Cần Thơ tôn vinh nhà giáo tiêu biểu đổi mới sáng tạo dạy và học

VOV.VN - Sáng nay (16/11), Sở GD-ĐT TP Cần Thơ tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022). Theo đó nhiều nhà giáo tiêu biểu đã được vinh danh, tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ khẳng định, ngành giáo dục không ngừng phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục khó khăn, tiếp tục đổi mới để phát triển, góp phần vào sự phát triển bền vững của thành phố Cần Thơ. Cụ thể, quy mô trường lớp không ngừng mở rộng, tỷ lệ học sinh giỏi các cấp tăng lên đứng đầu khu vực ĐBSCL, chất lượng giáo dục toàn diện ngày càng được nâng lên ở các cấp học, bậc học; học sinh thành phố tiếp tục đạt giải cao tại Cuộc thi Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 33 năm 2022,… thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm và phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của thế hệ trẻ cũng như lực lượng nhà giáo của thành phố. Từ thành quả đạt được, ngành giáo dục thành phố Cần Thơ tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống cao quý đó, xứng đáng với nghề đã được xã hội tôn vinh là “Một nghề cao quý vào bậc nhất trong các nghề cao quý”.

Với những đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành giáo dục thành phố, năm học 2021 - 2022, nhiều tập thể, giáo viên, cán bộ quản lý được công nhận danh hiệu nhà giáo tiêu biểu, danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp thành phố, kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”. Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng tặng Bằng khen cho Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ và 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đổi mới sáng tạo dạy và học; UBND thành phố Cần Thơ tặng cờ thi đua, Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy.

Cô Đinh Kim Oanh, Tổ trưởng chuyên môn tổ Ngoại ngữ, Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, Cần Thơ đã 31 năm công tác trong ngành giáo dục được vinh danh Nhà giáo tiêu biểu dịp này chia sẻ: "Buổi lễ để vinh danh các thầy cô giáo đã có những đóng góp nhất định trong sự nghiệp trồng người, cho ngành giáo dục là cơ hội để giáo viên lan tỏa được tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của họ. Đó còn là sự ghi nhận của Nhà nước, tập thể đối với sự đóng góp không ngừng nghỉ của các thầy cô. Đây cũng là dịp để chúng tôi cùng học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp cũng như chúng tôi cùng nhìn thấy đó là nguồn động lực để cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa".

Thành phố Cần Thơ hiện có hơn 14.000 công chức, viên chức ngành giáo dục. Các cơ sở giáo dục đang từng ngày đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, nhằm thực hiện thắng lợi chủ đề năm học 2022-2023 “đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thầy giáo trẻ với "hoài bão" lớn trên đảo Cô Tô
Thầy giáo trẻ với "hoài bão" lớn trên đảo Cô Tô

VOV.VN - Đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống, những giáo viên nơi biên giới hay đảo xa vẫn kiên trì bám trụ, nỗ lực để "ươm mầm xanh" cho đất nước. Thầy Bùi Đức Tiến (sinh năm 1986), giáo viên môn Địa lý tại trường THCS Đồng Tiến, thị trấn Cô Tô, (Cô Tô, Quảng Ninh) là một người như thế.

Thầy giáo trẻ với "hoài bão" lớn trên đảo Cô Tô

Thầy giáo trẻ với "hoài bão" lớn trên đảo Cô Tô

VOV.VN - Đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống, những giáo viên nơi biên giới hay đảo xa vẫn kiên trì bám trụ, nỗ lực để "ươm mầm xanh" cho đất nước. Thầy Bùi Đức Tiến (sinh năm 1986), giáo viên môn Địa lý tại trường THCS Đồng Tiến, thị trấn Cô Tô, (Cô Tô, Quảng Ninh) là một người như thế.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Những nơi khó khăn càng phải đầu tư cho giáo dục”
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Những nơi khó khăn càng phải đầu tư cho giáo dục”

VOV.VN - Sáng 15/11, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã gửi lời chúc mừng, tri ân đến các thầy cô giáo trong cả nước nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Những nơi khó khăn càng phải đầu tư cho giáo dục”

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Những nơi khó khăn càng phải đầu tư cho giáo dục”

VOV.VN - Sáng 15/11, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã gửi lời chúc mừng, tri ân đến các thầy cô giáo trong cả nước nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. 

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình

VOV.VN - Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, sáng 15/11, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tới thăm, tặng quà nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Nguyễn Thị Bình, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình

VOV.VN - Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, sáng 15/11, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tới thăm, tặng quà nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Nguyễn Thị Bình, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.