Hành trình thoát nghèo của người dân biên giới Pu Lau

VOV.VN - Khoảng 5 năm trở lại đây, đồng bào dân tộc Mông ở xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên nương từ ngô, sắn, lúa nương sang trồng dứa để mang lại hiệu quả kinh tế cao.

 

Pu Lau là bản có diện tích dứa lớn nhất trong xã Mường Nhà, với khoảng 30ha, hầu như tất cả hộ dân trong bản đều trồng dứa. Theo người dân trong bản, giống dứa này do bà con mua ở các bản giáp biên của nước bạn Lào từ những năm 1992.

Ông Vàng A Tếnh, Bí thư Chi bộ bản Pu Lau, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên cho biết, ban đầu người dân chỉ trồng theo kiểu tự phát, manh mún, bán nhỏ lẻ, tuy nhiên, khoảng 5 năm trở lại đây, cây dứa được trồng phổ biến hơn vì nhận thấy giá trị kinh tế cao: "Đây là một nguồn thu rất có hiệu quả, tới đây bà con sẽ tiếp tục nhân rộng diện tích để có nguồn thu chính để xóa đói giảm nghèo".

Hiện toàn xã Mường Nhà có 50ha dứa của gần 300 hộ dân thuộc 6 bản trong xã, hầu hết là người dân tộc Mông. Dứa Mường Nhà được trồng trên các sườn đồi, với đặc điểm quả to hơn các loại dứa bình thường, nhiều nước, mắt nông, ngọt, mép lá không có gai. Trung bình mỗi quả nặng từ 4-5kg. 

Ông Lò Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Nhà, huyện Điện Biên cho biết: Nhận thấy lợi nhuận từ trồng dứa hứa hẹn mang lại cơ hội thoát nghèo cho bà con nên chính quyền địa phương đặc biệt khuyến khích và tìm các giải pháp để biến loại nông sản này thành sản phẩm OCOP tiêu biểu của địa phương. Nhờ cây dứa mà tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm xuống còn 11,8 % so với cách đây 5 năm.

Hiện dứa Mường Nhà vẫn là một trong những nông sản rất dễ tiêu thụ trên thị trường, các thương lái từ nhiều nơi đã vào tận thôn, bản để đặt hàng, thu mua dứa. Tuy nhiên, nhằm định hướng đảm bảo cho đầu ra về lâu dài, trong năm 2022, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thành lập Hợp tác xã dứa Mường Nhà nhằm hỗ trợ người dân trong việc tiêu thụ sản phẩm.

Ông Thào A Giàng, Giám đốc Hợp tác xã dứa Mường Nhà nói: "Hiện nay chúng tôi đưa dứa vào quy củ, hướng dẫn bà con canh tác theo quy trình kỹ thuật, thu mua quả. Hiện nay HTX chúng tôi cũng liên kết với các thương lái là các Công ty để thu mua quả xanh, quả chín nhưng hiện nay không đủ dứa để bán".

Theo chính quyền xã Mường Nhà, quy hoạch của xã đối với cây dứa hiện nay mỗi năm sẽ mở rộng thêm khoảng 30%, so với diện tích đang có. Xã cũng đã triển khai mô hình thâm canh dứa tại bản Pu Lau nhằm chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân, giúp nâng cao năng suất, sản lượng và đặc biệt là hướng người nông dân sản xuất 100% theo hướng hữu cơ, phát triển sản phẩm dứa Pu Lau trở thành một trong những sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người truyền cảm hứng thoát nghèo ở Vàng Ngần
Người truyền cảm hứng thoát nghèo ở Vàng Ngần

VOV.VN - “Để được người dân trong thôn tin tưởng thì phải sống thật tốt, làm những việc thật tốt. Nếu chỉ một việc không tốt, thì người dân không tin, không quý nữa”.

Người truyền cảm hứng thoát nghèo ở Vàng Ngần

Người truyền cảm hứng thoát nghèo ở Vàng Ngần

VOV.VN - “Để được người dân trong thôn tin tưởng thì phải sống thật tốt, làm những việc thật tốt. Nếu chỉ một việc không tốt, thì người dân không tin, không quý nữa”.

Phát huy vai trò nòng cốt của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Phát huy vai trò nòng cốt của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

VOV.VN - Thời gian tới, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số cần phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt, gương mẫu trên mọi lĩnh vực.

Phát huy vai trò nòng cốt của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Phát huy vai trò nòng cốt của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

VOV.VN - Thời gian tới, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số cần phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt, gương mẫu trên mọi lĩnh vực.

Phát huy hơn nữa vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Phát huy hơn nữa vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

VOV.VN - Sáng nay (14/6), tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Ủy ban Dân tộc tổ chức gặp mặt 140 người có uy tín, đại biểu tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Phát huy hơn nữa vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Phát huy hơn nữa vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

VOV.VN - Sáng nay (14/6), tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Ủy ban Dân tộc tổ chức gặp mặt 140 người có uy tín, đại biểu tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Nỗ lực kiềm chế tai nạn giao thông đối với thanh thiếu niên vùng dân tộc thiểu số
Nỗ lực kiềm chế tai nạn giao thông đối với thanh thiếu niên vùng dân tộc thiểu số

VOV.VN - Tỉnh Gia Lai liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trong những tháng đầu năm nay. Đặc biệt, nhiều vụ liên quan đến thanh, thiếu niên người dân tộc thiểu số.

Nỗ lực kiềm chế tai nạn giao thông đối với thanh thiếu niên vùng dân tộc thiểu số

Nỗ lực kiềm chế tai nạn giao thông đối với thanh thiếu niên vùng dân tộc thiểu số

VOV.VN - Tỉnh Gia Lai liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trong những tháng đầu năm nay. Đặc biệt, nhiều vụ liên quan đến thanh, thiếu niên người dân tộc thiểu số.