Hơn 1.000 đại biểu tham dự Diễn đàn Chuyển đổi số Hải Phòng năm 2023

VOV.VN - Ngày 27/12, TP Hải Phòng tổ chức Diễn đàn Chuyển đổi số năm 2023 với chủ đề “Kiến tạo dữ liệu số - Nền tảng phát triển kinh tế xã hội", với sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu gồm các chuyên gia, doanh nghiệp, đại diện một số tỉnh thành trong cả nước và các ban ngành, người dân TP Hải Phòng.

 

Năm 2023 là năm thứ 2 thành phố Hải Phòng lựa chọn chủ đề "Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số" khẳng định sự quyết tâm của Thành ủy, HĐND, UBND TP. Hải Phòng đối với công tác chuyển đổi số. Đến thời điểm này, Hải Phòng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong chuyển đổi số với 100% dịch vụ công trực tuyến đạt mức 4; năm 2023, các ban ngành, địa phương của Thành phố đã xử lý được hơn 950 nghìn hồ sơ trực tuyến, chiếm gần 91% tổng số hồ sơ; Tỷ trọng gia tăng kinh tế số ICT/GRDP ước đạt 24,5%, đứng 4/63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tại hội nghị, ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng nhấn mạnh, Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định mục tiêu đưa Hải Phòng trở thành địa phương đi đầu cả nước về chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, xã hội số và kinh tế số. Để thực hiện mục tiêu này, thành phố huy động nguồn lực cao nhất và sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và người dân thành phố.

“Việc kiến tạo dữ liệu số chính là sự khởi đầu, sự ươm mầm, tạo nền tảng cho những thành quả phát triển kinh tế vượt bậc của thành phố trong tương lai. Năm 2024, theo dự kiến, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục đề xuất với Chính phủ chủ đề Phổ cập hạ tầng số, sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế xã hội... rất phù hợp với định hướng của thành phố Hải Phòng là kết thúc giai đoạn tạo lập dữ liệu, chuyển sang giai đoạn sáng tạo các ứng dụng để sử dụng dữ liệu”, ông Hoàng Minh Cường cho hay.

Tại diễn đàn Chuyển đổi số Thành phố Hải Phòng năm 2023, các chuyên gia kinh tế hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ đã thảo luận, đưa ra nhiều giải pháp trong việc ứng dụng công nghệ số vào quản trị doanh nghiệp, kết nối doanh nghiệp công nghệ và chính quyền, giới thiệu các ứng dụng và sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số cho người dân và doanh nghiệp... 

Bà Lê Ngọc Hân, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh, chia sẻ kinh nghiệm trong việc phát triển công nghệ số tại địa phương: "Việc xây dựng dữ liệu cần được đầu tư thực hiện đồng bộ, làm theo hướng tập trung từ cấp tỉnh đến cấp xã. Quản lý, lưu trữ được dữ liệu sinh ra trong toàn bộ hoạt động quản lý nhà nước một cách tổng thể, đầy đủ, tin cậy. Có sự liên thông, kế thừa, sử dụng lại được dữ liệu ở tất cả các lĩnh vực (không cát cứ dữ liệu). Xây dựng được bộ công cụ đủ mạnh, thông minh để khai phá các kho dữ liệu lớn phục vụ trong công tác chỉ đạo, điều hành và xây dựng chiến lược, kế hoạch, chính sách. Dữ liệu phải luôn được làm mới, làm giàu và thu thập phong phú".

Trong khuôn khổ Diễn đàn Chuyển đổi số Hải Phòng 2023 còn diễn ra Triển lãm “Thành tựu và giải pháp công nghệ” với 20 gian hàng trưng bày các thành tựu, tiện ích chuyển đổi số của Hải Phòng; giới thiệu và quảng bá các sản phẩm, giải pháp ứng dụng công nghệ số trong các lĩnh vực dịch vụ, giải pháp số chính quyền tiêu biểu....

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Văn hóa số thúc đẩy chuyển đổi số thành công
Văn hóa số thúc đẩy chuyển đổi số thành công

VOV.VN - Trong quá trình chuyển đổi số, lãnh đạo phải là người đầu tiên tuyệt đối tuân thủ quy trình chuyển đổi số của đơn vị, doanh nghiệp. Nếu người lãnh đạo không dám thay đổi, không muốn thay đổi thì không ai muốn thay đổi.

Văn hóa số thúc đẩy chuyển đổi số thành công

Văn hóa số thúc đẩy chuyển đổi số thành công

VOV.VN - Trong quá trình chuyển đổi số, lãnh đạo phải là người đầu tiên tuyệt đối tuân thủ quy trình chuyển đổi số của đơn vị, doanh nghiệp. Nếu người lãnh đạo không dám thay đổi, không muốn thay đổi thì không ai muốn thay đổi.

Bộ GD&ĐT dự kiến bổ sung, sửa đổi một số điểm trong quy chế thi tốt nghiệp THPT
Bộ GD&ĐT dự kiến bổ sung, sửa đổi một số điểm trong quy chế thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông áp dụng cho năm 2024. Theo dự thảo này, một số điều, quy định liên quan đến đề thi bài thi, đề thi, vật dụng cấm mang vào phòng thi… sẽ được sửa đổi, bổ sung.

Bộ GD&ĐT dự kiến bổ sung, sửa đổi một số điểm trong quy chế thi tốt nghiệp THPT

Bộ GD&ĐT dự kiến bổ sung, sửa đổi một số điểm trong quy chế thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông áp dụng cho năm 2024. Theo dự thảo này, một số điều, quy định liên quan đến đề thi bài thi, đề thi, vật dụng cấm mang vào phòng thi… sẽ được sửa đổi, bổ sung.

Chú trọng chuyển đổi số, sáng tạo gắn với chuyên môn trong hoạt động tình nguyện
Chú trọng chuyển đổi số, sáng tạo gắn với chuyên môn trong hoạt động tình nguyện

VOV.VN - Sáng 19/12, tại Hà Nội diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028, với sự tham dự 695 đại biểu chính thức - những cán bộ, hội viên, sinh viên ưu tú, đại diện tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh, hoài bão và khát vọng của hơn 2,1 triệu sinh viên trên khắp mọi miền của Tổ quốc và sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.

Chú trọng chuyển đổi số, sáng tạo gắn với chuyên môn trong hoạt động tình nguyện

Chú trọng chuyển đổi số, sáng tạo gắn với chuyên môn trong hoạt động tình nguyện

VOV.VN - Sáng 19/12, tại Hà Nội diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028, với sự tham dự 695 đại biểu chính thức - những cán bộ, hội viên, sinh viên ưu tú, đại diện tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh, hoài bão và khát vọng của hơn 2,1 triệu sinh viên trên khắp mọi miền của Tổ quốc và sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.

Đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng
Đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng

VOV.VN - Thời gian qua, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng luôn quan tâm phát triển các loại cây trồng bản địa, áp dụng kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân. Trong đó, diện tích cây atiso từ chỗ trồng rải rác đến nay đã tăng lên 50 ha với gần 100 hộ tham gia vào chuỗi liên kết trồng và tiêu thụ atiso, mang lại thu nhập cao.

Đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng

VOV.VN - Thời gian qua, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng luôn quan tâm phát triển các loại cây trồng bản địa, áp dụng kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân. Trong đó, diện tích cây atiso từ chỗ trồng rải rác đến nay đã tăng lên 50 ha với gần 100 hộ tham gia vào chuỗi liên kết trồng và tiêu thụ atiso, mang lại thu nhập cao.