Hồ ô nhiễm bậc nhất Hà Nội được tái cải tạo sau 10 năm “đắp chiếu”

VOV.VN -  Thành phố Hà Nội vừa tái khởi động cải tạo hồ Linh Quang (phường Văn Chương, Đống Đa) sau 10 năm ngưng trệ vì nhiều lý do.

Đây là một trong những hồ ô nhiễm bậc nhất khu vực nội đô thành phố Hà Nội, nhằm cải thiện cảnh quan khu vực, từ năm 2007 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt dự án cải tạo, nạo vét lòng hồ Linh Quang (quận Đống Đa). Nhưng, chỉ sau một thời gian ngắn khởi động, dự án này bị ngưng trệ hoàn toàn.

Sau 10 năm ngưng trệ vì nhiều lý do, ngành chức năng thành phố Hà Nội vừa tái khởi động cải tạo hồ Linh Quang ,phường Văn Chương, Đống Đa,

Mười năm ngừng trệ cũng là chừng ấy thời gian người dân xung quanh hồ Linh Quang phải sống chung với ô nhiễm môi trường, nguy cơ dịch bệnh. Từ một hồ nước rộng khoảng 2ha, được coi là lá phổi xanh khu vực trung tâm quận Đống Đa, nay hồ Linh Quang đã biến thành “ao tù, nước đọng”. Dự án dang dở cùng với sự quản lý lỏng lẻo của chính quyền địa phương, hồ Linh Quang đã bị lấn chiếm, đổ phế thải, rác thải phần nhiều diện tích mặt nước.

Rác thải ngập ngụa mặt hồ Linh Quang.

Ông Ngô Văn Lúy, trú tại khu dân cư số 5, phường Văn Chương cho biết, dự án cải tạo hồ Linh Quang được tái khởi động, ai cũng vui, vì nhiều năm qua, người dân trong khu vực đã quá khổ trước thực trạng ô nhiễm môi trường, phóng uế bừa bãi.

“Trong 10 năm vừa rồi nhân dân rất khó khăn về vấn đề đảm bảo vệ sinh môi trường. Hiện nay chúng ta đang xây dựng đô thị văn minh, nhưng bên cạnh người dân là một hồ ô nhiễm nặng như vậy. Nhân dân chúng tôi rất mong muốn thành phố chỉ đạo cải tạo hồ Linh Quang càng nhanh càng tốt, để người dân đỡ phải sống cùng ô nhiễm”, ông Lúy cho hay.

Hồ Linh Quang bị thu hẹp do bị lấn chiếm.

Trước sự bức xúc của người dân, với nhiều kiến nghị, phản ánh tại hàng chục buổi tiếp xúc cử tri và đặc biệt là tình trạng lấn chiếm, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại thực địa, ngành chức năng thành phố Hà Nội vừa tiến hành tái cải tạo hồ Linh Quang.

Ông Hà Anh Tuấn, Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Đống Đa cho biết, để sớm hoàn thành các hạng mục cơ bản trong năm 2017, chủ đầu tư là Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng Công trình cấp, thoát nước và môi trường thành phố đang đẩy nhanh thực hiện dự án.

“Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với chính quyền phường, quận thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và thực hiện các hạng mục về hạ tầng kỹ thuật. Đây là khu vực quan trọng có tính chất hồ nước, cảnh quan của phường Văn Chương nói riêng và các phường lận cận của quận Đống Đa nói chung”, ông Hà Anh Tuấn nói.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Đài TNVN tại hiện trường trong ngày 24/11 vừa qua, việc thi công cải tạo hồ Linh Quang đang diễn rất chậm, nhiều diện tích mặt bằng trong phạm vi dự án vẫn là bãi đỗ xe, nhà tạm…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng nghìn người tham gia Ngày làm sạch hồ Hà Nội
Hàng nghìn người tham gia Ngày làm sạch hồ Hà Nội

VOV.VN - Ngày hội nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng và thúc đẩy các hoạt động bảo vệ nguồn nước nói chung và bảo tồn, bảo vệ hồ nói riêng.

Hàng nghìn người tham gia Ngày làm sạch hồ Hà Nội

Hàng nghìn người tham gia Ngày làm sạch hồ Hà Nội

VOV.VN - Ngày hội nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng và thúc đẩy các hoạt động bảo vệ nguồn nước nói chung và bảo tồn, bảo vệ hồ nói riêng.

Tọa đàm “Hà Nội xưa và nay“: Nhìn về Hà Nội nửa đầu thế kỷ 20
Tọa đàm “Hà Nội xưa và nay“: Nhìn về Hà Nội nửa đầu thế kỷ 20

VOV.VN -Tối 5/10, buổi tọa đàm "Hà Nội xưa và nay" đã được tổ chức nhân dịp bộ sách Hà Nội nửa đầu thế ỷ 20 của nhà nghiên cứu, nhà giáo Nguyễn Văn Uẩn ra mắt.

Tọa đàm “Hà Nội xưa và nay“: Nhìn về Hà Nội nửa đầu thế kỷ 20

Tọa đàm “Hà Nội xưa và nay“: Nhìn về Hà Nội nửa đầu thế kỷ 20

VOV.VN -Tối 5/10, buổi tọa đàm "Hà Nội xưa và nay" đã được tổ chức nhân dịp bộ sách Hà Nội nửa đầu thế ỷ 20 của nhà nghiên cứu, nhà giáo Nguyễn Văn Uẩn ra mắt.

Cảnh sát Hà Nội hóa trang để phòng chống tội phạm dịp cuối năm
Cảnh sát Hà Nội hóa trang để phòng chống tội phạm dịp cuối năm

VOV.VN -Trạm cảnh sát Bến xe phía Nam sẽ tăng cường lực lượng hóa trang, phục kích ở những khu vực trọng điểm để phòng chống đối tượng trộm cắp, móc túi.

Cảnh sát Hà Nội hóa trang để phòng chống tội phạm dịp cuối năm

Cảnh sát Hà Nội hóa trang để phòng chống tội phạm dịp cuối năm

VOV.VN -Trạm cảnh sát Bến xe phía Nam sẽ tăng cường lực lượng hóa trang, phục kích ở những khu vực trọng điểm để phòng chống đối tượng trộm cắp, móc túi.

Đẹp ngỡ ngàng hồ Hà Nội nhìn từ trên cao
Đẹp ngỡ ngàng hồ Hà Nội nhìn từ trên cao

Hà Nội nổi tiếng bởi vẻ đẹp của rất nhiều hồ nước, trong đó có nhiều địa điểm đã trở thành thắng cảnh, biểu tượng riêng của thủ đô như hồ Tây, hồ Hoàn Kiếm...

Đẹp ngỡ ngàng hồ Hà Nội nhìn từ trên cao

Đẹp ngỡ ngàng hồ Hà Nội nhìn từ trên cao

Hà Nội nổi tiếng bởi vẻ đẹp của rất nhiều hồ nước, trong đó có nhiều địa điểm đã trở thành thắng cảnh, biểu tượng riêng của thủ đô như hồ Tây, hồ Hoàn Kiếm...

Ô nhiễm không khí tại Hà Nội phần lớn do hoạt động giao thông
Ô nhiễm không khí tại Hà Nội phần lớn do hoạt động giao thông

VOV.VN - Theo thống kê, 70% lượng khói bụi gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội là do hoạt động giao thông.

Ô nhiễm không khí tại Hà Nội phần lớn do hoạt động giao thông

Ô nhiễm không khí tại Hà Nội phần lớn do hoạt động giao thông

VOV.VN - Theo thống kê, 70% lượng khói bụi gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội là do hoạt động giao thông.

Tổng Thanh tra: Báo cáo Thủ tướng dự án gây bức xúc ở Tây Hồ - Hà Nội
Tổng Thanh tra: Báo cáo Thủ tướng dự án gây bức xúc ở Tây Hồ - Hà Nội

VOV.VN -Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh yêu cầu Hà Nội báo cáo Thủ tướng xin điều chỉnh quy hoạch dự án tại hồ An Dương để giải quyết dứt điểm.

Tổng Thanh tra: Báo cáo Thủ tướng dự án gây bức xúc ở Tây Hồ - Hà Nội

Tổng Thanh tra: Báo cáo Thủ tướng dự án gây bức xúc ở Tây Hồ - Hà Nội

VOV.VN -Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh yêu cầu Hà Nội báo cáo Thủ tướng xin điều chỉnh quy hoạch dự án tại hồ An Dương để giải quyết dứt điểm.

Hà Nội trước sức ép quá tải về giao thông, đô thị
Hà Nội trước sức ép quá tải về giao thông, đô thị

VOV.VN - Hà Nội vẫn đứng trước nhiều thách thức như gia tăng dân số, hạ tầng đô thị, giao thông quá tải.

Hà Nội trước sức ép quá tải về giao thông, đô thị

Hà Nội trước sức ép quá tải về giao thông, đô thị

VOV.VN - Hà Nội vẫn đứng trước nhiều thách thức như gia tăng dân số, hạ tầng đô thị, giao thông quá tải.

Hà Nội chính thức khai trương tuyến buýt nhanh BRT đầu tiên
Hà Nội chính thức khai trương tuyến buýt nhanh BRT đầu tiên

VOV.VN - Ngay sau lễ khai trương, những chuyến xe buýt nhanh đầu tiên chính thức lăn bánh trên lộ trình có tổng chiều dài 14,77km, qua 21 nhà chờ trên tuyến.

Hà Nội chính thức khai trương tuyến buýt nhanh BRT đầu tiên

Hà Nội chính thức khai trương tuyến buýt nhanh BRT đầu tiên

VOV.VN - Ngay sau lễ khai trương, những chuyến xe buýt nhanh đầu tiên chính thức lăn bánh trên lộ trình có tổng chiều dài 14,77km, qua 21 nhà chờ trên tuyến.