Học viện Chính trị CAND khai giảng năm học mới

VOV.VN -Học viện Chính trị CAND được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập ngày 1/3/2014, năm học 2014-2015 là năm học đầu tiên

Ngày 16/11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Công an Nhân dân tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2014-2015. Đây là khóa học đầu tiên của Học viện Chính trị Công an Nhân dân đào tạo tạo học viên có trình độ Đại học. Đại tướng, GS-TS Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự lễ.

Học viện Chính trị Công an nhân dân khai giảng năm học mới 2014-2015 (Ảnh: Việt Cường)
Đọc diễn văn tại lễ khai giảng, Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sỹ Trương Giang Long - Giám đốc Học viện Chính trị Công an Nhân dân cho biết, ngày 1/3/2014, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 315 về việc thành lập Học viện Chính trị Công an Nhân dân. Học viện có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, đào tạo cán bộ có trình độ đại học, sau đại học và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo chỉ huy các cấp thuộc lĩnh vực xây dựng lực lượng trong Công an Nhân dân. Sau 6 tháng kể từ khi công bố Quyết định thành lập, Học viện được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép tổ chức đào tạo trình độ đại học, ngành xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước ngay từ năm học 2014-2015.

Năm học này, Học viện tiếp nhận 154 thí sinh và 9 lưu học sinh nước bạn Lào trúng tuyển ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước ở Học viện An ninh Nhân dân về đào tạo tại Học viện. Đây là khóa học đầu tiên của Học viện đào tạo bậc đại học, cao cấp lý luận. Bên cạnh đó, Học viện còn đào tạo 90 Học viên lớp cao cấp lý luận chính trị cho các sỹ quan tốt nghiệp tại các học viện, nhà trường Công an nhân dân.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Bộ trưởng Trần Đại Quang cho rằng, công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho cán bộ là yếu tố then chốt trong công tác xây dựng lực lượng Công an nhân. Vì vậy, Học viện cần tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29 của Đảng và Nghị quyết số 17 của Đảng ủy Công an Trung ương về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo trong Công an nhân dân”; Chủ động nghiên cứu, đề xuất cơ chế thu hút, khuyến khích cán bộ, giảng viên trong và ngoài ngành về công tác, giảng dạy tại Học viện; khẩn trương hoàn chỉnh hệ thống chương trình đào tạo, bồi dưỡng ở các bậc học, ngành học; đáp ứng yêu cầu giáo dục, đào tạo cả trước mắt và lâu dài. 

Đồng thời, Học viện cần tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp cán bộ phù hợp; xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy định làm việc, quy chế phối hợp, kế hoạch phát triến đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên và công nhân viên nhằm từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của Học viện.

Bộ trưởng Trần Đại Quang đánh trống khai giảng năm học mới tại Học viện Chính trị CAND (Ảnh: Việt Cường)
Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh: “Học viện cần đẩy mạnh phong trào thi đua nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn nhằm bổ sung, hoàn thiện hệ thống lý luận về xây dựng lực lượng Công an nhân dân; trong đó cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên của Học viên phải gương mẫu, đi đầu; có cơ chế khuyến khích giảng viên tham gia phong trào dạy giỏi, học viên tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. Chủ động nghiên cứu, đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ tính cách mạng, tính khoa học, tính đúng đắn của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đương lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta”.

Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu mỗi sinh viên của Học viện phải nhận thức rõ trách nhiệm, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của khóa học, xứng đáng là lớp chim đầu đàn cho các thế sinh viên sau này noi theo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cử tri kiến nghị giải quyết việc làm cho sinh viên ra trường
Cử tri kiến nghị giải quyết việc làm cho sinh viên ra trường

VOV.VN -Cử tri cho rằng, việc tư vấn nghề nghiệp, định hướng chọn nghề cho học sinh hiện nay chưa hiệu quả.

Cử tri kiến nghị giải quyết việc làm cho sinh viên ra trường

Cử tri kiến nghị giải quyết việc làm cho sinh viên ra trường

VOV.VN -Cử tri cho rằng, việc tư vấn nghề nghiệp, định hướng chọn nghề cho học sinh hiện nay chưa hiệu quả.

