Hải Phòng:

Hồ nước ngọt trên huyện đảo Bạch Long Vỹ chậm tiến độ vì sao?

VOV.VN - Nếu hồ chứa nước trên đảo Bạch Long Vỹ được hoàn thành trong năm nay, chắc chắn, tình trạng thiếu nước sẽ được giải quyết tận gốc rễ.

Huyện đảo Bạch Long Vỹ là hòn đảo xa bờ nhất Vịnh Bắc Bộ, cách trung tâm thành phố Hải Phòng khoảng 130 km. Công trình hồ chứa nước ngọt được khởi công từ năm 2015 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành do thiếu vốn.

Hồ nước ngọt trên đảo Bạch Long Vỹ chậm tiến độ so với kế hoạch ban đầ
Hiện tại, lượng nước ngọt trên đảo Bạch Long Vỹ được khai thác từ nước ngầm, bể chứa nước mưa, giếng đào ước tính trên 100m3/ngày/đêm. Trong khi nhu cầu nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân lên tới 600-700 m3.

Ông Đỗ Đức Hòa, Bí thư huyện đảo Bạch Long Vỹ cho biết, hiện nay dân cư trên huyện đang tăng lên, huyện đang chú trọng vào việc tăng cường thu hút đầu tư, ngoài sinh hoạt, nhu cầu về nước cho sản xuất, xây dựng cũng tăng lên. Trong 2 năm qua, huyện Bạch Long Vỹ cũng đã tạo điều kiện hết sức để Tổng đội thanh niên xung phong hoàn thiện công trình hồ chứa nước.

Ông Hòa cho biết: “Một trong những nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện thắng lợi chủ đề năm là tạo điều kiện thuận lợi để điện lực Hải Phòng nâng cấp hệ thống điện, nhanh chóng đưa tàu Hoa phượng đỏ vào sử dụng. Mục đích nhằm phục vụ người dân và tạo điều kiện hết sức để Tổng đội thanh niên xung phong nhanh chóng đưa hồ chứa nước vào phục vụ quân và dân trên huyện đảo”.

Dự án xây dựng hồ chứa nước ngọt và hệ thống thủy lợi phục vụ cấp nước cho đảo Bạch Long Vỹ có tổng mức đầu tư gần 190 tỷ đồng, thuộc chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu của Chính phủ.

Tháng 3/2015, dự án được khởi công và dự kiến hoàn thành trong năm 2016. Thế nhưng đến nay, hồ nước ngọt trên đảo vẫn chưa hoàn thành.

Ông Nguyễn Công Diễn, Tổng đội trưởng, Tổng đội thanh niên xung phong Hải Phòng cho biết, nguyên nhân chậm tiến độ xây dựng hồ chứa nước ngọt ở đảo Bạch Long Vỹ là do phải thay đổi về thiết kế theo yêu cầu của Tổng cục thủy lợi và nguồn vốn cấp còn chậm.

Theo dự định, đến tháng 6 năm 2017, tất cả thiết kế mới, dự toán mới sẽ được trình cơ quan chức năng để phê duyệt.

Về vấn đề vốn xây dưng, ông Nguyễn Công Diễn nói: “Hiện còn 1/3 số vốn chưa được cấp. Nguồn vốn này có 2 phần, một nguồn từ Trung ương một phần là đối ứng của thành phố. Mới đây, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố đã  thăm và làm việc trên đảo đã kết luận sẽ cấp cho hồ trong năm nay. Phần vốn của Trung ương, chúng tôi chờ Quốc hội họp phê duyệt mức tổng của đầu tư công của thời điểm năm nay và năm sau. Nếu được chúng tôi kịp vốn, trong năm 2017, chúng tôi sẽ hoàn thành công trình”.

