Hình ảnh: Lính cứu hỏa bất chấp nguy hiểm chữa cháy ở Hà Nội

VOV.VN - Những người lính cứu hỏa ở Hà Nội bất chấp nguy hiểm để khống chế ngọn lửa, dập tắt đám cháy nhanh nhất có thể. 

Khoảng 13h30 ngày 1/11/2016, một vụ cháy lớn xảy ra tại quán karaoke số 68 đường Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Lửa lan rộng sang 3 ngôi nhà cao tầng bên cạnh và bùng phát rất mạnh. 

Ngay sau khi nhận được tin báo, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Sở cảnh sát PCCC Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Đại học PCCC đã đến hiện trường làm nhiệm vụ cứu hỏa.


Các chiến sĩ phải đeo mặt nạ phòng độc phun nước chữa cháy giữa mịt mù khói lửa.
Giữa khói lửa mịt mù, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã làm hết sức mình để khống chế đám cháy và cứu người bị nạn.
Tuy nhiên, do ngọn lửa cháy to, cùng vật dụng bị cháy là những đồ dễ bắt lửa, hơn 6 tiếng vật lộn mới được dập tắt được đám cháy.
Vụ cháy gây thiệt hại vô cùng lớn về người (13 người chết) và thiêu rụi toàn bộ tài sản trong quán số 68, 3 ngôi nhà bên cạnh bị hư hại một phần. Một số cán bộ, chiến sĩ PCCC bị thương phải điều trị tại bệnh viện.

Chiều 3/6/2013, một chiếc xe bồn đang tiếp xăng cho cây xăng đối diện Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ở phố Trần Hưng Đạo (Hà Nội) đã bất ngờ phát nổ, bùng cháy dữ dội. 
Lực lượng cứu hỏa đã kịp thời có mặt và triển khai ngay công tác chữa cháy.
Lửa bốc lên ngùn ngụt từ xe bồn và từ xăng chảy tràn lênh láng trên mặt đường, những người lính cứu hỏa đã tìm cách khoanh vùng không để lửa lan rộng.

Sau 6 tiếng đồng hồ, đám cháy mới được dập tắt. Ít nhất 5 chiến sĩ cảnh sát PCCC bị thương, bị ngạt khói được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Sáng ngày 25/12/2014 đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại số nhà 81 - phố Hàng Bồ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ngọn lửa bùng lên dữ dội, khói đen đặc bốc lên ngùn ngụt từ ngôi nhà vốn là nơi sản xuất hương, vàng mã nổi tiếng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Cảnh sát PCCC Hà Nội đã điều 2 xe cứu hỏa cùng hơn 100 chiến sĩ đến dập lửa. 
Cảnh sát PCCC đã đeo mặt nạ chống độc tiếp cận sâu bên trong ngôi nhà và đã kịp thời cứu được 3 người tại tầng 2,3 của tòa nhà, trong đó có một cháu bé 2 tuổi. Trong quá trình cứu hỏa, một chiến sĩ đã bị ngạt khói phải đưa đi sơ cứu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên