Bắt giữ đối tượng trong đường dây ma túy từ TP.HCM về Đà Nẵng tiêu thụ

VOV.VN - Lực lượng chức năng công an TP Đà Nẵng vừa bắt quả tang Trần Văn Nguyên mua bán trái phép chất ma túy. Nguyên cũng chính là đối tượng còn lại trong Chuyên án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy do Phạm Đình Huy (25 tuổi, trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) điều hành.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an quận Ngũ Hành Sơn và Phòng Phòng chống ma túy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 bắt quả tang Trần Văn Nguyên (29 tuổi, trú phường Mỹ An) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Kiểm tra trên người đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 1 gói nilon chứa khoảng 50 gam tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy loại ketamine.

Tiến hành khám xét chỗ ở của đối tượng tại tổ 59, phường Mỹ An, công an tiếp tục phát hiện và thu giữ thêm 136 viên nén nghi là thuốc lắc, 1 cân điện tử, 1,3 tỷ đồng và một số tang vật khác có liên quan.

Trần Văn Nguyên từng bị Công an phường Mỹ An xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Nguyên cũng chính là đối tượng còn lại trong Chuyên án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy do Phạm Đình Huy (25 tuổi, trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) điều hành.

Trước đó, ngày 14/6/2023, Huy bị Công an quận Ngũ Hành Sơn bắt giữ cùng nhiều tang vật, như: 1 khẩu súng ngắn cùng 24 viên đạn, khoảng 1kg ma túy loại ketamine, 1.000 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc (tổng trọng lượng khoảng 0,7 kg)…

Ngoài ra, trong chuyên án này, lực lượng Công an còn thu giữ thêm 27 gói ma túy, được ngụy trang giống gói cà phê, với khối lượng khoảng 0,3 kg; 1 còng số 8, 1 dao, 130 triệu đồng và nhiều trang sức khác nhau.

Tại cơ quan Công an, Phạm Đình Huy khai đã mua số ma túy trên từ thành phố Hồ Chí Minh về để bán lại cho các con nghiện tại địa bàn Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra vụ việc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng triệt phá đường dây ma túy do người ngoại tỉnh điều hành
Đà Nẵng triệt phá đường dây ma túy do người ngoại tỉnh điều hành

VOV.VN - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp Bộ Tư lệnh vùng 2 Cảnh sát biển Việt Nam triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy lớn do người ngoại tỉnh điều hành, hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Đà Nẵng triệt phá đường dây ma túy do người ngoại tỉnh điều hành

Đà Nẵng triệt phá đường dây ma túy do người ngoại tỉnh điều hành

VOV.VN - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp Bộ Tư lệnh vùng 2 Cảnh sát biển Việt Nam triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy lớn do người ngoại tỉnh điều hành, hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Khen thưởng lực lượng phá đường dây mua bán 9kg ma túy ở Đà Nẵng
Khen thưởng lực lượng phá đường dây mua bán 9kg ma túy ở Đà Nẵng

VOV.VN - Lực lượng công an đã phá chuyên án, bắt giữ đối tượng Trà Văn Công - đối tượng cầm đầu vụ mua bán 9kg ma túy.

Khen thưởng lực lượng phá đường dây mua bán 9kg ma túy ở Đà Nẵng

Khen thưởng lực lượng phá đường dây mua bán 9kg ma túy ở Đà Nẵng

VOV.VN - Lực lượng công an đã phá chuyên án, bắt giữ đối tượng Trà Văn Công - đối tượng cầm đầu vụ mua bán 9kg ma túy.

Phá đường dây chuyên cung cấp ma túy loại “nước biển” cho học sinh, sinh viên
Phá đường dây chuyên cung cấp ma túy loại “nước biển” cho học sinh, sinh viên

VOV.VN - Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng vừa bắt nhóm đối tượng chuyên cung cấp ma túy cho học sinh, sinh viên. Các đối tượng này sử dụng loại ma túy mới, thường gọi là “nước biển” để lôi kéo học sinh, sinh viên sử dụng.

Phá đường dây chuyên cung cấp ma túy loại “nước biển” cho học sinh, sinh viên

Phá đường dây chuyên cung cấp ma túy loại “nước biển” cho học sinh, sinh viên

VOV.VN - Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng vừa bắt nhóm đối tượng chuyên cung cấp ma túy cho học sinh, sinh viên. Các đối tượng này sử dụng loại ma túy mới, thường gọi là “nước biển” để lôi kéo học sinh, sinh viên sử dụng.