Hỗ trợ 136 phụ nữ Việt bị ép bán dâm ở Malaysia

VOV.VN -Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam có những hoạt động kịp thời hỗ trợ bảo vệ quyền, lợi ích của 136 phụ nữ Việt bị bán làm gái mại dâm ở Malaysia.

Trước vụ việc hơn 180 phụ nữ nước ngoài, trong đó chủ yếu là người Việt, được giải cứu khi cảnh sát Malaysia đột kích vào hộp đêm nơi họ bị bán làm gái mại dâm, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã có những hoạt động kịp thời hỗ trợ bảo vệ quyền và lợi ích của nạn nhân.

Phóng viên VOV phỏng vấn bà Nguyễn Thanh Cầm, Trưởng Ban Chính sách – Pháp luật, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về vấn đề này.

Các cô gái được giải cứu (Ảnh: Thanh niên)
PV: Thưa bà, khi nhận được thông tin 136 phụ nữ Việt Nam được giải cứu tại hộp đêm ở Malaysia, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã có hoạt động gì để giúp đỡ các nạn nhân?

Bà Nguyễn Thanh Cầm: Ngay khi nhận được thông tin này thì Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã nhanh chóng liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia và liên hệ với một số tổ chức phụ nữ mà Hội có quan hệ như: Hội đồng Quốc gia các tổ chức phụ nữ Malaysia và Bộ phụ nữ gia đình và phát triển cộng đồng Malaysia với mong muốn cập nhật thêm thông tin cũng như là yêu cầu sự phối hợp để hỗ trợ nhằm giúp đỡ, bảo vệ quyền cũng như lợi ích chính đáng của chị em phụ nữ và có biện pháp phối hợp để hỗ trợ đưa nạn nhân này về nước an toàn.

PV: Sau khi các nạn nhân trở về nước, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ hỗ trợ các nạn nhân như thế nào để họ có thể tự tin tái hòa nhập cộng đồng?

Bà Nguyễn Thanh Cầm: Khi nạn nhân là phụ nữ và trẻ em bị mua bán trở về được tiếp nhận vào ngôi nhà bình yên. Nạn nhân sẽ được tư vấn, hỗ trợ về tâm lý, y tế, pháp lý để giúp chị em vượt qua được nỗi đau về thể chất và tinh thần khi chị em bị mua bán.

Ngoài ra, chị em được hỗ trợ học nghề, giới thiệu việc làm trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng. Sau khi chị em rời ngôi nhà bình yên, tự tin trở về địa phương thì chúng tôi vẫn tiếp tục có liên hệ với Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp để quan tâm, tạo điều kiện cho chị em về việc làm hoặc có hỗ trợ cần thiết để vay vốn; tham gia sinh hoạt Hội để tiếp tục được tuyên truyền về luật pháp chính sách, nâng cao hiểu biết, nâng cao ý thức chấp hành chính sách luật pháp và những kỹ năng để phòng tránh cho bản thân, tự nhận biết, bảo vệ con em của mình khỏi tệ nạn mua bán người.

PV: Vâng, xin cảm ơn bà!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải cứu 136 người Việt khỏi ổ mại dâm ở Malaysia
Giải cứu 136 người Việt khỏi ổ mại dâm ở Malaysia

Cảnh sát Malaysia vừa giải cứu 184 phụ nữ nước ngoài, trong đó có 136 người Việt Nam được cho là nạn nhân của đường dây buôn người tại một hộp đêm ở Kuala Lumpur, theo New Straits Times ngày 4/1.

Giải cứu 136 người Việt khỏi ổ mại dâm ở Malaysia

Giải cứu 136 người Việt khỏi ổ mại dâm ở Malaysia

Cảnh sát Malaysia vừa giải cứu 184 phụ nữ nước ngoài, trong đó có 136 người Việt Nam được cho là nạn nhân của đường dây buôn người tại một hộp đêm ở Kuala Lumpur, theo New Straits Times ngày 4/1.