Hiến kế định vị thương hiệu du lịch Đà Nẵng

VOV.VN - Tại buổi tọa đàm, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư đã hiến nhiều kế sách giúp TP. Đà Nẵng định hướng phát triển ngành kinh tế du lịch.

Nằm ở cửa ngõ đi và đến các di sản thế giới trên địa bàn miền Trung, sở hữu 1 trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh, thành phố Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách. Năm 2016, Đà Nẵng nhận được giải thưởng danh giá “Điểm đến sự kiện lễ hội hàng đầu châu Á”. Tuy nhiên, sản phẩm du lịch của thành phố này vẫn còn thiếu những hoạt động vui chơi về đêm.

Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng.

Tại buổi Tọa đàm mùa xuân 2018 giữa lãnh đạo thành phố với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư đã hiến nhiều kế sách giúp thành phố Đà Nẵng định hướng phát triển ngành kinh tế mũi nhọn này.

10 năm qua, ngành du lịch thành phố có sự phát triển vượt bậc cả về chất và lượng. Năm 2008, Đà Nẵng chỉ có khoảng 1,2 triệu lượt khách đến tham quan. Đến năm 2017 con số này là 6,6 triệu lượt, doanh thu xấp xỉ 20 ngàn tỷ đồng. Số lượng khách sạn trong 10 năm qua cũng tăng 10 lần và du lịch đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần làm thay đổi bộ mặt thành phố Đà Nẵng.

Điều đáng nói, du khách đến Đà Nẵng không phải để ngắm nhìn toà nhà, cao ốc tráng lệ mà vì vẻ đẹp của bãi biển dài cát mịn, dòng sông Hàn thơ mộng và văn hoá, ẩm thực đa dạng.

Đáng tiếc, chỉ trong thời gian ngắn, vì phát triển quá nóng, nhiều cao ốc khách sạn, các công trình bê tông mọc lên san sát làm mất vẻ đẹp hoang sơ. Bãi biển Đà Nẵng phải gánh chịu áp lực với lượng nước thải đổ ra ngày càng lớn và triều cường xâm thực thu hẹp dần bãi tắm.

Dòng sông Hàn thơ mộng ngày một thu hẹp do xây dựng  nhiều công trình lấn sông. Rõ ràng, qui hoạch của Đà Nẵng bộc lộ những bất hợp lý, thiếu bền vững.

Ông Peter Ryder, Tổng giám đốc Công ty Indochina Cappital nhận định, ngành du lịch đóng góp 25% vào nền kinh tế của Đà Nẵng, nhưng gây hiệu ứng cấp số nhân bởi vì ngành này tác động vào các nền kinh tế khác. Ông mong muốn thành phố quan tâm phát triển du lịch thân thiện môi trường, phát triển bền vững. 

"Chúng ta cần nước sạch, biển sạch, cát sạch… là những yếu tố quan trọng của ngành du lịch. Đà Nẵng cần có quy hoạch tổng thể toàn bộ, không nên xây dựng các tòa nhà cao tầng bên bãi biển làm mất vẻ đẹp bãi tắm. Thiết kế kiến trúc phù hợp vừa bảo vệ gìn giữ cảnh quan môi trường, phù hợp với văn hóa bản địa"-Ông Peter Ryder nói.

Một góc biển Sơn Trà.
Ông Đặng Minh Trường, Tổng Giám đốc Tập đoàn Sungounp cho rằng, khách du lịch quan tâm ăn món  gì, tham quan chỗ nào, vui chơi ở đâu, trong khi đó thành phố còn thiếu các sản phẩm du lịch giải trí về đêm.

Vì vậy, thành phố cần bổ sung vào qui hoạch phát triển du lịch. Trước mắt đẩy mạnh qui hoạch không gian và kêu gọi sự đầu tư các phố đi bộ, chợ đêm, hình thành không gian hoạt động du lịch cộng đồng, khu vui chơi giải trí về đêm...

Theo ông Đặng Minh Trường, Đà Nẵng cần nghiên cứu áp dụng chính sách ưu đãi và hỗ trợ xuyên suốt đối với dự án có vốn đầu tư lớn, thời gian hoàn vốn dài, dư án mang tính cộng đồng, có tính động lực lan toả về du lịch, phù  hợp với chủ trương của Chính phủ về phát triển du lịch thành kinh tế mũi nhọn. 

"Chúng tôi sẵn sàng đóng góp nguồn vốn làm Quỹ để thuê các chuyên gia nước ngoài mở chiến dịch truyền thông xây dựng và định vị thương hiệu, phổ biến cho cộng đồng, doanh nghiệp và người dân gìn giữ, phát huy danh hiệu Đà Nẵng"- Ông Đặng Minh Trường nói. 

Quan tâm đến sản phẩm du lịch mới, ông Nguyễn Cảnh Sơn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ariyana Đà Nẵng cho rằng, từ thành công của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 cho thấy, du lịch hội thảo là lối đi mới đầy triển vọng của Đà Nẵng.

Loại hình du lịch hội nghị kết hợp nghỉ dưỡng cũng đang phát triển mạnh trên thế giới. Đây là loại hình rất tiềm năng, có thể mang lại doanh thu cao hơn cả và đối tượng khách cũng yêu cầu cao hơn nhiều so với khác du lịch tham quan thông thường, lại không chịu tác động bởi yếu tố mùa vụ.

Hy vọng, Đà Nẵng sẽ trở thành trung tâm hội thảo, hội nghị quốc gia, quốc tế hoàn hảo. Ông Sơn cho rằng, do phát triển quá nóng, quy hoạch thiếu tầm nhìn xa nên tuyến đường ven biển Đà Nẵng đã bắt đầu quá tải. Với tư cách là chủ đầu tư các khu du lịch lớn như Furama, Khu đô thị Du lịch Ariyana, ông Sơn đề nghị, Đà Nẵng cần rà soát lại quy hoạch, chỉnh trang các tuyến đường đã quá tải, giảm tiền thuê đất cho các nhà đầu tư.

