Học sinh ở Đắk Lắk đi học trở lại từ ngày mùng 6 Tết

VOV.VN - Sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 và nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu, học sinh tại Đắk Lắk sẽ bắt đầu đi học từ ngày 17/2. 

Ông Phạm Đăng Khoa – Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk, cho biết, đơn vị đã có công văn về việc cho học sinh, sinh viên đi học trở lại sau Tết Nguyên đán Tân Sửu. Theo đó, trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở GD&ĐT trên địa bàn đi học trở lại từ ngày 17/2 (mùng 6 Tết).

Sở GD&ĐT yêu cầu, các đơn vị giáo dục tổ chức vệ sinh trường, lớp học trước khi đón học sinh, sinh viên trở lại trường học; thường xuyên vệ sinh môi trường, đảm bảo các điều kiện vệ sinh phòng bệnh cho học sinh, sinh viên và cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên. Kiểm tra, theo dõi thường xuyên tình hình sức khỏe của học sinh, cán bộ, giảng viên và yêu cầu thực hiện nghiêm túc “thông điệp 5K” và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp về phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT đề nghị ổn định tình hình và duy trì nề nếp dạy – học sau thời gian nghỉ Tết; thực hiện các biện pháp đảm bảo chất lượng và kế hoạch thời gian năm học. Phối hợp các cấp chính quyền, đoàn thể tại địa phương hỗ trợ, vận động học sinh đi học; giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học do khó khăn.

Ông Phạm Đăng Khoa cho biết: “Tất cả phải đảm bảo công tác phòng chống dịch để làm sao các em đến trường được an toàn. Đối với các em vùng sâu vùng xa chưa đến trường thì thầy cô phải liên hệ và có những trường hợp phải đến tận nhà vận động các em đi học. Thông thường sau tết một số em hay bỏ học, nhất là vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ca nghi mắc Covid-19 ở Đắk Lắk được xác định âm tính với SARS-CoV-2
Ca nghi mắc Covid-19 ở Đắk Lắk được xác định âm tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Liên quan đến trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, chiều 14/2 (Mùng 3 Tết), lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết, trường hợp này đã có kết quả xét nghiệm PCR âm tính.

Ca nghi mắc Covid-19 ở Đắk Lắk được xác định âm tính với SARS-CoV-2

Ca nghi mắc Covid-19 ở Đắk Lắk được xác định âm tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Liên quan đến trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, chiều 14/2 (Mùng 3 Tết), lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết, trường hợp này đã có kết quả xét nghiệm PCR âm tính.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk thăm, tặng quà cho công nhân lao động trong đêm cận Tết
Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk thăm, tặng quà cho công nhân lao động trong đêm cận Tết

VOV.VN - Tối 10/2, (ngày 29/12 âm lịch), Lãnh đạo tỉnh Đăk Lăk đã đến thăm, động viên những công nhân lao động đang làm nhiệm vụ vệ sinh đô thị trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột nhân dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk thăm, tặng quà cho công nhân lao động trong đêm cận Tết

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk thăm, tặng quà cho công nhân lao động trong đêm cận Tết

VOV.VN - Tối 10/2, (ngày 29/12 âm lịch), Lãnh đạo tỉnh Đăk Lăk đã đến thăm, động viên những công nhân lao động đang làm nhiệm vụ vệ sinh đô thị trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột nhân dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021.

Cả 3 trường hợp F1 tại Đắk Lắk đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2
Cả 3 trường hợp F1 tại Đắk Lắk đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

VOV.VN - Các trường hợp này ở cùng xóm trọ với anh L.V.N, người đã xác định mắc Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Cả 3 trường hợp F1 tại Đắk Lắk đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

Cả 3 trường hợp F1 tại Đắk Lắk đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

VOV.VN - Các trường hợp này ở cùng xóm trọ với anh L.V.N, người đã xác định mắc Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh.