Hàng trăm hộ dân ở Nghệ An khẩn thiết mong di dời khỏi vùng sạt lở

VOV.VN -Ông Vy Mỹ Sơn, Phó chủ tịch UBND huyện Tương Dương cho biết, cuối giờ chiều nay, đoàn công tác của huyện đang leo núi khảo sát để chốt kế hoạch di dời cụ thể.

Do ảnh hưởng của mưa lớn sau bão số 4 vừa qua, đến nay, tại các huyện Kỳ Sơn và Tương Dương của tỉnh Nghệ An vẫn tiếp tục xuất hiện nhiều điểm sụt lún và vết nứt dài, đe dọa đến tính mạng và đời sống sinh hoạt của người dân. Hàng chục hộ dân đã phải sơ tán khỏi bản cũ để tá túc tại nhà người thân hoặc làm lán tạm chỗ an toàn toàn hơn. Trong khi đó có 2 điểm trường tại huyện Tương Dương cũng cần phải di dời khẩn cấp.

Nhiều hộ dân khẩn thiết được di dời

Tại huyện Kỳ Sơn, 3 bản có hiện tượng sạt lở đất nghiêm trọng là Xốp Típ, Na Mỳ của xã Mường Típ và bản Xốp Phong của xã Mường Ải, với trên 200 hộ dân cấp thiết đề nghị chính quyền địa phương các cấp sớm có phương án di dời khẩn cấp đến nơi ở an toàn hơn.

Trong đó, 28 hộ dân với 350 nhân khẩu ở bản Xốp Phong, xã Mường Ải cho biết, bão số 4 vừa qua, mưa lũ đã cuốn trôi 2 ngôi nhà cùng hai người dân trong bản. Đến nay, hiện tượng sụt lún đất nghiêm trọng vẫn đang diễn ra với những vết nứt rộng từ 1-2 m, còn độ sâu chưa tính được. Người dân bản Na Mỳ, xã Mường Típ cũng cho biết, hiện nay trên các sườn núi gần bản cũng xuất hiện nhiều vết nứt và có nhiều điểm đất trôi sụt, nên nhiều hộ dân đã rời bỏ bản làng, di tản đi nơi khác. Nếu trời tiếp tục mưa sẽ đe dọa tính mạng của người dân.

“Những nhà không bị sạt lở mạnh, nhưng ở trong khu vực rất dốc, có nguy cơ bị đứt nhiều đoạn mất an toàn nên người dân rất hoang mang. Chỉ cần mưa một trận nữa là người dân không ở bản cũ hiện nay được. Đề nghị cấp trên cho di dời khẩn cấp đến nơi an toàn”- ông Hạ Bá Thái, Chủ tịch UBND xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn, nói.

Tại huyện Tương Dương, vết nứt bất thường đã xuất hiện từ lâu, sau đợt mưa lớn bão số 4 đến nay vẫn tiếp tục đe dọa 2 điểm trường và 9 nhà dân ở 2 bản Piềng Cọc và bản Phà Kháo, xã Mai Sơn.

Tại khu vực bản Phà Kháo có 6 vết nứt chạy ngang dãy trường tiểu học, vết nứt trung bình dài khoảng 60 m, chỗ rộng nhất khoảng 20 cm. Nguy hiểm nhất là vết nứt chạy theo hình bán nguyệt phía trên của khuôn viên điểm trường tiểu học, sát cổng trường mầm non, qua nhà ở của giáo viên và nhà văn hóa cộng đồng của bản, chiều dài của vết nứt khoảng 800 m. Ngoài ra, đường vào bản Piêng Cọc cũng bị sạt lở nặng. Hiện, chính quyền địa phương đang khảo sát để di dời khẩn cấp 2 điểm trường mẫu giáo và tiểu học tại bản Phà Kháo.

Ông Vy Mỹ Sơn, Phó chủ tịch UBND huyện Tương Dương cho biết, cuối chiều nay, đoàn công tác của huyện đang leo núi khảo sát để ngày mai sẽ chốt kế hoạch di dời cụ thể: “Ủy ban nhân dân huyện đã có báo cáo với tỉnh rồi, nhờ tỉnh lên kiểm tra nguyên nhân nứt. Nhưng trước mắt, huyện đã giao cho xã phối hợp với nhà trường bố trí tổ chức cho các em học sinh học ở chỗ khác, phù hợp, đảm bảo cho kịp năm học chứ không cho học tại trường cũ Phà kháo nữa. Dự kiến ngày mai lên quyết định bước cuối cùng”./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa lũ tại Thanh Hóa khiến 14 người chết và mất tích
Mưa lũ tại Thanh Hóa khiến 14 người chết và mất tích

VOV.VN - Huyện Mường Lát là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất, đến thời điểm này Mường Lát có 8 người chết và mất tích.

