HĐND thành phố Đà Nẵng: Lo ngại an ninh nguồn nước

VOV.VN - Sáng 8/12, Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 thảo luận về về các giải pháp khôi phục kinh tế - xã hội nhất là sau dịch Covid-19 và thiên tai.

Trong phiên thảo luận sáng nay, các đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng tập trung thảo luận giải pháp thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội”; môi trường, du lịch, giao thông,… Trong đó, an ninh nguồn nước là vấn đề được cử tri thành phố rất quan tâm. Các đại biểu lo ngại trước tình trạng, mùa mưa thì lo ngập úng, mùa nắng thì lo nhiễm mặn, không sản xuất nông nghiệp được, thiếu nước sinh hoạt. Tình trạng nhiễm mặn đáng báo động tại khu vực Nhà máy nước Cầu Đỏ gây thiếu hụt trầm trọng nguồn nước ngọt sinh hoạt, sản xuất cho thành phố. Ông Nguyễn Thành Tiến, Trưởng Ban Đô thị, HĐND TP Đà Nẵng cho rằng, cần tính toán xây dựng đập ngăn mặn vĩnh cửu, đưa vào quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng.

“Nên chăng chúng ta xem xét đánh giá lại hiệu quả của đập tạm vừa qua đã làm. Cơ bản xử lý được xâm nhập mặn, có tiếp tục hay không? Nếu tiếp tục thì giải pháp là gì?", ông Tiến cho hay.

Ông Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng cho rằng, thực tế cho thấy, vấn đề an ninh nguồn nước tại thành phố hiện nay rất đáng lo ngại. Ông Trung đề nghị các đại biểu tiếp tục thảo luận, cho ý kiến theo hướng tìm giải pháp dứt điểm đảm bảo quyền lợi về nguồn nước cho người dân.

“Vậy bài toán về an ninh nước sạch thì thế nào? Chúng ta đầu tư nhà máy nước Hoà Liên gần 1200 tỷ. Gần đây thì nói về đập ngăn mặn, Quảng Nam cũng nêu vấn đề đập ngăn mặn, tư vấn cũng nêu, báo chí cũng nêu. Tức là dư luận người dân đang rất quan tâm đến vấn đề này và vừa rồi chúng ta làm việc với Quảng Nam, Ban Thường vụ Thành ủy cũng kết luận Uỷ ban nhân dân thành phố phải nghiên cứu về vấn đề xây đập ngăn mặn để chúng ta yên tâm. Có làm hay không làm? Và nước sạch của người dân, nếu không có ai chịu trách nhiệm?", ông Trung nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Giật mình” an ninh nguồn nước sau sự cố nước sông Đà nhiễm dầu
“Giật mình” an ninh nguồn nước sau sự cố nước sông Đà nhiễm dầu

VOV.VN -Sau khi sự cố nước sông Đà nhiễm dầu xảy ra, từ Trung ương đến địa phương mới giật mình, vấn đề an ninh nguồn nước sơ hở quá...

“Giật mình” an ninh nguồn nước sau sự cố nước sông Đà nhiễm dầu

“Giật mình” an ninh nguồn nước sau sự cố nước sông Đà nhiễm dầu

VOV.VN -Sau khi sự cố nước sông Đà nhiễm dầu xảy ra, từ Trung ương đến địa phương mới giật mình, vấn đề an ninh nguồn nước sơ hở quá...

Ô nhiễm nước sông Đà: Thủ tướng yêu cầu đảm bảo an ninh nguồn nước
Ô nhiễm nước sông Đà: Thủ tướng yêu cầu đảm bảo an ninh nguồn nước

VOV.VN -Qua vụ ô nhiễm nước sông Đà ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân Thủ đô, Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác quy hoạch, đảm bảo an ninh nguồn nước.

Ô nhiễm nước sông Đà: Thủ tướng yêu cầu đảm bảo an ninh nguồn nước

Ô nhiễm nước sông Đà: Thủ tướng yêu cầu đảm bảo an ninh nguồn nước

VOV.VN -Qua vụ ô nhiễm nước sông Đà ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân Thủ đô, Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác quy hoạch, đảm bảo an ninh nguồn nước.

Sao có thể phó mặc an ninh nguồn nước cho doanh nghiệp?
Sao có thể phó mặc an ninh nguồn nước cho doanh nghiệp?

VOV.VN - Cho dù dịch vụ cung cấp nước sạch đã được xã hội hóa thì chính quyền vẫn phải có trách nhiệm kiểm tra quy trình cung cấp dịch vụ đảm bảo chất lượng.

Sao có thể phó mặc an ninh nguồn nước cho doanh nghiệp?

Sao có thể phó mặc an ninh nguồn nước cho doanh nghiệp?

VOV.VN - Cho dù dịch vụ cung cấp nước sạch đã được xã hội hóa thì chính quyền vẫn phải có trách nhiệm kiểm tra quy trình cung cấp dịch vụ đảm bảo chất lượng.