Hậu Giang: Cách ly, theo dõi gần 7000 người nhưng chưa có ca dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Với phương châm: “Phòng bệnh hơn chữa bệnh” và nhờ tinh thần chủ động, không lơ là trong việc triển khai các biện pháp phòng chống nên đến thời điểm này, Hậu Giang vẫn chưa ghi nhận trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.

Chị Hồ Nguyễn Phượng Thư Anh Thoa - Bí thư Huyện đoàn Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang cho biết, thời gian qua, Huyện đoàn đã phối hợp với các ban, ngành huyện tập trung cho công tác tuyên truyền, phát các tờ rơi, tờ bướm thông tin về công tác phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Bluezone, ứng dụng NCOVI nhằm chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Gần đây khi dịch bệnh diễn biến phức tạp tại một số tỉnh, thành trong nước, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh Hậu Giang, đơn vị càng tập trung quyết liệt hơn cho công tác này.

“Dịch bệnh này đang diễn biến hết sức phức tạp, Đoàn thanh niên của huyện Châu Thành A tiếp tục có những hoạt động tuyên truyền, nhắc nhở các đoàn thanh niên, các trường học quan tâm đến việc sát khuẩn, đeo khẩu trang cho đoàn viên, thanh niên khi đến trường. Đặc biệt, với các mô hình mà đoàn viên, thanh niên hỗ trợ cho người dân trong thực hiện thủ tục hành chính thì các bạn trực ở các điểm tiếp nhận, rồi trả kết quả cho người dân ở bộ phận một cửa cũng quan tâm nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, thực hiện sát khuẩn khi ra nơi công cộng và tiếp xúc với người khác”, chị Hồ Nguyễn Phượng Thư Anh Thoa nói.

 Phải khẳng định rằng, trong thời gian qua, Hậu Giang đã huy động cả hệ thống chính trị tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Bên cạnh việc thành lập bệnh viện dã chiến, khu cách ly, máy móc, trang thiết bị, nhân lực… để điều trị Covid-19, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang cũng chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể các cấp ra sức vận động nhân dân triển khai các biện pháp phòng dịch Covid-19, triển khai thực hiện tốt việc giám sát tại cộng đồng.

Ông Trần Văn Tăng- Bí thư chi bộ khu vực Bình Hòa, phường Vĩnh Tường, Thị xã Long Mỹ cho biết: “Khu vực thì tuyên truyền cho những người dân hiểu biết về cách phòng chống dịch Covid-19 như đeo khẩu trang trước khi ra đường, khi có việc cần thiết mới ra đường. Thứ hai, vận động trong tổ, khu vực may vài ngàn khẩu trang tặng cho bà con miễn phí. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị 05 về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, chúng tôi cũng có đến vận động bà con nắm được thông tin này, khi có người ở thành phố hay các vùng dịch, nước ngoài về thì đến trình báo, khai báo y tế kịp thời để phòng chống dịch đảm bảo được tốt hơn”.

Ông Đồng Văn Thanh- Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, thời gian qua, địa phương đã tập trung quyết liệt cho công tác phòng chống dịch Covid-19 với phương châm “ Phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Mới đây, UBND tỉnh Hậu Giang cũng đã có Công văn số 162 gửi các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương trong tỉnh về việc triển khai thực hiện ngay các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ.

 Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, không để dịch bệnh bùng phát, bảo vệ tốt nhất tính mạng và sức khỏe nhân dân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn.

Bên cạnh đó, các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tăng cường kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị được phân công theo dõi, chỉ đạo; kịp thời báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh khi các ngành, địa phương, đơn vị có biểu hiện chủ quan, lơ là, thiếu quyết liệt trong triển khai các giải pháp phòng, chống dịch hoặc triển khai thực hiện không đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

“Chúng tôi chỉ đạo các ngành, các cấp không được chủ quan, lơ là mà phải tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp trong công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là quản lý đối tượng ở ngoài địa phương, nếu về địa phương thì phải thực hiện khai báo y tế đầy đủ, kịp thời. Bên cạnh đó, tại những điểm tập trung đông người như các điểm chợ, siêu thị, khu vui chơi, giải trí, chúng tôi có hướng dẫn thực hiện cái đeo khẩu trang, sát khuẩn và giãn cách để tránh trường hợp lây lan nếu có dịch bệnh xảy ra”, ông Đồng Văn Thanh cho biết.

 Theo thống kê, tổng số trường hợp được tỉnh Hậu Giang thực hiện cách ly, theo dõi từ đầu dịch đến nay là gần 6.950 người, trong đó cách ly tập trung gần 1.800 người; cách ly tại nhà hơn: 5.160 người. Nhờ triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, bệnh nên đến thời điểm này, Hậu Giang vẫn chưa ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Tiêm vaccine COVID-19 không có nghĩa sẽ là bỏ khẩu trang phòng dịch"
"Tiêm vaccine COVID-19 không có nghĩa sẽ là bỏ khẩu trang phòng dịch"

VOV.VN - Đây là khuyến cáo của các chuyên gia trong bối cảnh Việt Nam sẽ nhận lô vaccine COVID-19 đầu tiên và sẽ tiêm phòng cho các nhóm đối tượng ưu tiên.

"Tiêm vaccine COVID-19 không có nghĩa sẽ là bỏ khẩu trang phòng dịch"

"Tiêm vaccine COVID-19 không có nghĩa sẽ là bỏ khẩu trang phòng dịch"

VOV.VN - Đây là khuyến cáo của các chuyên gia trong bối cảnh Việt Nam sẽ nhận lô vaccine COVID-19 đầu tiên và sẽ tiêm phòng cho các nhóm đối tượng ưu tiên.

Xử lý quán Karaoke không chấp hành các quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19
Xử lý quán Karaoke không chấp hành các quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19

VOV.VN - Công an huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc vừa phát hiện và xử lý nghiêm quán Karaoke không chấp hành các quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Xử lý quán Karaoke không chấp hành các quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Xử lý quán Karaoke không chấp hành các quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19

VOV.VN - Công an huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc vừa phát hiện và xử lý nghiêm quán Karaoke không chấp hành các quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Quảng Ninh ngừng các hoạt động du Xuân để phòng dịch COVID-19
Quảng Ninh ngừng các hoạt động du Xuân để phòng dịch COVID-19

VOV.VN - Những ngày đầu năm, người dân Quảng Ninh không còn các hoạt động du Xuân, tăng cường những biện pháp phòng dịch Covid-19 và đảm bảo thực hiện 5K theo quy định.

Quảng Ninh ngừng các hoạt động du Xuân để phòng dịch COVID-19

Quảng Ninh ngừng các hoạt động du Xuân để phòng dịch COVID-19

VOV.VN - Những ngày đầu năm, người dân Quảng Ninh không còn các hoạt động du Xuân, tăng cường những biện pháp phòng dịch Covid-19 và đảm bảo thực hiện 5K theo quy định.