Hàng trăm người dân bị lôi kéo hoạt động trong Hội thánh đức chúa trời mẹ

VOV.VN - Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có khoảng 500 người đang hoạt động trong tổ chức tự xưng là Hội thánh đức chúa trời mẹ với 16 điểm sinh hoạt, tập trung phần lớn ở thành phố Thanh Hóa.

Những người tin theo Hội thánh đức chúa trời mẹ ở Thanh Hóa ở độ tuổi từ 18 đến 50, đa số là sinh viên, phụ nữ nội trợ. Các đối tượng cầm đầu thường lựa chọn mục tiêu là những người gặp khó khăn, bất trắc trong cuộc sống, ốm đau, làm ăn thua lỗ để tiếp cận, dụ dỗ lôi kéo tham gia Hội.

Đặc điểm dễ nhận ra của Hội thánh đức chúa trời mẹ là trong sinh hoạt tôn giáo không sử dụng thánh giá, tượng chúa, nữ trùm khăn ren trắng.

Tại thành phố Thanh Hóa đã ghi nhận tình trạng các hội viên của Hội thánh đức chúa trời mẹ tiếp cận với nạn nhân ở các quán cà phê, công viên, hoặc núp bóng dưới hình thức tổ chức hội thảo hướng dẫn cách làm giàu, tuyên truyền mô hình kinh doanh đa cấp. Mặc dù hoạt động và rao giảng lấy giáo lý cơ bản từ kinh thánh, nhưng Hội thánh đức chúa trời mẹ biến tướng sai lệch với nhiều quan điểm cực đoan như chỉ xem trọng bản thân, coi thường người thân, gia đình.

Trung tá Lê Duy Dũng, Trưởng phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Giáo lý, giáo luật, đường hướng hoạt động của Hội thánh đức chúa trời mẹ là đi ngược với kinh thánh, xem người sáng lập hơn cả đức chúa; trái với thuần phong mỹ tục, đạo đức của người Việt Nam. Tại Thanh Hoá, các đối tượng thay đổi âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động, lấy hoạt động trực tuyến làm chính. Việc này tạo điều kiện, cơ hội cho các động tượng tiếp cận được nhiều hơn các thành phần trong xã hội và có điều kiện lôi kéo, móc nối, dụ dỗ được nhiều người hơn".

Hội Thánh đức chúa trời mẹ từng xuất hiện tại Thanh Hóa vào năm 2015. Sau khi phát hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp đấu tranh, xóa hàng chục điểm sinh hoạt đạo trái pháp luật của hội này; bắt, xử lý nhiều đối tượng cầm đầu có liên quan.

Bộ Công an đã phát đi cảnh báo về sự trở lại của Hội Thánh đức chúa trời mẹ ở một số địa phương, trong đó có tỉnh Thanh Hóa với nhiều chiêu thức và thủ đoạn tinh vi, tiềm ẩn phức tạp về an ninh và trật tự. Điều này đã gây hậu quả lớn cho những người tham gia và gia đình của những người tin theo mù quáng. Bộ Công an cũng nhấn mạnh, với nhiều hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng xấu tới người tin theo cũng như gia đình của họ và xã hội nên hoạt động của các điểm nhóm Hội Thánh đức chúa trời mẹ, dù bất kỳ dưới hình thức nào cũng cần phải được lên án và kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Vì vậy, người dân cần hết sức tỉnh táo khi tiếp nhận các thông tin từ thành viên Hội thánh này, tránh bị lợi dụng, gây nhiều hệ lụy cho bản thân, gia đình và xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sinh hoạt “Hội thánh đức chúa trời mẹ” trái phép ở Hội An
Sinh hoạt “Hội thánh đức chúa trời mẹ” trái phép ở Hội An

VOV.VN - Công an thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam vừa phát hiện việc tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép liên quan “Hội thánh đức chúa trời mẹ” tại một căn nhà thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An.

Sinh hoạt “Hội thánh đức chúa trời mẹ” trái phép ở Hội An

Sinh hoạt “Hội thánh đức chúa trời mẹ” trái phép ở Hội An

VOV.VN - Công an thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam vừa phát hiện việc tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép liên quan “Hội thánh đức chúa trời mẹ” tại một căn nhà thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An.

Phát hiện hàng trăm đối tượng tham gia sinh hoạt "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ"
Phát hiện hàng trăm đối tượng tham gia sinh hoạt "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ"

VOV.VN - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phát hiện một nhóm đối tượng sinh hoạt "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" trái phép trên địa bàn tỉnh.

Phát hiện hàng trăm đối tượng tham gia sinh hoạt "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ"

Phát hiện hàng trăm đối tượng tham gia sinh hoạt "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ"

VOV.VN - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phát hiện một nhóm đối tượng sinh hoạt "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" trái phép trên địa bàn tỉnh.

Mang theo con nhỏ "tụ tập" sinh hoạt Hội thánh Đức chúa trời mẹ
Mang theo con nhỏ "tụ tập" sinh hoạt Hội thánh Đức chúa trời mẹ

Kiểm tra một căn hộ chung cư trên địa bàn TP Vinh, lực lượng chức năng phát hiện hơn 10 đối tượng mang theo cả con nhỏ tụ tập sinh hoạt Hội thánh Đức chúa trời mẹ.

Mang theo con nhỏ "tụ tập" sinh hoạt Hội thánh Đức chúa trời mẹ

Mang theo con nhỏ "tụ tập" sinh hoạt Hội thánh Đức chúa trời mẹ

Kiểm tra một căn hộ chung cư trên địa bàn TP Vinh, lực lượng chức năng phát hiện hơn 10 đối tượng mang theo cả con nhỏ tụ tập sinh hoạt Hội thánh Đức chúa trời mẹ.