Hôm nay, "bóng hồng" điều khiển giao thông Hà Nội

(VOV) -Từ sáng sớm 3/1, hàng chục nữ CSGT đã có mặt tại các nút giao thông trọng điểm để tham gia điều tiết giao thông Hà Nội.

Theo quan sát của phóng viên VOV online, đúng vào giờ cao điểm buổi sáng (7h sáng), tại các điểm nút Tràng Tiền- Hàng Bài; Cửa Nam - Điện Biên Phủ; Nguyễn Chí Thanh- Kim Mã; Trần Phú - Điện Biên Phủ; Đại Cồ Việt- Phố Huế… các nữ cảnh sát giao thông bắt đầu thực thi nhiệm vụ. Mặc dù là nữ giới, nhưng các thao tác điều khiển giao của các “bông hồng” thuần thục, mạnh mẽ, dứt khoát không kém gì các nam CSGT.


Nữ CSGT Sa Thị Tố Quyên

Làm nhiệm vụ tại chốt giao thông Điện Biên Phủ-Trần Phú, nữ cảnh sát 21 tuổi Sa Thị Tố Quyên cho biết, để chuẩn bị cho ngày ra quân hôm nay, Quyên đã được tập huấn điều khiển giao thông 1 tuần trước đó. Đây là công việc rất bình thường của người CSGT nên công việc đối với Quyên cũng không mấy bỡ ngỡ.

“Từ khi ra điều khiển giao thông, em thấy ý thức của người tham gia giao thông khá tốt. Tại chốt giao thông này, hầu như không có ai vi phạm giao thông, mọi người chấp hành nghiêm hiệu lệnh giao thông. Làm nhiệm vụ, em chỉ mong ý thức chấp hành luật giao thông của người dân ngày càng tốt hơn, đó cũng là một nguồn động viên đối với những người cảnh sát giao thông như em”- Quyên nói.

Quyên cũng nói vui rằng, có thể vì lợi thế là nữ giới nên điều khiển giao thông mềm mại và linh hoạt hơn, hy vọng công việc sẽ thuận lợi hơn.

Còn tại chốt giao thông Cửa Nam- Điện Biên Phủ, tình hình giao thông của khá trật tự dưới sự điều khiển của nữ CSGT Hoàng Thị Cẩm Vân.

Nữ CSGT Hoàng Thị Cẩm Vân điều khiển giao thông tại chốt Cửa Nam- Điện Biên Phủ

Đứng đợi đèn đỏ ở chốt Cửa Nam- Điện Biên Phủ, anh Nguyễn Văn Huy cho biết, anh cũng thấy hơi khác ngày thường khi trên đường đi làm hôm nay thấy một số chốt có cảnh sát nữ tham gia điều khiển giao thông. Anh cho đó là một nét mới, cũng có thể sẽ cải thiện hơn tình hình giao thông ở Hà Nội. Vì đối với bản thân anh, khi tham gia giao thông, nhìn thấy các nữ CSGT, tự mình cũng thấy có ý thức hơn. “Hay đơn giản là nếu mình vi phạm giao thông, bị người đẹp bắt vi phạm thì còn mặt mũi nào”- Anh Huy nói.

Chị Nguyễn Mai Anh, tham gia giao thông tại Điện Biên Phủ-Trần Phú cho biết, là nữ giới chị rất cảm thông với sự vất vả của các nữ CSGT khi làm nhiệm vụ. Hình ảnh này cũng là một sự khác lạ so với các hình ảnh thường ngày, nó tạo cảm giác vui vẻ hơn cho chị. Chị mong rằng các nữ cảnh sát giao thông sẽ luôn hoàn thành nhiệm vụ và người tham gia giao thông cũng sẽ có ý thức hơn khi tham gia giao thông.

