TP.HCM tập trung giải ngân đầu tư công, xử lý nghiêm nhà thầu chậm tiến độ

VOV.VN - Phát biểu kết luận phiên họp về tình hình KT – XH tháng 2, nhiệm vụ giải pháp tháng 3/2024, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đánh giá, TP đã có sự tập trung, bắt tay ngay vào các đầu việc chứ không còn thủng thẳng như mọi năm.

Tập trung cao độ giải ngân đầu tư công

Theo ông Phan Văn Mãi, TP.HCM đã chấm dứt các hoạt động vui chơi ngay sau Tết để tập trung triển khai công việc và đã có những kết quả khả quan. Kinh tế TP có một số tín hiệu vui, thu chi ngân sách tăng. Thị trường bất động sản khởi sắc, dệt may, gỗ có đơn hàng đến tháng 6; người lao động trở lại làm việc…

Tuy nhiên, lo lắng hiện nay vẫn là đầu tư công. So với số giải ngân cùng kỳ thì TP đã giải ngân tăng hơn 4 lần, nhưng so với chỉ tiêu từ 10-12% của quí I thì vẫn còn thấp. Đặc điểm giải ngân đầu tư công là tháng 1 tập trung trả nợ nhiệm vụ giải ngân của năm 2023, tháng 2 là tháng Tết, đến tháng 3 mới bắt đầu thực sự cho nhiệm vụ giải ngân của năm 2024. TP mới giải ngân được 1.600 tỷ đồng, nhiệm vụ còn lại trong quí I phải giải ngân 6.400 tỷ đồng. Như vậy trong tháng 3, TP phải giải ngân mỗi tuần khoảng 1.600 tỷ đồng.

"Tháng 3/2024 phải tập trung cao độ để có xuất phát với tốc độ cao. Đây là một nhiệm vụ rất thách thức, thậm chí là bất khả thi, nhưng chúng ta phải xác định có trọng tâm, trọng điểm để có giải pháp. Không đạt được 12% thì 10%, không thì cũng cố gắng được 7-8%)", ông Mãi nói.

Xử lý nghiêm nhà thầu chây ì, yếu kém

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng đề nghị phải quyết liệt giải quyết vấn đề vật liệu xây dựng. Theo ông Phan Văn Mãi, các nhà thầu ký hợp đồng với TP thì có nhiệm vụ đảm bảo vật liệu xây dựng, trách nhiệm này trước hết là của nhà thầu.

"Tôi đề nghị các chủ đầu tư xem lại và xử lý nghiêm một số nhà thầu yếu kém và không nghiêm túc. Trong tháng 3/2024 các ban quản lý dự án và chủ đầu tư là các quận huyện phải chỉ ra được nhà thầu nào chây ì, yếu kém, không nghiêm túc và phải xử lý ngay. Nếu không xử lý thì Ủy ban sẽ xử lý các đồng chí", Chủ tịch UBND TP.HCM nói.

Ông Phan Văn Mãi cũng đề nghị đến 30/6/2024 phải hoàn tất nhiệm vụ giải phóng mặt bằng; Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, các quận huyện rà soát xem vướng mắc chỗ nào để báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy để cả hệ thống chính trị, các địa bàn có nhiệm vụ này chủ động tham gia ngay từ đầu để giải quyết vấn đề đầu tư công.

Chủ đầu tư dự án đầu tư công phải rà soát lại kế hoạch từng dự án, đảm bảo tiến độ theo mục tiêu đã đề ra trong từng quý và cả năm là từ 95% trở lên. Đồng thời kịp thời giải quyết các vướng mắc và kiến nghị của cơ quan chức năng của TP hoặc UBND thành phố, không "ôm" ở đó để rồi cuối năm cho rằng do vướng mắc.

Ngoài ra phải siết kỷ cương đối với nhà thầu, đơn vị tư vấn, giám sát. Với các dự án trọng điểm đề nghị nhà thầu phải thực hiện trong thời gian ngắn nhất, thực hiện 3 ca 4 kíp, TP tính đủ vào chi phí dự án để tổ chức đấu thầu và giám sát tiến độ.

Phát biểu tại phiên họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhìn nhận sự phối hợp và nỗ lực chung của tất cả các ngành rất quan trọng để có kết quả, chứ không thể tự thân một cá nhân, đơn vị nào. Ông Nên đề nghị TP cần đánh giá tác động bên ngoài, chuẩn bị ứng phó với các tình huống.

Đặc biệt, phải đánh giá tinh thần trách nhiệm, sáng kiến của cán bộ trong bối cảnh TP.HCM được giao sứ mệnh phải nghĩ những điều vượt trội, đổi mới, sáng tạo - vốn là truyền thống của TP. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra phải kịp thời để uốn nắn và hạn chế thấp nhất sai phạm.

