Hạnh phúc của hàng ngàn trẻ em nghèo mắc tim bẩm sinh

VOV.VN - Ngày 25/12, đại diện Quỹ trái tim cho em và nhà tài trợ LIXIL Việt Nam đã đến tặng quà cho 2 em nhỏ được mổ tim tại Bệnh viện E.

Đây là một trong những hoạt động của chương trình “Trái tim cho em” do Quỹ trái tim cho em thực hiện. Điều này giúp đem lại niềm vui, hạnh phúc cho hàng ngàn gia đình, góp phần thiết thực vào công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em cũng như sự nghiệp xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước, vun đắp truyền thống tốt đẹp “Tương thân tương ái” “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta.

Bé Lại Anh Chiến, 4 tuổi, ở Phủ Lý – Hà Nam và bé Nguyễn Gia Thịnh, 4 tuổi, ở Lương Sơn - Hòa Bình đều mắc tim bẩm sinh thể phức tạp và nhập viện trong tình trạng toàn thân tím tái. Theo các bác sỹ ở Trung tâm tim mạch Bệnh viện E, cả 2 cháu đều phải qua 2 lần phẫu thuật mới có được sức khỏe như ngày hôm nay.

Tặng quà cho bệnh nhi được mổ tim miễn phí

Qua thăm khám của bác sỹ thì cả 2 bé đều đã đủ điều kiện sức khỏe để ra viện. Không nén nổi xúc động trước tình cảm của Quỹ trái tim cho em, các bác sỹ Bệnh viện E và nhà tài trợ, bà ngoại của bé Anh Chiến chia sẻ: “Cháu tôi phát hiện bị tim bẩm sinh khi đưa cháu đi khám để mổ dị tật sứt môi, thu nhập của gia đình cháu không đủ để thực hiện 2 lần đại phẫu thuật. Nhưng không thể ngồi nhìn cháu mình bệnh tật thế này được, may nhờ có sự hảo tâm của cộng đồng cùng các bác sỹ trung tâm tim mạch Bệnh viện E đã giúp cháu tôi có một trái tim khỏe mạnh. Gia đình vô cùng cám ơn”.

Nhân dịp này, đại diện nhà tài trợ cũng tặng quà và thăm hỏi các em nhỏ hiện đang nằm điều trị tại trung tâm tim mạch Bệnh viện E.

Vừa qua, Quỹ trái tim cho em đã tổ chức khám sàng lọc tại Quảng Bình. Từ tháng 7 đến nay, Quỹ đã nhận được hơn 200 hồ sơ của các trẻ xin mổ miễn phí và đã có gần 200 trẻ được mổ trong chương trình trái tim cho em.

Với nguồn kinh phí quyên góp hơn 90 tỷ đồng, đã có hơn 2.700 em nhỏ dưới 16 tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ mổ tim miễn phí. Tuy nhiên, mỗi năm tại Việt Nam có từ 8.000-10.000 trẻ vừa sinh ra bị bệnh tim bẩm sinh. Trong đó, có 50% số trẻ bị bệnh tim bẩm sinh rất nặng cần được phẫu thuật ngay cộng với hàng ngàn bệnh nhân tồn đọng qua các năm.

Như vậy, nhu cầu được cứu chữa của trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh vẫn còn rất lớn. Trong khi đó, chi phí trung bình một ca phẫu thuật thường từ 35 đến 60 triệu đồng. Một số tiền tương đối lớn với hầu hết các gia đình nông thôn Việt Nam, đặc biệt đối với các hộ nghèo.

Do vậy, trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn rất ít cơ hội chữa bệnh và mỗi ngày trên cả nước vẫn có hàng nghìn trẻ em tử vong do không được phẫu thuật kịp thời. Chính vì thế, chương trình đặt ra mục tiêu từ nay đến năm 2020 sẽ thực hiện phẫu thuật cho 3000 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn bị bệnh tim bẩm sinh; thực hiện khám sàng lọc cho 30.000 trẻ em nghèo.

Trước đó ngày 1/12/2015, Công ty trách nhiệm hữu hạn LIXIL Việt Nam ký cam kết với Quỹ Tấm lòng Việt, Đài truyền hình Việt Nam ủng hộ 1 tỷ đồng để phẫu thuật tim cho trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh thông qua chương trình Trái tim cho em. Đây là năm thứ thứ 6, LIXIL INAX Việt Nam tham gia đồng hành cùng chương trình Trái tim cho em.

Trái tim cho em là chương trình mổ tim nhân đạo cho trẻ em nghèo dưới 16 tuổi do Quỹ Tấm lòng Việt, Đài Truyền hình Việt Nam và Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) phát động từ năm 2008. Với tiêu chí công khai minh bạch, đúng đối tượng, tiếp nhận và chi ra 100% số tiền nhận được đủ phẫu thuật tim cho các cháu.

Sau 8 năm triển khai chương trình đã vận động được hơn 90 tỷ đồng, chữa khỏi bệnh tim bẩm sinh cho 2.700 bệnh nhi nghèo trên toàn quốc, hỗ trợ nâng cao năng lực cho các bệnh viện tim mạch. Chương trình đặt mục tiêu từ nay đến năm 2020 sẽ tiếp tục phẫu thuật cho 3.000 em nhỏ bị mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn.

6 năm qua, Công ty LIXIL Việt Nam đã hỗ trợ Quỹ Tấm lòng Việt 6,2 tỷ đồng để thực hiện các ca phẫu thuật, dự kiến triển khai trong năm 2016 tại ba miền Bắc, Trung, Nam. Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa xuất phát mong muốn mang lại cho các em nhỏ bị mắc bệnh tim bẩm sinh có một trái tim khỏe mạnh, một cuộc sống vui tươi như bao bạn bè cùng trang lứa.  

Đặc biệt, Công ty LIXIL Việt Nam sẽ phối hợp cùng với các bệnh viện chuyên khoa tim mạch tổ chức các đợt khám sàng lọc cho các em tại một địa phương tại miền núi phía Bắc, để sớm phát hiện ra bệnh tim kịp thời chữa trị cho các em./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vinamilk ủng hộ 500 triệu đồng cho trẻ em mổ tim
Vinamilk ủng hộ 500 triệu đồng cho trẻ em mổ tim

VOV.VN - Số tiền này do CBCNV toàn công ty Vinamilk đóng góp cộng với một phần trích từ Quỹ phúc lợi của công ty.

Vinamilk ủng hộ 500 triệu đồng cho trẻ em mổ tim

Vinamilk ủng hộ 500 triệu đồng cho trẻ em mổ tim

VOV.VN - Số tiền này do CBCNV toàn công ty Vinamilk đóng góp cộng với một phần trích từ Quỹ phúc lợi của công ty.

Chạy bộ quyên góp hơn 2 tỷ đồng gây quỹ mổ tim cho trẻ em nghèo
Chạy bộ quyên góp hơn 2 tỷ đồng gây quỹ mổ tim cho trẻ em nghèo

VOV.VN - Ngày hội “Chạy vì trái tim” đã quyên góp được 2,057 tỷ đồng dành để phẫu thuật cho các trẻ em nghèo bị bệnh tim.

Chạy bộ quyên góp hơn 2 tỷ đồng gây quỹ mổ tim cho trẻ em nghèo

Chạy bộ quyên góp hơn 2 tỷ đồng gây quỹ mổ tim cho trẻ em nghèo

VOV.VN - Ngày hội “Chạy vì trái tim” đã quyên góp được 2,057 tỷ đồng dành để phẫu thuật cho các trẻ em nghèo bị bệnh tim.

Đấu giá tranh được hơn 5 tỉ đồng giúp trẻ em nghèo mổ tim
Đấu giá tranh được hơn 5 tỉ đồng giúp trẻ em nghèo mổ tim

VOV.VN - Toàn bộ số tiền 5 tỷ đồng sẽ được Nhịp Tim Việt Nam chuyển thành các phẫu thuật tim cho 230 em bé có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Đấu giá tranh được hơn 5 tỉ đồng giúp trẻ em nghèo mổ tim

Đấu giá tranh được hơn 5 tỉ đồng giúp trẻ em nghèo mổ tim

VOV.VN - Toàn bộ số tiền 5 tỷ đồng sẽ được Nhịp Tim Việt Nam chuyển thành các phẫu thuật tim cho 230 em bé có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Trung tâm Festival Huế hỗ trợ chi phí mổ tim cho 2 cháu bé
Trung tâm Festival Huế hỗ trợ chi phí mổ tim cho 2 cháu bé

VOV.VN -Đây là hoạt động từ thiện sau mỗi kỳ Festival Huế.

Trung tâm Festival Huế hỗ trợ chi phí mổ tim cho 2 cháu bé

Trung tâm Festival Huế hỗ trợ chi phí mổ tim cho 2 cháu bé

VOV.VN -Đây là hoạt động từ thiện sau mỗi kỳ Festival Huế.