Australia tuyên bố cùng Anh ngăn hành vi gây hấn nhằm vào Ukraine 

VOV.VN - Chính phủ Australia tuyên bố nước này đang theo dõi sát tình hình căng thẳng leo thang giữa Nga - Ukraine và sẽ cùng với Anh ngăn chặn nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột vũ trang.

Trong bài phát biểu với truyền thông địa phương vào hôm nay (20/1), Bộ trưởng Quốc phòng Australia - Peter Dutton cho biết nước này sẵn sàng hỗ trợ Anh trong việc ngăn chặn các hành vi gây hấn.

Anh sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn bất kỳ hành động nào mà Nga đang nghĩ tới đối với Ukraine. Đó là mối quan tâm lớn đối với Anh và đối với thế giới vào lúc này. Bộ trưởng Dutton khẳng định: “Nếu chúng ta định ngăn chặn các quốc gia có hành vi gây hấn, thì tốt nhất chúng ta nên làm điều đó với những người bạn và đồng minh mạnh mẽ và chúng ta có điều đó với Anh và Mỹ".

Cũng trong ngày hôm nay, Thủ tướng Australia - Scott Morrison cho hay, hiện Australia đang có khoảng 1.400 công dân ở Ukraine nên nước này rất quan tâm tới tình hình tại đây:

"Ukraine là vấn đề mà chúng tôi đang theo dõi sát sao cùng với các đối tác trong nhóm Tình báo Five Eyes. Hiện có khoảng 1.400 công dân Australia đang sinh sống tại Ukraine vì vậy mà chúng tôi rất quan tâm tới tình hình ở đây, về sự an toàn của các công dân, sự hỗ trợ lãnh sự mà chúng tôi có thể cung cấp cho họ. Rõ ràng là đây là một tình huống rất căng thẳng và hiện chúng tôi đang làm việc với các đối tác của mình về sự phối hợp nếu có, tuy vậy đến nay chưa có yêu cầu nào được đưa ra đối với Australia”.

Các tuyên bố được quan chức cấp cao Australia đưa ra trong bối cảnh các Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng của Anh đang có chuyến thăm Australia để chuẩn bị tham dự hội nghị tham vấn ngoại giao và quốc phòng với những người đồng cấp nước chủ nhà vào ngày mai (21/1).

Theo truyền thông địa phương, vào thời điểm căng thẳng đang tiếp tục gia tăng và nguy cơ có thể xảy ra một cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine, chính phủ Anh tuyên bố sẽ sẽ cung cấp vũ khí “tự vệ” cho Ukraine.

Cũng theo truyền thông Australia, trong một tuyên bố mới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng Nga sẽ xâm lược Ukraine. Tuyên bố của ông Biden đã vấp phải phản ứng dữ dội từ Ukraine và các quan chức nước này cho rằng tuyên bố của Tổng thống Mỹ không khác gì “bật đèn xanh” cho Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Biden khẳng định Mỹ sẵn sàng thực thi các biện pháp trừng phạt đối với Nga nếu quân đội nước này xâm lược Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khủng hoảng Ukraine: Mỹ và phương Tây cứng rắn nhưng vẫn để ngỏ giải pháp ngoại giao
Khủng hoảng Ukraine: Mỹ và phương Tây cứng rắn nhưng vẫn để ngỏ giải pháp ngoại giao

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Blinken cho biết, Mỹ sẽ làm việc với các đồng minh châu Âu để đưa ra các "gói trừng phạt" khả thi trong trường hợp Nga vẫn có ý định gây hấn với Ukraine.

Khủng hoảng Ukraine: Mỹ và phương Tây cứng rắn nhưng vẫn để ngỏ giải pháp ngoại giao

Khủng hoảng Ukraine: Mỹ và phương Tây cứng rắn nhưng vẫn để ngỏ giải pháp ngoại giao

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Blinken cho biết, Mỹ sẽ làm việc với các đồng minh châu Âu để đưa ra các "gói trừng phạt" khả thi trong trường hợp Nga vẫn có ý định gây hấn với Ukraine.

Thổ Nhĩ Kỳ mời Nga và Ukraine đối thoại hòa bình
Thổ Nhĩ Kỳ mời Nga và Ukraine đối thoại hòa bình

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho biết ông sẽ sớm có chuyến thăm tới Ukraine, đồng thời liên lạc chặt chẽ với giới chức Nga để tránh các hành động quân sự có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng.

Thổ Nhĩ Kỳ mời Nga và Ukraine đối thoại hòa bình

Thổ Nhĩ Kỳ mời Nga và Ukraine đối thoại hòa bình

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho biết ông sẽ sớm có chuyến thăm tới Ukraine, đồng thời liên lạc chặt chẽ với giới chức Nga để tránh các hành động quân sự có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng.

Các nước phương Tây tiếp tục thảo luận về căng thẳng Ukraine
Các nước phương Tây tiếp tục thảo luận về căng thẳng Ukraine

VOV.VN - Giới chức Liên minh châu Âu (EU), Mỹ, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) vừa tổ chức điện đàm 4 bên thảo luận về tình hình Nga và Ukraine.

Các nước phương Tây tiếp tục thảo luận về căng thẳng Ukraine

Các nước phương Tây tiếp tục thảo luận về căng thẳng Ukraine

VOV.VN - Giới chức Liên minh châu Âu (EU), Mỹ, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) vừa tổ chức điện đàm 4 bên thảo luận về tình hình Nga và Ukraine.

Chuyên gia Mỹ gợi ý đối sách ngăn Tổng thống Nga Putin ra tay quyết liệt với Ukraine
Chuyên gia Mỹ gợi ý đối sách ngăn Tổng thống Nga Putin ra tay quyết liệt với Ukraine

VOV.VN - Phương Tây nói chung và Mỹ nói riêng đang lo Nga sẽ ra tay quyết liệt với Ukraine. Các chuyên gia Mỹ đã dự báo kịch bản Tổng thống Putin can thiệp quân sự và gợi ý các đối sách.

Chuyên gia Mỹ gợi ý đối sách ngăn Tổng thống Nga Putin ra tay quyết liệt với Ukraine

Chuyên gia Mỹ gợi ý đối sách ngăn Tổng thống Nga Putin ra tay quyết liệt với Ukraine

VOV.VN - Phương Tây nói chung và Mỹ nói riêng đang lo Nga sẽ ra tay quyết liệt với Ukraine. Các chuyên gia Mỹ đã dự báo kịch bản Tổng thống Putin can thiệp quân sự và gợi ý các đối sách.