Anh Nguyễn Hồng Thái – Đội trưởng đội Cảnh sát giao thông số 4 làm nhiệm vụ tại chốt Trần Khắc Chân-phố Huế cho biết, việc phân công nữ CSGT các nút giao thông vào giờ cao điểm từ 7h-8h30 buổi sáng, từ 16-18h buổi chiều là chủ trương của Ban Giám đốc công an thành phố đối với cảnh sát giao thông. Trước đây nữ giới chủ yếu làm nghiệp vụ đăng ký xe, xử lý vi phạm. Giờ đây họ tham gia nhiệm vụ chung của cảnh sát giao thông, tăng cường thêm hỗ trợ cho những chốt thường xuyên xảy ra ùn tắc. Việc đưa nữ cảnh sát tham gia điều khiển giao thông cũng nhằm tạo sự thân thiện hơn khi người tham gia giao thông thấy nữ giới tâm lý ý thức thoải mái, chấp hành giao thông tốt hơn, đồng thời giảm áp lực giao thông.

Làm nhiệm vụ tại nút giao thông Tràng Tiền- Hàng Bài, nữ CSGT Nguyễn Thị Loan cho biết, cô đã chuẩn bị  tâm lý để yên tâm công tác. “Đây cũng là vinh dự vì lần đầu tiên tôi được ra làm nhiệm vụ chỉ huy giao thông ở ngoài đường. Đây là nhiệm vụ cấp trên giao phó, tôi sẽ cố hoàn thành xuất sắc”.

Loan nói đầy quyết tâm: “Khó khăn bao nhiêu chúng tôi cũng cố gắng vượt qua. Chúng tôi sẽ cố gắng để xứng đáng với màu áo cảnh sát mình đang mặc trên người”.

Thông qua buổi điều tiết giao thông sáng nay, Loan muốn gửi tới toàn thể người tham gia giao thông lời nhắn nhủ về chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ để giảm thiểu tai nạn, giữ vững an toàn giao thông.

Sau giờ cao điểm, Loan cùng các đồng nghiệp nữ sẽ tiếp tục công việc hành chính của mình tại trụ sở là tiếp dân và xử lý vi phạm giao thông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chùm ảnh: Nữ CSGT làm nhiệm vụ trong mưa rét
Chùm ảnh: Nữ CSGT làm nhiệm vụ trong mưa rét

(VOV) -Sự tham gia của các nữ CSGT giúp việc điều hành phân luồng giao thông trở nên mềm mại hơn trên các tuyến đường.

Chùm ảnh: Nữ CSGT làm nhiệm vụ trong mưa rét

Chùm ảnh: Nữ CSGT làm nhiệm vụ trong mưa rét

(VOV) -Sự tham gia của các nữ CSGT giúp việc điều hành phân luồng giao thông trở nên mềm mại hơn trên các tuyến đường.

CSGT cùng VOV Giao thông "tóm" xe tải gây tai nạn
CSGT cùng VOV Giao thông "tóm" xe tải gây tai nạn

(VOV) -Sau khi gây tai nạn với một chiếc xe tải khác, chiếc xe bỏ chạy và tiếp tục đâm vào một cụ già đi xe đạp…

CSGT cùng VOV Giao thông "tóm" xe tải gây tai nạn

CSGT cùng VOV Giao thông "tóm" xe tải gây tai nạn

(VOV) -Sau khi gây tai nạn với một chiếc xe tải khác, chiếc xe bỏ chạy và tiếp tục đâm vào một cụ già đi xe đạp…

Giám đốc Công an Hà Nội: CSGT không đứng ở nơi khuất
Giám đốc Công an Hà Nội: CSGT không đứng ở nơi khuất

Từng cán bộ chiến sĩ khi làm nhiệm vụ phải đứng ở vị trí nằm trong tầm quan sát của người tham gia giao thông.

Giám đốc Công an Hà Nội: CSGT không đứng ở nơi khuất

Giám đốc Công an Hà Nội: CSGT không đứng ở nơi khuất

Từng cán bộ chiến sĩ khi làm nhiệm vụ phải đứng ở vị trí nằm trong tầm quan sát của người tham gia giao thông.