Hè về, nhà chùa dạy chữ Khmer miễn phí cho học sinh

VOV.VN - Mỗi dịp hè, nhiều chùa Phật giáo Nam tông Khmer ở Cần Thơ và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long mở lớp dạy chữ Khmer miễn phí cho trẻ em, góp phần gìn giữ tiếng nói, chữ viết dân tộc và tạo sân chơi bổ ích trong thời gian nghỉ hè.

Những ngày này, tại chùa Xung Thum, xã Lai Hòa, không khí học tập diễn ra sôi nổi. Có hơn 300 em học sinh ở tất cả các cấp học phổ thông tại địa phương tham gia các lớp học chữ Khmer từ lớp 1 đến lớp 3 do chùa tổ chức.

Trong lớp học, tiếng đánh vần, đọc bài vang lên đều đặn. Nhiều em đã gắn bó với lớp học hè nhiều năm liền và xem đây là khoảng thời gian ý nghĩa nhất trong kỳ nghỉ, bởi không chỉ được học chữ, các em còn có cơ hội gặp gỡ bạn bè, cùng nhau tham gia các hoạt động bổ ích.

Em Thái Thị Si The và em Thạch Thị Thu Linh đến học chữ Khmer tại chùa Xung Thum, chia sẻ: "Cứ vào dịp nghỉ hè là em lại đến học chữ Khmer do chùa tổ chức, năm nay em học lớp 3 chữ Khmer. Bây giờ em đã viết, đọc tốt, ngoài ra em được học về ngữ pháp nên rất tốt cho em".

"Hơn 2 tháng hè được nghỉ, em có thời gian để đi học tiếng Khmer, em rất thích vì giờ đã đọc được, viết được".

Đối với những em mới bắt đầu làm quen với chữ Khmer, các vị sư và giáo viên luôn kiên trì hướng dẫn từng nét chữ, từng cách phát âm, giúp các em tiếp thu kiến thức một cách dễ dàng.

Sư Tăng Trãi, Phó Trụ trì chùa Xung Thum cho biết: "Ban đầu chúng tôi dạy các nguyên âm, phụ âm, cách viết chữ, học từ từ, mỗi ngày chỉ học 5 chữ thôi, đối với các em vừa vào từ đầu. Sau đó khi các em đã thuộc rồi sẽ ráp chữ, đánh vần và bắt đầu vào bài học. Đây là giải pháp để dạy các em hiệu quả nhất".

Từ những bài học đơn giản ấy, các em dần hình thành khả năng đọc, viết và hiểu ngôn ngữ dân tộc mình. Đây cũng là nền tảng quan trọng để các em tiếp cận các giá trị văn hóa truyền thống Khmer trong tương lai.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, ngoài các lớp học tại chùa, sư sãi, Ban quản trị chùa Xung Thum còn phối hợp mượn một số điểm trường phổ thông trên địa bàn để tổ chức giảng dạy. Nhờ vậy, các em được học gần nhà, đi lại dễ dàng hơn, nhất là trong mùa mưa này.

Sư Sơn Thái Sil, chùa Xung Thum chia sẻ: "Để tạo thuận lợi cho các em, chùa mượn một số điểm trường phổ thông tại địa phương để dạy học, dễ dàng cho các em đi lại, rồi gần nhà, nhất là thời điểm này là mùa mưa, để tất cả các em đều được học chữ Khmer".

Không chỉ là nơi truyền dạy kiến thức, những lớp học hè tại chùa còn là môi trường giáo dục đạo đức, giúp các em tránh xa các tệ nạn xã hội, sử dụng thời gian nghỉ hè một cách hữu ích và ý nghĩa.

Theo các vị sư trong chùa, việc gìn giữ tiếng nói, chữ viết dân tộc là trách nhiệm chung của cả cộng đồng. Vì vậy, lớp học chữ Khmer được duy trì đều đặn hằng năm với sự đồng thuận và ủng hộ của phụ huynh, phật tử cũng như chính quyền địa phương.

