Hơn 1.000 lao động Trung Quốc làm việc không phép

Số lao động này Công ty cổ phần khoa học kỹ thuật Ngũ Hoàn đưa sang làm việc tại Khu công nghiệp khí – điện – đạm Cà Mau.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Cà Mau vừa kiểm tra và phát hiện hơn 1.000 lao động Trung Quốc, đang làm việc tại Khu công nghiệp khí – điện – đạm Cà Mau không có giấy phép. 

Số lao động này do nhà thầu chính của dự án là Công ty cổ phần khoa học kỹ thuật Ngũ Hoàn (Trung Quốc) trực tiếp đưa sang, phần lớn là lao động phổ thông.

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Cà Mau, khi tiến hành thi công nhà máy đạm Cà Mau, nhà thầu đăng ký số lượng lao động cần sử dụng khoảng 1.500 người, nhưng hiện nay số lao động tại công trường này hơn 3.700 người, trong đó có hơn 1.700 lao động là người Trung Quốc. Trước thực trạng này, Sở đã  có báo cáo gửi UBND tỉnh xem xét xử lý.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nêu quan điểm: “Tỉnh đã hướng dẫn và kiểm tra nhắc nhở nhiều lần, tuy nhiên phía công ty Trung Quốc tiếp tục vi phạm, do đó chúng tôi sẽ xử nghiêm túc theo quy định của pháp luật . Đối với lao động thuộc diện cấp phép lao động, nếu chưa có hồ sơ, tỉnh sẽ hướng dẫn để họ làm thủ tục cấp phép, nếu không hoàn thành thì phải rút về”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên