Hơn 1.000 hộ nghèo ở Điện Biên Đông sẽ có nhà mới trước Tết Nguyên đán 2022

VOV.VN - Chiều 23/11, UBND tỉnh Điện Biên đã tổ chức triển khai  chương trình hỗ trợ làm nhà ở cho hơn 1.000 hộ nghèo huyện Điện Biên Đông theo phát động của Bộ Công an.

Thực hiện cuộc phát động, tỉnh Điện Biên đã thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh, giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc khẩn trương hỗ trợ làm nhà ở cho hơn 1.000 hộ gia đình khó khăn, chính sách trên địa bàn huyện Điện Biên Đông. Mục tiêu sẽ hoàn thành để người dân sớm có nhà ở trong mùa đông giá rét và trước tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Điện Biên hiện vẫn có hơn 43.000 hộ nghèo, trong đó có khoảng 6.700 hộ chưa có nhà ở hoặc có nhà nhưng bị dột nát, hư hỏng, có nguy cơ sập đổ, rất cần được hỗ trợ. Riêng tại Điện Biên Đông có khoảng trên 1.000 hộ trong tình trạng này. Đây lại là huyện miền núi đặc biệt khó khăn của tỉnh Điện Biên, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, tình trạng di dịch cư tự do còn diễn biến phức tạp dẫn đến mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết, được sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, trực tiếp là Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã kêu gọi phát động xã hội hoá việc hỗ trợ làm nhà ở cho huyện nghèo Điện Biên Đông (huyện thứ 3 của tỉnh được hỗ trợ làm nhà sau Nậm Pồ và Mường Nhé).

Đây là chương trình vận động xã hội hoá đặc thù do Đảng ủy Công an Trung ương phát động, với tổng kinh phí trên 55 tỷ đồng, dự kiến hỗ trợ cho hơn 1.000 hộ. Thời gian tiến hành trong khoảng 2 tháng, dự kiến hoàn thành trước 15/1/2022.

Theo đó, mẫu nhà ở sẽ theo mẫu 36B do Bộ Công an duyệt, được hỗ trợ tối đa 55 triệu đồng/hộ; đối với các hộ tự thi công mà đã có sẵn nguyên vật liệu hợp pháp, mức hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng/hộ; mức hỗ trợ sửa chữa, cải tạo một phần không quá 15 triệu đồng/hạng mục và không quá 2 hạng mục/hộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quỹ từ thiện Kim Oanh trao tặng 12.000 túi an sinh cho người nghèo tại Bình Dương
Quỹ từ thiện Kim Oanh trao tặng 12.000 túi an sinh cho người nghèo tại Bình Dương

VOV.VN - Đây cũng là chương trình trao tặng túi an sinh lần thứ 3 được Quỹ từ thiện Kim Oanh thực hiện tại tỉnh Bình Dương trong 2 tháng qua.

Quỹ từ thiện Kim Oanh trao tặng 12.000 túi an sinh cho người nghèo tại Bình Dương

Quỹ từ thiện Kim Oanh trao tặng 12.000 túi an sinh cho người nghèo tại Bình Dương

VOV.VN - Đây cũng là chương trình trao tặng túi an sinh lần thứ 3 được Quỹ từ thiện Kim Oanh thực hiện tại tỉnh Bình Dương trong 2 tháng qua.

“Một người ốm không có BHYT, nguy cơ cả gia đình rơi vào bẫy nghèo"
“Một người ốm không có BHYT, nguy cơ cả gia đình rơi vào bẫy nghèo"

VOV.VN - Thực tế một bộ phận không nhỏ người dân, chủ yếu là dân tộc thiểu số, dù điều kiện kinh tế đã được cải thiện nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Khả năng tài chính để mua thẻ BHYT một lần cho tất cả mọi người trong gia đình là khó thực hiện.

“Một người ốm không có BHYT, nguy cơ cả gia đình rơi vào bẫy nghèo"

“Một người ốm không có BHYT, nguy cơ cả gia đình rơi vào bẫy nghèo"

VOV.VN - Thực tế một bộ phận không nhỏ người dân, chủ yếu là dân tộc thiểu số, dù điều kiện kinh tế đã được cải thiện nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Khả năng tài chính để mua thẻ BHYT một lần cho tất cả mọi người trong gia đình là khó thực hiện.

Tất cả vì người nghèo để “không ai bị bỏ lại phía sau”
Tất cả vì người nghèo để “không ai bị bỏ lại phía sau”

VOV.VN - Với phương châm “Không để hộ khó khăn nào bị thiếu đói hay đứt bữa do dịch Covid-19”, những phần quà là nhu yếu phẩm được trao tận tay hộ nghèo trên cả nước.

Tất cả vì người nghèo để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Tất cả vì người nghèo để “không ai bị bỏ lại phía sau”

VOV.VN - Với phương châm “Không để hộ khó khăn nào bị thiếu đói hay đứt bữa do dịch Covid-19”, những phần quà là nhu yếu phẩm được trao tận tay hộ nghèo trên cả nước.

Người nghèo ở TP.HCM ngóng gói vay 3.500 tỷ mua máy tính cho con học online
Người nghèo ở TP.HCM ngóng gói vay 3.500 tỷ mua máy tính cho con học online

VOV.VN - Với 3.500 tỷ đồng, bình quân 7 triệu đồng/máy, sẽ có khoảng 500.000 học sinh, sinh viên có máy tính để học online. Song, vấn đề là làm thế nào để gói hỗ trợ này đến được với gia đình khó khăn.

Người nghèo ở TP.HCM ngóng gói vay 3.500 tỷ mua máy tính cho con học online

Người nghèo ở TP.HCM ngóng gói vay 3.500 tỷ mua máy tính cho con học online

VOV.VN - Với 3.500 tỷ đồng, bình quân 7 triệu đồng/máy, sẽ có khoảng 500.000 học sinh, sinh viên có máy tính để học online. Song, vấn đề là làm thế nào để gói hỗ trợ này đến được với gia đình khó khăn.