Hỗ trợ công nhân về nhà đón Tết: Hành trình cho những chuyến xe an toàn

VOV.VN - Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Thời điểm này, nhiều công nhân lao động ngoại tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng hành lý, đợi kết thúc ngày làm việc cuối cùng năm cũ là trở về nhà.

Dù tự về bằng phương tiện cá nhân hay theo những chuyến xe miễn phí do công đoàn tổ chức, mỗi người đều chuẩn bị kỹ lưỡng để có những chuyến xe an toàn cho bản thân và người thân trong dịp Tết.

Kết thúc thời gian làm việc ở cơ quan, vợ chồng anh Nguyễn Văn Cương sống ở khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội tất bật dọn dẹp nhà cửa, đóng gói hành lý chuẩn bị cho chuyến về quê sum họp cùng gia đình trong dịp Tết. Hai vợ chồng cẩn thận xếp từng gói quà Tết, ghi tên người nhận rõ ràng, cụ thể. Chỉ còn ít ngày nữa, anh chị sẽ đi xe máy về quê đón tết cùng bố mẹ và cậu con trai lớn đang sống cùng ông bà để tránh dịch Covid-19.

“Hành trình đi về thì mình chỉ đi xe máy, đội mũ bảo hiểm, quần áo giữ ấm. Tuần nào công ty cũng test Covid-19 nên mình cảm thấy rất an toàn. Quê mình ở cách đây 30-40km”, anh Cương nói.

Cũng giống như vợ chồng anh Cương, chị Hà Thị Lụa, công nhân công ty Sumi, khu công nghiệp Đồng Văn 2, tỉnh Hà Nam cũng tất bật lựa quà tết cho gia đình. Ngoài gói quà công ty tặng, chị Lụa còn mua thêm tấm áo ấm cho mẹ và thuốc bổ tặng bố. 2 năm nay chị mới được về quê đón Tết với gia đình nên rất háo hức. Ngày 28 Tết này, chị sẽ cùng 1.200 công nhân khác đang làm việc tại Khu công nghiệp Đồng Văn 2 theo các chuyến xe miễn phí của công đoàn trở về quê.

“Trước khi lên xe tham gia chuyến hành trình này, bọn em phải test Covid trước đó và mình thấy rất yên tâm khi đi hành trình xa như vậy. Tất cả mọi người đều nghiêm túc thực hiện 5K nên mình rất là yên tâm”, chị Lụa cho hay.

Bà Mè Thị Thu, Chủ tịch Công đoàn công ty Honda Việt Nam tại Hà Nam cho biết, ngoài việc tổ chức test PCR để đảm bảo tất cả công nhân trên xe về quê đều âm tính với Covid-19, công đoàn công ty còn phát cho mỗi người một chai xịt khuẩn và chuẩn bị suất ăn riêng theo suốt hành trình.

“Trước khi đi công nhân đã được tuyên truyền về an toàn, nhắc nhở đeo khẩu trang rồi phát chai xịt khuẩn. Công đoàn sẽ mua suất ăn riêng phát cho từng người trên hành trình này để hạn chế mọi người tụ tập một chỗ đông, không phải đi ra ngoài nữa”, bà Thu nói.

Về quê bằng phương tiện nào thì công tác đảm bảo an toàn cho người lao động cũng đều được đặt lên hàng đầu. Ông Huỳnh Văn Tuấn, Chủ tịch Công đoàn Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM cho biết, từ ngày 23/1, người lao động cùng gia đình bắt đầu khởi hành về quê.

“Công đoàn khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM hỗ trợ vé máy bay, vé tàu hoả cho hộ gia đình công nhân trong lao động sản xuất có giá trị làm lợi từ 15 triệu hoặc 50 triệu đồng trở lên. Được hỗ trợ vé máy bay, vé tàu để về quê đón tết sum họp với gia đình. Công đoàn hỗ trợ khoảng 200 vé tàu cho hộ gia đình và 50 vé máy bay cho các anh chị em công nhân hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết”, ông Tuấn cho biết thêm.

Từ khắp mọi miền tổ quốc, những chuyến xe nghĩa tình sẽ giúp công nhân lao động ngoại tỉnh được trở về sum họp, đón tết với gia đình.

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, hiện nay ở nhiều nơi công đoàn vẫn đang tiếp tục tổ chức những chuyến xe nghĩa tình để đưa người lao động về quê ăn Tết. Khi tổ chức những chuyến xe này đơn vị cũng tổ chức test đảm bảo rất đầy đủ, các biện pháp 5K trên toàn bộ chuyến đi hoặc lúc người lao động phải dừng lại ăn, nghỉ ngơi cũng phải đảm bảo các điều kiện về mặt an toàn.

“Chúng tôi cũng hướng dẫn người lao động khi về với người thân, gia đình hạn chế việc di chuyển, thăm nom. Chúng ta cũng phải hiểu là trong bối cảnh dịch bệnh chúng ta phải chấp nhận những cái Tết không trọn vẹn như những năm trước vì mục tiêu cùng chung tay phòng chống dịch. Khi chúng ta kiểm soát phòng chống dịch tốt thì chắc chắn là sẽ có nhiều điều kiện tốt hơn trong tương lai gần”, ông Hiểu khẳng định.

Những chuyến tàu xe hối hả cuối năm không chỉ đưa những người xa quê trở về an toàn sum họp, đoàn viên bên gia đình, mà còn thể hiện sự sẻ chia khó khăn của công đoàn với người lao động sau 1 năm làm việc vất vả, cùng lời hẹn đón họ trở lại làm việc sau Tết, thắp lên hy vọng thịnh vượng đầu xuân cho cả công ty và người lao động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bến xe ở TP.HCM vắng khách, các hãng xe chủ động giảm chuyến
Bến xe ở TP.HCM vắng khách, các hãng xe chủ động giảm chuyến

VOV.VN - Chỉ còn nửa tháng là đến Tết Nguyên đán 2022 nhưng các bến xe ở TP.HCM vẫn thưa thớt khách. Nhiều nhà xe đã chủ động giảm chuyến.

Bến xe ở TP.HCM vắng khách, các hãng xe chủ động giảm chuyến

Bến xe ở TP.HCM vắng khách, các hãng xe chủ động giảm chuyến

VOV.VN - Chỉ còn nửa tháng là đến Tết Nguyên đán 2022 nhưng các bến xe ở TP.HCM vẫn thưa thớt khách. Nhiều nhà xe đã chủ động giảm chuyến.

Tạo điều kiện tối đa cho xe vận chuyển oxy đi TPHCM và các tỉnh miền Tây
Tạo điều kiện tối đa cho xe vận chuyển oxy đi TPHCM và các tỉnh miền Tây

VOV.VN - Bộ Giao thông vận tải đề nghị tạo thuận lợi vận chuyển oxy cho các cơ sở y tế trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh miền Tây Nam Bộ để điều trị người bị mắc COVID-19.

Tạo điều kiện tối đa cho xe vận chuyển oxy đi TPHCM và các tỉnh miền Tây

Tạo điều kiện tối đa cho xe vận chuyển oxy đi TPHCM và các tỉnh miền Tây

VOV.VN - Bộ Giao thông vận tải đề nghị tạo thuận lợi vận chuyển oxy cho các cơ sở y tế trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh miền Tây Nam Bộ để điều trị người bị mắc COVID-19.

Cần xem xét lại các quy định đón người dân về quê ăn Tết
Cần xem xét lại các quy định đón người dân về quê ăn Tết

VOV.VN - Để phòng chống lây lan dịch Covid-19, nhất là vào những ngày tết nguyên đán, nhiều địa phương đã đưa ra các quy định khác nhau về việc cách ly người dân về quê đón Tết Nguyên đán 2022.

Cần xem xét lại các quy định đón người dân về quê ăn Tết

Cần xem xét lại các quy định đón người dân về quê ăn Tết

VOV.VN - Để phòng chống lây lan dịch Covid-19, nhất là vào những ngày tết nguyên đán, nhiều địa phương đã đưa ra các quy định khác nhau về việc cách ly người dân về quê đón Tết Nguyên đán 2022.