Hơn 1.000 tàu thuyền vào tránh bão số 5 tại Trường Sa

VOV.VN -Đến chiều nay (16/12), đã có hơn 1.000 tàu cá của ngư dân vào trú bão tại các điểm đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, hiện vẫn còn 770 tàu thuyền với hơn 5.500 lao động của địa phương đánh bắt trên các vùng biển đang tìm nơi tránh trú. Tỉnh Quảng Ngãi đã đã cấm tất cả tàu thuyền ra biển, đặc biệt là tuyến vận tải hành khách Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại kể từ 9h sáng nay. 80 khách đang kẹt lại ở đảo Lý Sơn, 2 ngư dân mất tích khi đang đánh bắt hải sản ở vùng biển Lý Sơn.

Đến thời điểm này, tỉnh Bình Định còn 43 tàu cá với hơn 300 ngư dân đang hoạt động trên vùng biển Trường Sa đang vào trú tránh tại các điểm đảo tại huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Có 2 tàu cá của ngư dân tỉnh Bình Định đăng ký xin vào trú tránh bão tại Philippines.

Trong đất liền, tàu thuyền đã được neo đậu an toàn (Ảnh minh họa)

Đến chiều nay, tỉnh Phú Yên còn 95 tàu thuyền với hơn 850 lao động đang đánh bắt ở khu vực quần đảo Trường Sa và vùng biển dự báo bão sẽ đi qua. Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên đã thông báo hướng di chuyển của bão số 5 cho ngư dân. Hiện tất cả tàu thuyền của ngư dân Phú Yên đã nhận được thông tin về đường đi của bão số 5 và tìm nơi neo đậu phòng tránh tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa.

Đại tá Nguyễn Trọng Huyền, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết: “Chúng tôi chỉ đạo bắn pháo hiệu báo bão và thông báo cho các phương tiện ngư dân trên biển biết phòng tránh hướng bão. Bắt đầu khi dự báo có bão vào biển Đông là chúng tôi đã thông báo rồi. Tàu thuyền chủ yếu đánh bắt ở khu vực Trường Sa, nhưng không nhiều lắm”.

Chiều nay, nhiều nơi ở huyện đảo Trường Sa có gió mạnh. UBND huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã triển khai các phương án phòng tránh bão như chằng buộc công sự, nhà cửa, tàu thuyền, kho tàng.

Ông Nguyễn Viết Thuân, Chủ tịch UBND huyện đảo Trường Sa cho biết, huyện chuẩn bị đủ cơ số thuốc, lương thực, thực phẩm, rau xanh cung cấp cho ngư dân trong những ngày mưa bão.

Để làm tốt việc này, các cấp các ngành, các cơ quan đoàn thể vào cuộc, phát động phong trào đoàn Thanh niên trên các điểm đảo xung kích nhiệm vụ phòng chống bão, làm tốt công tác thông báo cho ngư dân để ngư dân ta vào các âu tàu, lòng hồ để tránh trú bão an toàn; hướng dẫn cho ngư dân những vị trí neo tàu đảm bảo an toàn tuyệt đối; sẵn sàng cứu nạn, cứu hộ, giúp đỡ ngư dân ta trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Sáng nay, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân chỉ đạo các đơn vị đưa tất cả tàu thuyền của bộ đội ta đang làm nhiệm vụ tại khu vực biển Trường Sa vào nơi tránh bão an toàn và sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Đại tá Ngô Mậu Bình, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết: “Sáng nay, trong kế hoạch giao ban đã chỉ đạo cho tất cả các khu vực ở quần đảo Trường Sa là tất cả các tàu bè, thuyền của hải quân phân chia về từng đảo, từng khu vực tránh bão”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sẵn sàng các phương án ứng phó bão số 5
Sẵn sàng các phương án ứng phó bão số 5

VOV.VN -Bão số 5 có tên quốc tế Hagupit đang di chuyển lệch xuống phía Nam và có xu thế mạnh lên. 

Sẵn sàng các phương án ứng phó bão số 5

Sẵn sàng các phương án ứng phó bão số 5

VOV.VN -Bão số 5 có tên quốc tế Hagupit đang di chuyển lệch xuống phía Nam và có xu thế mạnh lên. 

Bão số 5 hướng về quần đảo Trường Sa
Bão số 5 hướng về quần đảo Trường Sa

VOV.VN -Đến 10 giờ ngày 17/12, vị trí tâm bão ở cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 450km về phía Đông Đông Bắc.

Bão số 5 hướng về quần đảo Trường Sa

Bão số 5 hướng về quần đảo Trường Sa

VOV.VN -Đến 10 giờ ngày 17/12, vị trí tâm bão ở cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 450km về phía Đông Đông Bắc.

Huy động hơn 270.000 chiến sỹ tham gia ứng phó với bão số 5
Huy động hơn 270.000 chiến sỹ tham gia ứng phó với bão số 5

VOV.VN - Bộ Quốc phòng triển khai  hơn 270.000 cán bộ chiến sỹ và 3.600 phương tiện các loại để hỗ trợ địa phương ứng phó bão, mưa lũ.

Huy động hơn 270.000 chiến sỹ tham gia ứng phó với bão số 5

Huy động hơn 270.000 chiến sỹ tham gia ứng phó với bão số 5

VOV.VN - Bộ Quốc phòng triển khai  hơn 270.000 cán bộ chiến sỹ và 3.600 phương tiện các loại để hỗ trợ địa phương ứng phó bão, mưa lũ.