Học sinh Hà Nội nghỉ học đến hết tháng 2

VOV.VN - Để đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19, UBND TP Hà Nội quyết định cho học sinh nghỉ đến hết tháng 2 và học bằng hình thức trực tuyến.

Chiều 15/2, tại cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 với các địa phương, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh cho biết, Hà Nội quyết định cho học sinh nghỉ đến hết ngày 28/2 và học bằng hình thức trực tuyến để bảo đảm phòng, chống dịch.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng đề nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học học trên địa bàn thành phố học trực tuyến trong tháng 2.

Trước đó, UBND thành phố Hà Nội cho học sinh tạm dừng đến trường từ ngày 31/1/2021 đến hết thời gian nghỉ Tết Nguyên đán tức ngày 16/2 để phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày 14/2, Sở GD-ĐT Hà Nội đã có Tờ trình gửi UBND thành phố về việc cho học sinh tạm dừng đến trường nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh từ ngày 17/2 đến khi có thông báo mới. 

Trong thời gian học sinh ở nhà, các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên tổ chức dạy học trực tuyến qua Internet theo hướng dẫn tại Công văn số 356/SGDĐT-GDPT ngày 31/01/2021 của Sở GD-ĐT. Các trường mầm non thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 401/SGDDT-GDMN ngày 04/2/2021 của Sở GD-ĐT.

Các trường chủ động phối hợp với phụ huynh học sinh trong công tác quản lý và theo dõi sức khỏe bảo đám thực hiện tổt công tác phòng chống dịch bệnh theo hướng đẫn của Bộ Y tế, Bộ GD-ĐT và thành phố.

Trước Hà Nội, TP.HCM, Hải Dương, Bình Thuận, Thanh Hoá, Bình Dương và Bình Phước đã có quyết định cho học sinh tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM yêu cầu toàn bộ học sinh khai báo y tế ngay ngày đầu tiên đi học lại sau Tết
TP HCM yêu cầu toàn bộ học sinh khai báo y tế ngay ngày đầu tiên đi học lại sau Tết

VOV.VN - Sở GD-ĐT TP HCM vừa có văn bản về việc tăng cường theo dõi và cập nhật đối tượng F0, F1, F2 và khai báo y tế khi học sinh đi học trở lại sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. 

TP HCM yêu cầu toàn bộ học sinh khai báo y tế ngay ngày đầu tiên đi học lại sau Tết

TP HCM yêu cầu toàn bộ học sinh khai báo y tế ngay ngày đầu tiên đi học lại sau Tết

VOV.VN - Sở GD-ĐT TP HCM vừa có văn bản về việc tăng cường theo dõi và cập nhật đối tượng F0, F1, F2 và khai báo y tế khi học sinh đi học trở lại sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. 

Hỗ trợ sinh viên nước ngoài ở lại Việt Nam dịp Tết
Hỗ trợ sinh viên nước ngoài ở lại Việt Nam dịp Tết

VOV.VN - Nhiều sinh viên nước ngoài đang theo học tại các trường đại học ở Hà Nội không thể về nước, phải ở lại ký túc xá vì dịch Covid-19.

Hỗ trợ sinh viên nước ngoài ở lại Việt Nam dịp Tết

Hỗ trợ sinh viên nước ngoài ở lại Việt Nam dịp Tết

VOV.VN - Nhiều sinh viên nước ngoài đang theo học tại các trường đại học ở Hà Nội không thể về nước, phải ở lại ký túc xá vì dịch Covid-19.

Cô giáo trường làng được phong tặng Nhà giáo Nhân dân
Cô giáo trường làng được phong tặng Nhà giáo Nhân dân

Cùng với 17 giáo sư, phó giáo sư trên cả nước, cô Huỳnh Thị Phương Thảo là giáo viên duy nhất đến từ bậc học phổ thông được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân (NGND) năm 2020.

Cô giáo trường làng được phong tặng Nhà giáo Nhân dân

Cô giáo trường làng được phong tặng Nhà giáo Nhân dân

Cùng với 17 giáo sư, phó giáo sư trên cả nước, cô Huỳnh Thị Phương Thảo là giáo viên duy nhất đến từ bậc học phổ thông được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân (NGND) năm 2020.