Năm 2016, thành phố Đà Nẵng nhận được giải thưởng danh giá “Điểm đến sự kiện lễ hội hàng đầu châu Á” đã góp phần định vị hình ảnh và từng bước khẳng định vị trí thương hiệu du lịch thành phố Đà Nẵng tầm quốc tế.

Ngắm vọoc chà và chân nâu Sơn Trà.
Để du lịch phát triển bền vững, sắp tới Đà Nẵng sẽ ưu tiên phát triển theo 3 nhóm sản phẩm chính: du lịch biển, nghỉ dưỡng cao cấp; du lịch mua sắm, hội nghị hội thảo và nhóm du lịch văn hoá, lịch sử, sinh thái, làng quê, làng nghề, du lịch tâm linh, du lịch văn hóa - ẩm thực, chữa bệnh - làm đẹp, du lịch thể thao giải trí biển...

Ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng đề nghị các doanh nghiệp nhà đầu tư chung tay xây dựng thành phố này. Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, thành phố sẽ quyết tâm làm các phố ẩm thực, chợ đêm để phát triển du lịch. Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng cũng đề nghị ưu tiên các dự án của các doanh nghiệp để cho ra đời thêm nhiều sản phẩm du lịch khác nhau, nhằm kéo dài thời gian ở thăm thú ngoài trời của du khách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ VHTT&DL chỉ đạo thu hồi văn bản gửi Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng
Bộ VHTT&DL chỉ đạo thu hồi văn bản gửi Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng

VOV.VN - Sáng nay, Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phát thông cáo báo chí chỉ đạo thu hồi văn bản gửi Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng.

Bộ VHTT&DL chỉ đạo thu hồi văn bản gửi Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng

Bộ VHTT&DL chỉ đạo thu hồi văn bản gửi Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng

VOV.VN - Sáng nay, Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phát thông cáo báo chí chỉ đạo thu hồi văn bản gửi Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng.

Vì sao du lịch Đà Nẵng chưa thể “cất cánh”?
Vì sao du lịch Đà Nẵng chưa thể “cất cánh”?

VOV.VN - Nếu không có những bước đi đột phá và giải quyết kịp thời những tồn tại thì du lịch Đà Nẵng sẽ lại mắc phải xung đột, thách thức khó vượt qua.

Vì sao du lịch Đà Nẵng chưa thể “cất cánh”?

Vì sao du lịch Đà Nẵng chưa thể “cất cánh”?

VOV.VN - Nếu không có những bước đi đột phá và giải quyết kịp thời những tồn tại thì du lịch Đà Nẵng sẽ lại mắc phải xung đột, thách thức khó vượt qua.

Du lịch Đà Nẵng bị ảnh hưởng bởi Sứa dày đặc
Du lịch Đà Nẵng bị ảnh hưởng bởi Sứa dày đặc

Thời tiết thuận lợi, nhiều loại sứa gây ngứa liên tục sinh sôi dạt vào bờ biển Đà Nẵng gây ngứa cho khách tắm biển.

Du lịch Đà Nẵng bị ảnh hưởng bởi Sứa dày đặc

Du lịch Đà Nẵng bị ảnh hưởng bởi Sứa dày đặc

Thời tiết thuận lợi, nhiều loại sứa gây ngứa liên tục sinh sôi dạt vào bờ biển Đà Nẵng gây ngứa cho khách tắm biển.

Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2016: Điểm nhấn cho du lịch Đà Nẵng
Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2016: Điểm nhấn cho du lịch Đà Nẵng

VOV.VN - Tổ chức Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2016 là cơ hội tốt để quảng bá du lịch thành phố Đà Nẵng với bạn bè thế giới.

Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2016: Điểm nhấn cho du lịch Đà Nẵng

Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2016: Điểm nhấn cho du lịch Đà Nẵng

VOV.VN - Tổ chức Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2016 là cơ hội tốt để quảng bá du lịch thành phố Đà Nẵng với bạn bè thế giới.

Những điểm nổi bật của du lịch Đà Nẵng năm 2017
Những điểm nổi bật của du lịch Đà Nẵng năm 2017

VOV.VN -Đà Nẵng sẽ đưa vào hoạt động nhiều sản phẩm mới, nâng cấp cơ sở hạ tầng nhằm đáp ứng tiến độ phục vụ APEC và du khách.

Những điểm nổi bật của du lịch Đà Nẵng năm 2017

Những điểm nổi bật của du lịch Đà Nẵng năm 2017

VOV.VN -Đà Nẵng sẽ đưa vào hoạt động nhiều sản phẩm mới, nâng cấp cơ sở hạ tầng nhằm đáp ứng tiến độ phục vụ APEC và du khách.

Nghệ thuật hát Bài Chòi xuống phố, thu hút khách du lịch Đà Nẵng
Nghệ thuật hát Bài Chòi xuống phố, thu hút khách du lịch Đà Nẵng

VOV.VN - Tối thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần, ở công viên phía đông cầu Rồng thành phố Đà Nẵng lại vang lên những câu hát Bài Chòi, níu chân du khách.

Nghệ thuật hát Bài Chòi xuống phố, thu hút khách du lịch Đà Nẵng

Nghệ thuật hát Bài Chòi xuống phố, thu hút khách du lịch Đà Nẵng

VOV.VN - Tối thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần, ở công viên phía đông cầu Rồng thành phố Đà Nẵng lại vang lên những câu hát Bài Chòi, níu chân du khách.