Hồ chứa nước sông Ray chuyển màu xanh, bốc mùi hôi

VOV.VN -Hồ chứa nước Sông Ray nhiều ngày qua xuất hiện tảo màu xanh dày đặc kèm tình trạng cá chết

Có mặt tại khu vực hồ sông Ray (xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) sáng 17/11, phóng viên thấy, diện tích lớn mặt nước có sự xuất hiện dày đặc của tảo màu xanh, tình trạng cá chết nằm rải rác, trôi dạt vào bờ.  

Cá trong hồ chết trôi vào bờ.

Người dân sống quanh khu vực hồ sông Ray cho biết, tình trạng này không phải mới mà đã xuất hiện từ rất lâu, mức độ ngày càng nghiêm trọng; khi nào có gió, chất màu xanh trôi dạt vào nhiều, gây mùi thối tanh rất khó chịu.

Anh Nguyễn Văn Vũ, người dân xã Sơn Bình lo lắng, bởi tình trạng này kéo dài khiến nước bị ô nhiễm gây ra hiện tượng cá chết rất nhiều.

Người dân xã Sơn Bình rất lo lắng bởi nguồn nước ô nhiễm
Những năm trước, mỗi lần anh Vũ đánh khoảng 1 tấn cá, nhưng nay chỉ còn khoảng 2 tạ, lượng cá đã giảm rõ rệt: “Mấy tháng trước không có, chỉ thấy 2 tháng trở lại đây thôi, những cơn mưa lớn nước đầu nguồn về thì nước chuyển màu xanh. Năm vừa rồi cũng bị thời điểm này luôn. Nước như thế này ô nhiễm lắm, cá chết nhiều lắm, từ bữa giờ chưa thấy cơ quan chức năng vào. Mong cơ quan chức năng giải quyết để không bị ô nhiễm, cá không bị chết, đảm bảo sức khỏe cho người dân ”.
Nước chuyển màu xanh bao trùm cả mặt hồ Sông Ray.

Trao đổi qua điện thoại, ông Trần Văn Cường, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, từ phản ánh của người dân và phóng viên, Sở sẽ cho người xuống kiểm tra vụ việc./.

 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hồ ô nhiễm bậc nhất Hà Nội được tái cải tạo sau 10 năm “đắp chiếu”
Hồ ô nhiễm bậc nhất Hà Nội được tái cải tạo sau 10 năm “đắp chiếu”

VOV.VN -  Thành phố Hà Nội vừa tái khởi động cải tạo hồ Linh Quang (phường Văn Chương, Đống Đa) sau 10 năm ngưng trệ vì nhiều lý do.

Hồ ô nhiễm bậc nhất Hà Nội được tái cải tạo sau 10 năm “đắp chiếu”

Hồ ô nhiễm bậc nhất Hà Nội được tái cải tạo sau 10 năm “đắp chiếu”

VOV.VN -  Thành phố Hà Nội vừa tái khởi động cải tạo hồ Linh Quang (phường Văn Chương, Đống Đa) sau 10 năm ngưng trệ vì nhiều lý do.