Nhật Bản chỉ trích Triều Tiên phóng tên lửa, Hàn-Mỹ phóng tên lửa đáp trả

VOV.VN - Liên quan đến việc Triều Tiên phóng 3 tên lửa vào sáng 25/5, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo cho rằng đây là hành vi khiêu khích không thể chấp nhận được. Hàn Quốc và Mỹ đã phóng tên lửa đáp trả.

Ông Kishi Nobuo cho biết thêm tên lửa đã rơi xuống nằm ngoài Vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản và chưa có xác nhận nào về thiệt hại liên quan đến tàu thuyền. Hiện tại Nhật Bản đang thu thập thông tin và phân tích nhằm có những đối phó tiếp theo.

Ông Kishi Nobuo cho biết thêm tên lửa đạn đạo đầu tiên được cho là đạt độ cao tối đa 550 km, tầm bắn 300 km, tên lửa đạn đạo thứ hai đạt độ cao tối đa 50 km, tầm bắn 750 km, còn tên lửa thứ ba vẫn đang được phân tích về tầm bắn và độ cao.

Thủ tướng Kishida Fumio cho biết Nhật Bản sẽ cung cấp thông tin đầy đủ cho người dân và đảm bảo an toàn, đồng thời sẽ có những ứng phó thích hợp khi có thông tin đầy đủ.

Bên cạnh đó, đại diện của Bộ Ngoại giao Nhật Bản phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã điện đàm ngay với đại diện phụ trách vấn đề Triều Tiên của Mỹ nhấn mạnh quan điểm chung phê phán hoạt động phát triển hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên là khiêu khích nghiêm trọng tới cộng đồng quốc tế. Do đó, hợp tác chặt chẽ giữa Nhật-Mỹ, Nhật-Hàn, Nhật-Mỹ-Hàn nhằm hướng tới phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên là vô cùng quan trọng.

Trong khi đó, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết đây là lần thứ hai Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo kể từ khi chính quyền tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ra mắt và chỉ 4 ngày sau khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ. 

Ngay lập tức quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã có biện pháp ứng phó nhanh chóng. Trong sáng nay, liên quân Hàn-Mỹ đã lần lượt phóng hai tên lửa về vùng biểu phía Đông gồm một tên lửa đất đối đất (Hyunmoo-II) và một tên lửa chiến thuật đất đối đất (ATACMS). 

Tổng thống Yoon Suk-yeol sáng cùng ngày đã triệu tập cuộc họp khẩn của Hội đồng an ninh quốc gia (NSC), nghe báo cáo về vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng, tư thế chuẩn bị và thảo luận về đối sách ứng phó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên phóng 3 tên lửa ngay sau hội nghị QUAD
Triều Tiên phóng 3 tên lửa ngay sau hội nghị QUAD

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc sáng 25/5 cho hay 3 tên lửa đạn đạo đã được phóng đi từ lãnh thổ Triều Tiên. Vụ phóng xảy ra ngày khi nhóm Bộ Tứ (QUAD, gồm Mỹ-Nhật Bản-Ấn Độ-Australia) lên án chương trình tên lửa của Triều Tiên.

Triều Tiên phóng 3 tên lửa ngay sau hội nghị QUAD

Triều Tiên phóng 3 tên lửa ngay sau hội nghị QUAD

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc sáng 25/5 cho hay 3 tên lửa đạn đạo đã được phóng đi từ lãnh thổ Triều Tiên. Vụ phóng xảy ra ngày khi nhóm Bộ Tứ (QUAD, gồm Mỹ-Nhật Bản-Ấn Độ-Australia) lên án chương trình tên lửa của Triều Tiên.

Mỹ: Triều Tiên có thể thử hạt nhân hoặc tên lửa khi Tổng thống Biden thăm châu Á
Mỹ: Triều Tiên có thể thử hạt nhân hoặc tên lửa khi Tổng thống Biden thăm châu Á

VOV.VN - Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 18/5 cảnh báo Triều Tiên có thể thử hạt nhân hoặc tên lửa trước, trong hoặc sau khi Tổng thống Joe Biden thăm Hàn Quốc và Nhật Bản trong tuần này.

Mỹ: Triều Tiên có thể thử hạt nhân hoặc tên lửa khi Tổng thống Biden thăm châu Á

Mỹ: Triều Tiên có thể thử hạt nhân hoặc tên lửa khi Tổng thống Biden thăm châu Á

VOV.VN - Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 18/5 cảnh báo Triều Tiên có thể thử hạt nhân hoặc tên lửa trước, trong hoặc sau khi Tổng thống Joe Biden thăm Hàn Quốc và Nhật Bản trong tuần này.

Chương trình tên lửa và dịch Covid-19 khiến Triều Tiên trở thành tâm điểm chú ý
Chương trình tên lửa và dịch Covid-19 khiến Triều Tiên trở thành tâm điểm chú ý

VOV.VN - Thế giới đang dành nhiều sự quan tâm hơn cho Triều Tiên, không chỉ bởi sức nóng của chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này, mà còn cả đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 vừa được nước này công bố.

Chương trình tên lửa và dịch Covid-19 khiến Triều Tiên trở thành tâm điểm chú ý

Chương trình tên lửa và dịch Covid-19 khiến Triều Tiên trở thành tâm điểm chú ý

VOV.VN - Thế giới đang dành nhiều sự quan tâm hơn cho Triều Tiên, không chỉ bởi sức nóng của chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này, mà còn cả đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 vừa được nước này công bố.