Từ tháng 10 âm lịch năm 2016 đến nay, trên huyện đảo Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng mới chỉ có 1 trận mưa không đủ ngấm cát. Vì thế, bể chứa nước mưa, giếng đào của các hộ dân trên đảo đã cạn. Chỉ có giếng của một số khu dân cư sâu trên dưới 20 m còn nước, nhưng lượng nước cũng không nhiều.

Hiện tại, nước sinh hoạt của hơn 100 hộ trên đảo chủ yếu trông chờ vào những giếng này. Nước trong giếng không dùng nấu ăn hoặc uống được, người dân trên đảo mua bình nước lọc chở từ đất liền ra, với giá hơn 20.000 đồng/bình 19 lít. Nếu hồ chứa nước trên đảo Bạch Long Vỹ được hoàn thành trong năm nay, chắc chắn, tình trạng thiếu nước “kinh niên” sẽ được giải quyết tận gốc rễ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ninh vào cuộc vụ 400 hộ dân xã Tiền Phong thiếu nước sạch
Quảng Ninh vào cuộc vụ 400 hộ dân xã Tiền Phong thiếu nước sạch

VOV.VN - Bí thư tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo đảm bảo nguồn nước sạch sau phản ánh của VOV về 400 hộ dân xã Tiền Phong thiếu nước sạch.

Quảng Ninh vào cuộc vụ 400 hộ dân xã Tiền Phong thiếu nước sạch

Quảng Ninh vào cuộc vụ 400 hộ dân xã Tiền Phong thiếu nước sạch

VOV.VN - Bí thư tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo đảm bảo nguồn nước sạch sau phản ánh của VOV về 400 hộ dân xã Tiền Phong thiếu nước sạch.

Quảng Ninh: 400 hộ dân xã Tiền Phong thiếu nước sạch trầm trọng
Quảng Ninh: 400 hộ dân xã Tiền Phong thiếu nước sạch trầm trọng

VOV.VN - Trạm cấp nước được xây dựng với tổng kinh phí 14 tỷ đồng, sau gần 5 năm khởi công, người dân trong xã vẫn chưa có nước sạch để dùng.

Quảng Ninh: 400 hộ dân xã Tiền Phong thiếu nước sạch trầm trọng

Quảng Ninh: 400 hộ dân xã Tiền Phong thiếu nước sạch trầm trọng

VOV.VN - Trạm cấp nước được xây dựng với tổng kinh phí 14 tỷ đồng, sau gần 5 năm khởi công, người dân trong xã vẫn chưa có nước sạch để dùng.

Bên trong khu căn hộ sang trọng thiếu nước nóng ở thủ đô Triều Tiên
Bên trong khu căn hộ sang trọng thiếu nước nóng ở thủ đô Triều Tiên

VOV.VN - Nhân sinh nhật cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành (15/4), nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã khai trương khu căn hộ sang trọng nhất thủ đô Bình Nhưỡng.

Bên trong khu căn hộ sang trọng thiếu nước nóng ở thủ đô Triều Tiên

Bên trong khu căn hộ sang trọng thiếu nước nóng ở thủ đô Triều Tiên

VOV.VN - Nhân sinh nhật cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành (15/4), nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã khai trương khu căn hộ sang trọng nhất thủ đô Bình Nhưỡng.

Hà Tĩnh: Hơn 10.000 hộ dân huyện Hương Khê đang thiếu nước sạch
Hà Tĩnh: Hơn 10.000 hộ dân huyện Hương Khê đang thiếu nước sạch

VOV.VN - Hiện hơn 10.000 hộ dân huyện Hương Khê đang phải sử dụng nước giếng nhiễm bẩn để sinh hoạt.

Hà Tĩnh: Hơn 10.000 hộ dân huyện Hương Khê đang thiếu nước sạch

Hà Tĩnh: Hơn 10.000 hộ dân huyện Hương Khê đang thiếu nước sạch

VOV.VN - Hiện hơn 10.000 hộ dân huyện Hương Khê đang phải sử dụng nước giếng nhiễm bẩn để sinh hoạt.