Hội nghị hợp tác thanh niên Việt Nam-Lào-Campuchia

VOV.VN - Đây là hoạt động thiết thực góp phần giáo dục truyền thống quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa thanh niên 3 nước 

  

Sáng 8/12, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị hợp tác thanh niên Việt Nam- Lào- Campuchia với sự tham gia của 60 đại biểu thanh niên 3 nước.

 Hội nghị hợp tác thanh niên Việt Nam- Lào-Campuchia
Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - anh Nguyễn Đắc Vinh nêu rõ: Việt Nam, Lào và Campuchia là láng giềng có truyền thống hữu nghị lâu đời. Mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân ba nước là tài sản vô giá của cả ba dân tộc. Thanh niên nhận thức được niềm vinh dự và tự hào, đồng thời là trọng trách lớn lao trong việc kế thừa và phát huy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống mà ông cha đã dày công vun đắp.

Anh Vilayvong Bouddakham, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào và anh Hun Many, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia đều cho rằng Hội nghị này là cơ hội tốt để trao đổi, thống nhất những vấn đề mà thanh niên ba nước quan tâm; đề ra những biện pháp, cách làm thiết thực, hiệu quả, góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống của tổ chức thanh niên ba nước.

Phát biểu với các bạn trẻ tham gia hội nghị, đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương khẳng định: Hội nghị hợp tác thanh niên Việt Nam, Lào, Campuchia là hoạt động thiết thực góp phần giáo dục truyền thống quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam, Lào, Campuchia cho thế hệ trẻ. Đây cũng là dịp lãnh đạo cấp cao của các tổ chức thanh niên trao đổi kinh nghiệm công tác, học hỏi lẫn nhau, tham quan thực tế để tiếp cận những cách làm hay, những mô hình tốt.

Ngay sau Lễ khai mạc, thanh niên 3 nước Việt Nam - Lào- Campuchia đã tham gia hai hội thảo: Kinh nghiệm tổ chức các hoạt động thanh niên tình nguyện vì cộng đồng, an sinh xã hội và Thanh niên góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống, tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác phát triển giữa ba nước Việt Nam- Lào- Campuchia. Các đại biểu thanh niên đã cùng nhau trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, cùng làm rõ biện pháp phát huy vai trò của thanh niên ba nước trong các hoạt động của thanh niên, từ đó tăng cường quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết giữa thanh niên và nhân dân ba nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh niên Ukraine gốc Việt đang đi học không phải nhập ngũ
Thanh niên Ukraine gốc Việt đang đi học không phải nhập ngũ

VOV.VN - Khoảng 270 người Ukraine gốc Việt trong độ tuổi nhập ngũ ở Ukraine nhưng hầu hết được miễn trừ bởi vì đang là học sinh, sinh viên.

Thanh niên Ukraine gốc Việt đang đi học không phải nhập ngũ

Thanh niên Ukraine gốc Việt đang đi học không phải nhập ngũ

VOV.VN - Khoảng 270 người Ukraine gốc Việt trong độ tuổi nhập ngũ ở Ukraine nhưng hầu hết được miễn trừ bởi vì đang là học sinh, sinh viên.

Tình hữu nghị Việt-Trung gửi gắm ở thanh niên 2 nước
Tình hữu nghị Việt-Trung gửi gắm ở thanh niên 2 nước

VOV.VN -Tương lai và hy vọng về tình hữu nghị lâu dài giữa nhân dân hai nước Trung- Việt gửi gắm ở thanh niên hai nước

Tình hữu nghị Việt-Trung gửi gắm ở thanh niên 2 nước

Tình hữu nghị Việt-Trung gửi gắm ở thanh niên 2 nước

VOV.VN -Tương lai và hy vọng về tình hữu nghị lâu dài giữa nhân dân hai nước Trung- Việt gửi gắm ở thanh niên hai nước

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đối thoại với thanh niên Bộ Ngoại giao
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đối thoại với thanh niên Bộ Ngoại giao

VOV.VN - Tại buổi đối thoại, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao vai trò của thanh niên trong các hoạt động ngoại giao.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đối thoại với thanh niên Bộ Ngoại giao

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đối thoại với thanh niên Bộ Ngoại giao

VOV.VN - Tại buổi đối thoại, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao vai trò của thanh niên trong các hoạt động ngoại giao.