Đại đức Kim Thương, Trụ trì chùa Xung Thum, xã Lai Hòa, cho hay: "Khi các em đã hoàn thành năm học phổ thông, thì hơn 2 tháng nghỉ hè là dịp các em đến chùa để học chữ Khmer, đối với chùa Xung Thum, việc tổ chức lớp dạy chữ Khmer hàng năm là mong muốn của phật tử, các em học sinh và sư sãi trong chùa để cùng giữ gìn chữ Khmer".

Từ những lớp học giản dị trong khuôn viên chùa, chữ viết Khmer đang được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Không chỉ góp phần bảo tồn tiếng nói, chữ viết của dân tộc, các lớp học hè còn là nơi nuôi dưỡng tình yêu văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Khmer, từ đó, tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa bền vững trong đời sống hôm nay và mai sau.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Cô giáo vùng quê tâm huyết, hết lòng vì học sinh con em dân tộc Khmer
Cô giáo vùng quê tâm huyết, hết lòng vì học sinh con em dân tộc Khmer

VOV.VN - Không chỉ là giáo viên tận tụy, tâm huyết với nghề, cô giáo Đỗ Thị Lan Phương, Trường Tiểu học Châu Điền A, xã Châu Điền, huyện Cầu Kè (Trà Vinh) còn chủ động tìm cách xóa những rào cản ngôn ngữ với học sinh dân tộc Khmer, tích cực tham gia các phong trào và đã trở thành người xây nền móng vững chắc giúp học sinh dân tộc bước tiếp đến tương lai.

Cô giáo vùng quê tâm huyết, hết lòng vì học sinh con em dân tộc Khmer

Cô giáo vùng quê tâm huyết, hết lòng vì học sinh con em dân tộc Khmer

VOV.VN - Không chỉ là giáo viên tận tụy, tâm huyết với nghề, cô giáo Đỗ Thị Lan Phương, Trường Tiểu học Châu Điền A, xã Châu Điền, huyện Cầu Kè (Trà Vinh) còn chủ động tìm cách xóa những rào cản ngôn ngữ với học sinh dân tộc Khmer, tích cực tham gia các phong trào và đã trở thành người xây nền móng vững chắc giúp học sinh dân tộc bước tiếp đến tương lai.

Bế giảng lớp dạy chữ và tiếng Khmer cho học sinh khu vực biên giới biển
Bế giảng lớp dạy chữ và tiếng Khmer cho học sinh khu vực biên giới biển

VOV.VN - Chiều nay (13/8), Đồn Biên phòng Lai Hòa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Chùa Prêy Chóp, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu tổ chức lễ bế giảng lớp dạy chữ và tiếng Khmer trong dịp hè năm 2024 cho các em học sinh trên địa bàn xã Lai Hòa.

Bế giảng lớp dạy chữ và tiếng Khmer cho học sinh khu vực biên giới biển

Bế giảng lớp dạy chữ và tiếng Khmer cho học sinh khu vực biên giới biển

VOV.VN - Chiều nay (13/8), Đồn Biên phòng Lai Hòa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Chùa Prêy Chóp, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu tổ chức lễ bế giảng lớp dạy chữ và tiếng Khmer trong dịp hè năm 2024 cho các em học sinh trên địa bàn xã Lai Hòa.

VOV tặng quà học sinh dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn ở Hậu Giang
VOV tặng quà học sinh dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn ở Hậu Giang

VOV.VN - Nhân dịp Lễ hội Ooc Om Bóc năm 2024 của đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ, Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) khu vực ĐBSCL đã phối hợp với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang tổ chức Chương trình “Nâng bước em đến trường” tại xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, một xã vùng sâu của tỉnh Hậu Giang có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống.

VOV tặng quà học sinh dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn ở Hậu Giang

VOV tặng quà học sinh dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn ở Hậu Giang

VOV.VN - Nhân dịp Lễ hội Ooc Om Bóc năm 2024 của đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ, Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) khu vực ĐBSCL đã phối hợp với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang tổ chức Chương trình “Nâng bước em đến trường” tại xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, một xã vùng sâu của tỉnh Hậu Giang có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống.