Hoàn thành xóa nhà dột nát cho hộ nghèo ở vùng cao Bắc Yên

VOV.VN - Hơn 300 hộ nghèo cuối cùng ở huyện vùng cao Bắc Yên (Sơn La) đang ở trong các nhà tạm, nhà dột nát vừa được hỗ trợ cải tạo, xây mới nhà ở; đưa địa phương này trở thành một trong những huyện, thành phố của tỉnh Sơn La hoàn thành sớm công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo giai đoạn 2021-2025.

Bắc Yên là huyện vùng cao của tỉnh Sơn La, thuộc danh sách các huyện nghèo nhất nước theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, chủ yếu đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Địa phương này có 13/15 xã thuộc khu vực đặc biệt khó khăn, gần 38% dân số thuộc diện nghèo. Qua rà soát, giai đoạn 2021-2025, toàn huyện có 313 hộ nghèo cần được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Ông Đào Văn Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên cho biết, để hoàn thành nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập Tổ công tác chỉ đạo, đôn đốc công tác xóa nhà tạm trên địa bàn các xã, thị trấn; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Sau khi xác định danh sách các hộ đủ điều kiện để hỗ trợ làm nhà ở, các thành viên tổ công tác của huyện và các xã, thị trấn đã tiến hành gặp gỡ từng hộ gia đình xác định ý tưởng, kiểu cách làm nhà; đôn đốc, giám sát các hộ gia đình làm nhà với phương châm: Rõ đối tượng hỗ trợ, rõ cán bộ phụ trách, rõ phương thức thực hiện, rõ thời gian hoàn thành….

Sau 1 thời gian triển khai, với tổng kinh phí huy động trên 20 tỷ đồng; trong đó các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ gần 7 tỷ đồng, còn lại là nguồn ngân sách nhà nước, nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách xã hội và kinh phí gia đình tự đóng góp, đến ngày 30/11/2022, toàn bộ 313 hộ gia đình đã hoàn thành xây dựng nhà ở mới, với diện tích sử dụng từ 30m2 - 100m2, đảm bảo 3 cứng (Khung- tường cứng, nền cứng và mái cứng) không làm từ các loại vật liệu tạm bợ, mau hỏng, dễ cháy... 

“Trước đây, gia đình tôi ở trong căn nhà tạm, chật hẹp. Ngày nắng thì không sao, nhưng ngày mưa thì dột lắm. Khổ không biết để đâu cho hết, lúc nào cũng mơ ước có được ngôi nhà để những ngày mưa bớt khổ. May mắn được Nhà nước hỗ trợ 40 triệu đồng làm nhà, được các đoàn thể giúp đỡ, gia đình tôi đã hoàn thành ngôi nhà trị giá 100 triệu đồng. Chúng tôi rất cảm ơn Đảng, Nhà nước và các ban ngành của tỉnh, của huyện”, anh Mùa A Chồng, dân tộc Mông ở bản Suối Háo, xã Hồng Ngài (Bắc Yên) – một trong những hộ gia đình được trao nhà đợt này xúc động chia sẻ.

Ông Đào Văn Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên cho biết thêm, sau khi hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục vận động các hộ gia đình hoàn thiện các hạng mục phụ trợ, quản lý tốt căn nhà được hỗ trợ để phát huy hiệu quả sử dụng lâu dài. Bên cạnh đó là tiếp tục huy động xã hội hóa để hỗ trợ cây giống, con giống, chuyển giao khoa học, kỹ thuật... tạo việc làm để người dân vươn lên thoát nghèo bền vững./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Huy động nguồn lực để người có công không phải ở nhà tạm, nhà dột nát
Huy động nguồn lực để người có công không phải ở nhà tạm, nhà dột nát

VOV.VN - Chính quyền và nhân dân tỉnh Cao Bằng đều nỗ lực phấn đấu đến 2023, tất cả đối tượng chính sách đều có nơi ở ổn định.

Huy động nguồn lực để người có công không phải ở nhà tạm, nhà dột nát

Huy động nguồn lực để người có công không phải ở nhà tạm, nhà dột nát

VOV.VN - Chính quyền và nhân dân tỉnh Cao Bằng đều nỗ lực phấn đấu đến 2023, tất cả đối tượng chính sách đều có nơi ở ổn định.

Thành phố Sơn La không còn hộ nghèo ở nhà dột nát
Thành phố Sơn La không còn hộ nghèo ở nhà dột nát

VOV.VN - Công tác giảm nghèo và việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội được Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đặc biệt quan tâm.

Thành phố Sơn La không còn hộ nghèo ở nhà dột nát

Thành phố Sơn La không còn hộ nghèo ở nhà dột nát

VOV.VN - Công tác giảm nghèo và việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội được Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đặc biệt quan tâm.