơn 170 ha cao su, keo của dân bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, nhiều tuyến đường ở xã ngập sâu, hoạt động lưu thông, sản xuất của người dân ảnh hưởng nặng.

“Khi lòng hồ Tả Trạch đi vào hoạt động thì có một số diện tích của bà con bị ngập nước. Do điều kiện trước đây khảo sát và đền bù chưa hết, các chốt nước chưa xác định cụ thể rõ ràng nên một số diện tích của bà con đến nay vẫn còn vướng mắc. Đặc biệt là khi mưa lũ vào thì một số diện tích bị bán ngập phải ảnh hưởng đến một số cây trồng của bà con như cao su và cây keo”- ông Trần Quốc Phụng, Chủ tịch UBND huyện Nam Đông cho biết. 

Trước bức xúc của nhiều hộ dân xã Hương Phú, giữa tháng 7/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có văn bản yêu cầu Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh phối hợp với Công ty TNHH một thành viên khai thác thủy lợi Tả Trạch, rà soát lại mức độ thiệt hại, đền bù cho bà con.

Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, UBND tỉnh đã đề nghị Công ty TNHH một thành viên khai thác thủy lợi Tả Trạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp chính quyền huyện Nam Đông tiến hành khảo sát, lập phương án đền bù cụ thể cho từng trường hợp. Sau khi các đơn vị thực hiện công tác rà soát, lập phương án đền bù sẽ trình lên UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xem xét, quyết định. 

“Đây là công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, hiện do đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý. Do đó, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, đề xuất phương án, làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để thống nhất phương án giải quyết”- ông Hoàng Hải Minh cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đường Hồ Chí Minh qua Quảng Trị-Thừa Thiên Huế sạt lở, ngập lụt cục bộ
Đường Hồ Chí Minh qua Quảng Trị-Thừa Thiên Huế sạt lở, ngập lụt cục bộ

VOV.VN - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn các tỉnh Bắc Trung bộ có mưa to, khiến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây bị sạt lở, ách tắc giao thông.

Đường Hồ Chí Minh qua Quảng Trị-Thừa Thiên Huế sạt lở, ngập lụt cục bộ

Đường Hồ Chí Minh qua Quảng Trị-Thừa Thiên Huế sạt lở, ngập lụt cục bộ

VOV.VN - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn các tỉnh Bắc Trung bộ có mưa to, khiến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây bị sạt lở, ách tắc giao thông.

Người dân tái định cư phục vụ dự án hồ Tả Trạch thiếu đất sản xuất
Người dân tái định cư phục vụ dự án hồ Tả Trạch thiếu đất sản xuất

VOV.VN - Năm 2006, gần 300 hộ dân thuộc xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy (Huế) đồng ý di dời, nhường chỗ xây dựng hồ Tả Trạch ở thượng nguồn sông Hương. 

Người dân tái định cư phục vụ dự án hồ Tả Trạch thiếu đất sản xuất

Người dân tái định cư phục vụ dự án hồ Tả Trạch thiếu đất sản xuất

VOV.VN - Năm 2006, gần 300 hộ dân thuộc xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy (Huế) đồng ý di dời, nhường chỗ xây dựng hồ Tả Trạch ở thượng nguồn sông Hương. 

Hồ Tả Trạch tích nước gây ngập, dân sản xuất khó khăn
Hồ Tả Trạch tích nước gây ngập, dân sản xuất khó khăn

VOV.VN - Hồ Tả Trạch tích nước đến cao trình +45m để cắt lũ cho vùng hạ du nhưng lại gây cô lập nhiều hộ dân.

Hồ Tả Trạch tích nước gây ngập, dân sản xuất khó khăn

Hồ Tả Trạch tích nước gây ngập, dân sản xuất khó khăn

VOV.VN - Hồ Tả Trạch tích nước đến cao trình +45m để cắt lũ cho vùng hạ du nhưng lại gây cô lập nhiều hộ dân.