Mưa lũ tại Thanh Hóa khiến 14 người chết và mất tích

Mưa lũ tại Thanh Hóa khiến 14 người chết và mất tích

VOV.VN - Huyện Mường Lát là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất, đến thời điểm này Mường Lát có 8 người chết và mất tích.

Canh cánh nỗi lo của các trường học ven suối ở Sơn La trong mùa lũ
Canh cánh nỗi lo của các trường học ven suối ở Sơn La trong mùa lũ

VOV.VN -Nhiều ngôi trường ven suối, nước lũ làm sập kè bê tông, tường chắn đất khiến các trường không kịp trở tay

Canh cánh nỗi lo của các trường học ven suối ở Sơn La trong mùa lũ

Canh cánh nỗi lo của các trường học ven suối ở Sơn La trong mùa lũ

VOV.VN -Nhiều ngôi trường ven suối, nước lũ làm sập kè bê tông, tường chắn đất khiến các trường không kịp trở tay

Mưa lũ ở các tỉnh phía Bắc làm 13 người chết, 3 người mất tích
Mưa lũ ở các tỉnh phía Bắc làm 13 người chết, 3 người mất tích

VOV.VN -Theo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, mưa lũ ở các tỉnh miền núi phía Bắc đã làm 13 người chết, 3 người mất tích.

Mưa lũ ở các tỉnh phía Bắc làm 13 người chết, 3 người mất tích

Mưa lũ ở các tỉnh phía Bắc làm 13 người chết, 3 người mất tích

VOV.VN -Theo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, mưa lũ ở các tỉnh miền núi phía Bắc đã làm 13 người chết, 3 người mất tích.

Mưa lũ ở phía Bắc làm 14 người chết, 4 người mất tích
Mưa lũ ở phía Bắc làm 14 người chết, 4 người mất tích

VOV.VN -Tính đến ngày 4/9, Thanh Hóa là địa phương thiệt hại nặng nề nhất do mưa lũ gây ra, khi có 9 người chết và 3 người mất tích.  

Mưa lũ ở phía Bắc làm 14 người chết, 4 người mất tích

Mưa lũ ở phía Bắc làm 14 người chết, 4 người mất tích

VOV.VN -Tính đến ngày 4/9, Thanh Hóa là địa phương thiệt hại nặng nề nhất do mưa lũ gây ra, khi có 9 người chết và 3 người mất tích.  

Mưa lũ ở Thanh Hóa: Khắc phục đường giao thông lên Mường Lát
Mưa lũ ở Thanh Hóa: Khắc phục đường giao thông lên Mường Lát

VOV.VN - Do tuyến quốc lộ 15C có rất nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng do đó xe ô tô không thể di chuyển qua được.

Mưa lũ ở Thanh Hóa: Khắc phục đường giao thông lên Mường Lát

Mưa lũ ở Thanh Hóa: Khắc phục đường giao thông lên Mường Lát

VOV.VN - Do tuyến quốc lộ 15C có rất nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng do đó xe ô tô không thể di chuyển qua được.

Tây Bắc: Một tuần sau mưa lũ, tập trung khắc phục thiệt hại
Tây Bắc: Một tuần sau mưa lũ, tập trung khắc phục thiệt hại

VOV.VN -Việc khắc phục sau mưa lũ tại các tỉnh Tây Bắc vẫn đang được triển khai tích cực, dù gặp nhiều khó khăn, địa hình đồi núi, giao thông chia cắt.

Tây Bắc: Một tuần sau mưa lũ, tập trung khắc phục thiệt hại

Tây Bắc: Một tuần sau mưa lũ, tập trung khắc phục thiệt hại

VOV.VN -Việc khắc phục sau mưa lũ tại các tỉnh Tây Bắc vẫn đang được triển khai tích cực, dù gặp nhiều khó khăn, địa hình đồi núi, giao thông chia cắt.