Hiệu quả từ mô hình tặng dê giống hỗ trợ học sinh nghèo vùng sâu ở Đắk Lắk

VOV.VN - Từ 2 – 3 dê tặng mỗi học sinh ban đầu, nhờ sự cần cù, chịu khó chăm sóc của học sinh và phụ huynh ở các xã vùng sâu của huyện Cư M’gar (Đắk Lắk), các mô hình đều phát triển lên đàn hàng chục con.

Cứ vào mỗi buổi sáng sớm, em Đặng Viết Mạnh học sinh lớp 7A, Trường THCS Ngô Mây xã Ea M’Droh, lại phụ giúp bố mẹ ra vườn hái lá, cắt cỏ cho đàn dê gần chục con ăn. Em Mạnh chia sẻ, đàn dê được nhân lên từ cặp dê, do Hội đồng đội huyện Cư M’gar trao tặng vào tháng 5/2020. Gần 2 năm chăn nuôi phát triển, hiện, gia đình em có thể bán bớt để lấy tiền mua lương thực thực phẩm cải thiện đời sống cũng như đóng học phí cho 4 chị em, dịp đầu năm học mới.  

 “Từ giờ đến Tết dê lại tiếp tục đẻ thêm 2 - 3 con nữa, tổng đàn lên 10 con dê. Bố mẹ đã bán bớt một vài con để mua gạo, mua sách vở và đóng học phí cho 4 chị em con đi học”, em Đặng Viết Mạnh nói.

Tương tự, em Bàn Minh Kiệt học sinh lớp 7C, Trường THCS Ngô Mây, xã Ea M’Droh cũng được Hội đồng đội huyện Cư M’gar tặng 3 dê giống vào đầu tháng 3/ 2020. Đến thời điểm này, gia đình em Kiệt cũng đã chăn nuôi phát triển lên 13 con, trị giá gần 100 triệu đồng.

Theo ông Lý Văn Chòi, phụ huynh của em Kiệt, được nhận dê giống, ngoài giúp gia đình có thêm điều kiện chăn nuôi phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, thì còn giúp các con có ý thức hơn trong việc tham gia lao động sản xuất, rèn luyện tính cần cù, siêng năng.

 “Các con ở nhà không làm gì, được tặng dê thì các cháu tranh thủ đi lấy lá keo, cắt cỏ cho dê ăn giúp bố mẹ. Việc tham gia lao động như vậy hướng các cháu trưởng thành hơn vì biết lúc nào học, lúc nào làm. Sau này trở thành người có ích cho xã hội”, ông Lý Văn Chòi cho biết.

Thầy Mai Văn Chuyền - Ủy viên Hội đồng đội huyện Cư M’gar cho hay, ở các xã vùng sâu của huyện Cư M’gar có nhiều học sinh có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn. Từ đó, hội nảy sinh ý tưởng kêu gọi ủng hộ từ các mạnh thường quân ở Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và một số tỉnh Tây Nguyên triển khai tặng dê giống cho các em chăn nuôi phát triển kinh tế. Đồng thời, hội cũng phối hợp với ban ngành đoàn thể, lực lượng thú y… hỗ trợ làm chuồng trại, tiêm phòng hay hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc dê. Khi các mô hình dê phát triển, các em có điều kiện để hỗ trợ lại những em khó khăn khác.

Đến thời điểm này, có 10 em được tặng dê giống ở một số xã của huyện Cư M’gar. Tất cả các mô hình đều phát triển tốt, đem lại hiệu quả thiết thực. Thời gian tới, hội tiếp tục triển khai tặng thêm dê cho nhiều học sinh nghèo khác ở địa bàn các xã của huyện Cư M’gar.

 “Hiện nay, số lượng các em được hỗ trợ đa phần nằm ở các xã Ea M’Droh, Ea K’pam và Ea Pốk. Tuy nhiên, qua rà soát nắm bắt của Hội đồng đội huyện Cư M’gar thì hiện nay còn rất nhiều em mồ côi, có hoàn cảnh gia đình khó khăn ở các xã khác trong toàn huyện Cư M’gar cần được giúp đỡ. Đây là mô hình hay và ý nghĩa, giúp các em vừa có điều kiện phát triển chăn nuôi tăng thu nhập, vừa giáo dục ý thức lao động nên chúng tôi sẽ nhân rộng để lan tỏa ra toàn địa bàn huyện”, thầy Mai Văn Chuyền chia sẻ.

Việc kêu gọi ủng hộ dê giống của Hội đồng đội huyện Cư M’gar cho học sinh nghèo ở các xã vùng sâu trên địa bàn huyện Cư M’gar là cách làm hay, thiết thực. Qua đó, giúp gia đình các em có thêm điều kiện chăn nuôi tăng nguồn thu cải thiện đời sống; đặc biệt, hướng học sinh đến việc rèn luyện đức tính cần cù, siêng năng trong lao động sản xuất và học tập./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Bình hỗ trợ 1.000 điện thoại thông minh cho học sinh nghèo
Quảng Bình hỗ trợ 1.000 điện thoại thông minh cho học sinh nghèo

VOV.VN - Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình vừa trích từ Quỹ Khuyến học, để phân bổ 1.000 điện thoại thông minh cho học sinh lớp 9 và 12 có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có điều kiện học tập trực tuyến trong điều kiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19.

Quảng Bình hỗ trợ 1.000 điện thoại thông minh cho học sinh nghèo

Quảng Bình hỗ trợ 1.000 điện thoại thông minh cho học sinh nghèo

VOV.VN - Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình vừa trích từ Quỹ Khuyến học, để phân bổ 1.000 điện thoại thông minh cho học sinh lớp 9 và 12 có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có điều kiện học tập trực tuyến trong điều kiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19.

Vướng hộ khẩu, học sinh nghèo ở Đắk Lắk không nhận được hỗ trợ
Vướng hộ khẩu, học sinh nghèo ở Đắk Lắk không nhận được hỗ trợ

VOV.VN -Hàng trăm em học sinh huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk do gia đình không có hộ khẩu nên các em không được hưởng hỗ trợ theo quy định của Chính phủ.

Vướng hộ khẩu, học sinh nghèo ở Đắk Lắk không nhận được hỗ trợ

Vướng hộ khẩu, học sinh nghèo ở Đắk Lắk không nhận được hỗ trợ

VOV.VN -Hàng trăm em học sinh huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk do gia đình không có hộ khẩu nên các em không được hưởng hỗ trợ theo quy định của Chính phủ.

 Hỗ trợ hơn 4.100 tấn gạo cho học sinh nghèo Điện Biên
Hỗ trợ hơn 4.100 tấn gạo cho học sinh nghèo Điện Biên

VOV.VN -Việc hỗ trợ gạo cho học sinh ở những vùng khó khăn thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với công tác giáo dục và đào tạo.

 Hỗ trợ hơn 4.100 tấn gạo cho học sinh nghèo Điện Biên

Hỗ trợ hơn 4.100 tấn gạo cho học sinh nghèo Điện Biên

VOV.VN -Việc hỗ trợ gạo cho học sinh ở những vùng khó khăn thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với công tác giáo dục và đào tạo.