Về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Bí thư Thành ủy khẳng định: “Việc này giao cho từng đơn vị, cho người đứng đầu. Nếu phát hiện còn ai chưa làm tốt thì người đứng đầu ở đó hoàn toàn chịu trách nhiệm”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM khởi công nhiều dự án nhà ở xã hội trong quí II/2024
TP.HCM khởi công nhiều dự án nhà ở xã hội trong quí II/2024

VOV.VN - Hiện TP.HCM đã chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện triển khai xây dựng 35.000 căn nhà ở xã hội tiến tới chào mừng 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

TP.HCM khởi công nhiều dự án nhà ở xã hội trong quí II/2024

TP.HCM khởi công nhiều dự án nhà ở xã hội trong quí II/2024

VOV.VN - Hiện TP.HCM đã chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện triển khai xây dựng 35.000 căn nhà ở xã hội tiến tới chào mừng 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Hậu "Mai, Đào", rạp phim tại TP.HCM siết chặt kiểm soát độ tuổi người xem
Hậu "Mai, Đào", rạp phim tại TP.HCM siết chặt kiểm soát độ tuổi người xem

VOV.VN - Hiện nay, hầu hết các rạp phim tại TP.HCM đều đang tăng cường công tác kiểm tra độ tuổi với người xem phim, nhất là những bộ phim có giới hạn độ tuổi.

Hậu "Mai, Đào", rạp phim tại TP.HCM siết chặt kiểm soát độ tuổi người xem

Hậu "Mai, Đào", rạp phim tại TP.HCM siết chặt kiểm soát độ tuổi người xem

VOV.VN - Hiện nay, hầu hết các rạp phim tại TP.HCM đều đang tăng cường công tác kiểm tra độ tuổi với người xem phim, nhất là những bộ phim có giới hạn độ tuổi.

Bí thư Thành ủy TP.HCM: “Phải chuẩn bị kế hoạch thi hành án vụ Vạn Thịnh Phát”
Bí thư Thành ủy TP.HCM: “Phải chuẩn bị kế hoạch thi hành án vụ Vạn Thịnh Phát”

VOV.VN - Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu lực lượng thi hành án chuẩn bị các kế hoạch để khi có phán quyết cuối cùng vụ Vạn Thịnh Phát là phải thi hành, không để những việc này tác động, ảnh hưởng tới vấn đề khác.

Bí thư Thành ủy TP.HCM: “Phải chuẩn bị kế hoạch thi hành án vụ Vạn Thịnh Phát”

Bí thư Thành ủy TP.HCM: “Phải chuẩn bị kế hoạch thi hành án vụ Vạn Thịnh Phát”

VOV.VN - Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu lực lượng thi hành án chuẩn bị các kế hoạch để khi có phán quyết cuối cùng vụ Vạn Thịnh Phát là phải thi hành, không để những việc này tác động, ảnh hưởng tới vấn đề khác.

Ông Nguyễn Bắc Nam làm Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM
Ông Nguyễn Bắc Nam làm Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM

VOV.VN - Ông Nguyễn Bắc Nam, Phó Bí thư thường trực Quận ủy Quận 10, TPHCM được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM.

Ông Nguyễn Bắc Nam làm Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM

Ông Nguyễn Bắc Nam làm Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM

VOV.VN - Ông Nguyễn Bắc Nam, Phó Bí thư thường trực Quận ủy Quận 10, TPHCM được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM.

Giá vàng tăng, người dân TP.HCM đổ xô đi mua vàng
Giá vàng tăng, người dân TP.HCM đổ xô đi mua vàng

VOV.VN - Mấy ngày qua, giá vàng trong nước tái "lập đỉnh" tăng, khiến không ít người dân tại TP.HCM đổ xô tới các cửa hàng mua vàng tích trữ.

Giá vàng tăng, người dân TP.HCM đổ xô đi mua vàng

Giá vàng tăng, người dân TP.HCM đổ xô đi mua vàng

VOV.VN - Mấy ngày qua, giá vàng trong nước tái "lập đỉnh" tăng, khiến không ít người dân tại TP.HCM đổ xô tới các cửa hàng mua vàng tích trữ.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết làm Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM
Bà Văn Thị Bạch Tuyết làm Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM

VOV.VN - Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM điều động, phân công bà Văn Thị Bạch Tuyết giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết làm Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM

Bà Văn Thị Bạch Tuyết làm Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM

VOV.VN - Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM điều động, phân công bà Văn Thị Bạch Tuyết giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM.