Hồ điều hòa giữa lòng TP. Lạng Sơn ô nhiễm nghiêm trọng

VOV.VN - Hồ Phú Lộc đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết khí hậu, tạo cảnh quan sinh thái cho thành phố Lạng Sơn (Lạng Sơn). Tuy nhiên thời gian gần đây, khu vực hồ có dấu hiệu ô nhiễm nghiêm trọng, mặt nước chuyển màu đen và bốc mùi hôi thối ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, gây mất mỹ quan đô thị.

 

Hồ Phú Lộc nằm tại khu đô thị Phú Lộc IV, trải dài qua phường Vĩnh Trại và Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn. Đây là khu vực có mật độ dân cư khá cao, cũng là vị trí thuận lợi cho buôn bán và các dịch vụ ăn uống nhỏ. Từ phản ánh của người dân, phóng viên VOV ghi nhận từ nhiều ngày nay nước hồ Phú Lộc chuyển màu, bốc mùi tanh hôi nồng nặc. Tại khu vực cửa cống dẫn nước vào hồ, có khá nhiều xác cá chết nổi trắng; nước hồ có màu đen đậm, nổi nhiều bọt khí...

Anh Phạm Đức Cường, người dân sống gần hồ Phú Lộc cho biết: “Tình trạng này diễn ra khá lâu rồi, tích tụ về hồ này nên gây nên tình trạng cá chết hàng loạt, nước đen như nước cống, bốc mùi hôi thối, ruồi muỗi, ảnh hưởng đến đời sống bà con. Mùi hôi suốt ngày suốt đêm, cứ mở cửa ra là thấy. Cũng mong cơ quan chức năng để điều tra, xử lý triệt để tình trạng này cho bà con”.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hạnh, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn cho biết: Thành phố đã chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân và xem xét phương án xử lý.

Dù vậy, để có cơ sở đánh giá mức độ ô nhiễm tại khu vực này, các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn cần tổ chức quan trắc, kiểm nghiệm mẫu nước tại hồ Phú Lộc; Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn), UBND thành phố Lạng Sơn, UBND huyện Cao Lộc cũng cần tránh “chỉ đạo trên giấy” mà cần sát sao theo dõi, xác định nguyên nhân và thống nhất giải pháp quản lý các nguồn thải ra ao hồ, sông suối để bảo đảm môi trường sống trong lành, an toàn cho nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cá chết trắng hồ điều hòa lớn nhất thành phố Hải Phòng
Cá chết trắng hồ điều hòa lớn nhất thành phố Hải Phòng

VOV.VN - Hồ Phương Lưu (thuộc phường Đông Hải, quận Hải An, Hải Phòng), một trong những hồ điều hòa lớn nhất thành phố Hải Phòng đang có hiện tượng cá chết nổi trắng mặt hồ bốc mùi nồng nặc, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh.

Cá chết trắng hồ điều hòa lớn nhất thành phố Hải Phòng

Cá chết trắng hồ điều hòa lớn nhất thành phố Hải Phòng

VOV.VN - Hồ Phương Lưu (thuộc phường Đông Hải, quận Hải An, Hải Phòng), một trong những hồ điều hòa lớn nhất thành phố Hải Phòng đang có hiện tượng cá chết nổi trắng mặt hồ bốc mùi nồng nặc, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh.

Vườn hoa Trần Quang Diệu thành "vườn hoang" giữa lòng Hà Nội
Vườn hoa Trần Quang Diệu thành "vườn hoang" giữa lòng Hà Nội

VOV.VN - Vườn hoa Trần Quang Diệu là địa điểm tập thể dục, đi dạo của người dân 2 phường Quang Trung và Ô Chợ Dừa. Thế nhưng qua thời gian, vườn hoa bị xuống cấp không khác gì vườn hoang giữa trung tâm Thủ đô Hà Nội.

Vườn hoa Trần Quang Diệu thành "vườn hoang" giữa lòng Hà Nội

Vườn hoa Trần Quang Diệu thành "vườn hoang" giữa lòng Hà Nội

VOV.VN - Vườn hoa Trần Quang Diệu là địa điểm tập thể dục, đi dạo của người dân 2 phường Quang Trung và Ô Chợ Dừa. Thế nhưng qua thời gian, vườn hoa bị xuống cấp không khác gì vườn hoang giữa trung tâm Thủ đô Hà Nội.

Thảm họa "Thiên nga đen" sẽ hiện hữu nếu chủ quan, xem nhẹ bảo vệ đê điều
Thảm họa "Thiên nga đen" sẽ hiện hữu nếu chủ quan, xem nhẹ bảo vệ đê điều

VOV.VN - Biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng dị thường, cực đoan và khó lường, nếu cứ chủ quan xem nhẹ việc quản lý, bảo vệ, xây dựng, tu bổ đê điều,...thảm họa "Thiên nga đen" sẽ hiện hữu.

Thảm họa "Thiên nga đen" sẽ hiện hữu nếu chủ quan, xem nhẹ bảo vệ đê điều

Thảm họa "Thiên nga đen" sẽ hiện hữu nếu chủ quan, xem nhẹ bảo vệ đê điều

VOV.VN - Biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng dị thường, cực đoan và khó lường, nếu cứ chủ quan xem nhẹ việc quản lý, bảo vệ, xây dựng, tu bổ đê điều,...thảm họa "Thiên nga đen" sẽ hiện hữu.