ĐH Kinh tế- ĐHQG Hà Nội kỷ niệm 40 năm truyền thống
ĐH Kinh tế- ĐHQG Hà Nội kỷ niệm 40 năm truyền thống

VOV.VN -Trải qua 40 năm, Trường ĐHKT được biết đến như một trường Đại học năng động, có tầm nhìn sáng tạo, định hướng phát triển đúng đắn.

ĐH Kinh tế- ĐHQG Hà Nội kỷ niệm 40 năm truyền thống

ĐH Kinh tế- ĐHQG Hà Nội kỷ niệm 40 năm truyền thống

VOV.VN -Trải qua 40 năm, Trường ĐHKT được biết đến như một trường Đại học năng động, có tầm nhìn sáng tạo, định hướng phát triển đúng đắn.

Công bố quyết định thành lập Đại diện Cảng vụ tại Trường Sa
Công bố quyết định thành lập Đại diện Cảng vụ tại Trường Sa

VOV.VN -Việc thành lập Cảng vụ hàng hải Nha Trang tại Trường Sa giúp cho công tác quản lý chuyên ngành hoạt động hàng hải tại Trường Sa được thuận lợi hơn.

Công bố quyết định thành lập Đại diện Cảng vụ tại Trường Sa

Công bố quyết định thành lập Đại diện Cảng vụ tại Trường Sa

VOV.VN -Việc thành lập Cảng vụ hàng hải Nha Trang tại Trường Sa giúp cho công tác quản lý chuyên ngành hoạt động hàng hải tại Trường Sa được thuận lợi hơn.

Ra mắt Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh
Ra mắt Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh

VOV.VN - Học viện Cán bộ TPHCM được thành lập sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho TP chủ động đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Ra mắt Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh

Ra mắt Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh

VOV.VN - Học viện Cán bộ TPHCM được thành lập sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho TP chủ động đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Lên đô thị loại 2, Phú Quốc phấn đấu trở thành đô thị kiểu mẫu
Lên đô thị loại 2, Phú Quốc phấn đấu trở thành đô thị kiểu mẫu

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tỉnh Kiên Giang xây dựng Phú Quốc thành một đô thị kiểu mẫu, sáng, xanh, sạch đẹp.

Lên đô thị loại 2, Phú Quốc phấn đấu trở thành đô thị kiểu mẫu

Lên đô thị loại 2, Phú Quốc phấn đấu trở thành đô thị kiểu mẫu

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tỉnh Kiên Giang xây dựng Phú Quốc thành một đô thị kiểu mẫu, sáng, xanh, sạch đẹp.

Cử tri đánh giá kết quả lá phiếu "chấm điểm" đúng và chính xác
Cử tri đánh giá kết quả lá phiếu "chấm điểm" đúng và chính xác

VOV.VN -Cử tri đánh giá kết quả phản ánh đúng và chính xác kết quả công việc của các thành viên được lấy phiếu tín nhiệm. 

Cử tri đánh giá kết quả lá phiếu "chấm điểm" đúng và chính xác

Cử tri đánh giá kết quả lá phiếu "chấm điểm" đúng và chính xác

VOV.VN -Cử tri đánh giá kết quả phản ánh đúng và chính xác kết quả công việc của các thành viên được lấy phiếu tín nhiệm. 

Đoàn tàu Hải quân Việt Nam thăm 3 nước láng giềng Đông Nam Á
Đoàn tàu Hải quân Việt Nam thăm 3 nước láng giềng Đông Nam Á

2 tàu hộ vệ tên lửa của Hải quân Việt Nam đã kết thúc thành công chuyến thăm hữu nghị Indonesia.

Đoàn tàu Hải quân Việt Nam thăm 3 nước láng giềng Đông Nam Á

Đoàn tàu Hải quân Việt Nam thăm 3 nước láng giềng Đông Nam Á

2 tàu hộ vệ tên lửa của Hải quân Việt Nam đã kết thúc thành công chuyến thăm hữu nghị Indonesia.