Hơn 10.000 tổ giám sát cộng đồng phải làm việc thực sự, khó hơn cũng phải rà soát

VOV.VN - Theo Phó Chủ tịch UBDN TP tổ giám sát cộng đồng chưa làm thực sự. Thực tế, ở các khu chung cư chưa thấy hỏi thăm, chưa rà soát. Khó hơn nữa chúng ta vẫn phải làm.

Chiều 8/2, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP với các quận huyện, phường xã để tiếp tục triển khai các biện pháp không để dịch bệnh Covid-19 lây lan.

Tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh cho biết, trong 2 ngày  ngày 7 - 8/2, Thành phố ghi nhận 4 trường hợp nghi dương tính với Covid-19. Những trường hợp này chưa được Bộ Y tế công bố. Tuy nhiên, điều đáng mừng là trường hợp Nam, 46 tuổi đi công tác Gia Lai về và tự vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương lấy mẫu 2 lần âm tính, ngày thứ 7 thấy sốt cao và lấy mẫu lần 3 thì dương tính; hôm nay, xét nghiệm lần thứ 4 bệnh nhân này đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Hiện truy vết được được 4 F1. Tuy nhiên, Sở Y tế cho rằng vẫn cần giám sát chặt chẽ các trường hợp tiếp xúc của bệnh nhân này, không chủ quan.

Báo cáo Phó Chủ tịch UBND TP về tiến độ việc xử lý 2 trường hợp BN1722 và BN2009 do khai báo quanh co, đại diện quận Nam Từ Liêm cho biết đã chỉ đạo Công an khẩn trương hoàn thiện hồ sơ 2 trường hợp này để xử lý theo quy định để ra quyết định xử phạt ngay trong chiều nay (8/2).

Về việc bệnh nhân 2009 khai báo nhiều thông tin sau khi xác minh không chính xác, Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu: “Sau hôm nay (8/2), phải hoàn thiện hồ sơ đầy đủ với BN 2009, ngoài việc xử phạt hành chính nếu thiệt hại kinh tế lớn phải truy tố hình sự. Không thể để như thế này được. Trường hợp này phải quản lý chặt tới tận F3”.

Phó Chủ tịch TP Chử Xuân Dũng yêu cầu các đơn vị với công tác truy vết cần tập trung và nhanh hơn nữa, áp dụng các biện pháp mạnh với các trường hợp không hợp tác, huy động công an tham gia cùng. Phó Chủ tịch UBND TP nói thêm: “Có những vấn đề tế nhị các cơ quan chức năng sẽ bảo mật, việc khai báo thông tin y tế, lịch trình phải chính xác nếu không dịch bệnh sẽ lây lan nhanh. TP sẽ ứng dụng CNTT để rà soát, nên khai báo không đúng sẽ phát hiện ngay”.

Phó Chủ tịch TP nêu dịch bệnh thì phức tạp mà vẫn có những cá nhân thiếu nghiêm túc thì rất nguy hiểm nên các đơn vị phải thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của trung ương và TP... Đâu đó việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng vẫn chưa nghiêm túc, cần phải xử phạt nghiêm, không thể cứ tuyên truyền mãi.

Phó Chủ tịch TP yêu cầu các nhiệm vụ cụ thể phải thực hiện nghiêm. Trong đó, kích hoạt thực sự hệ thống phòng chống dịch, các tổ giám sát cộng đồng. Qua kiểm tra thực tế, khi có việc thì ai làm việc gì phải cụ thể, sẵn sàng. Phải chú trọng không sẽ không bắt kịp tốc độ lây lan của dịch bệnh.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBDN TP yêu cầu phải thực sự phát huy huy hiệu quả hơn 10.000 tổ giám sát cộng đồng và nêu rõ: “Nói mãi rồi nhưng chưa làm thực sự. Thực tế, ở các khu chung cư chưa thấy hỏi thăm, chưa rà soát. Khó hơn nữa chúng ta vẫn phải làm. Phải chủ động nắm bắt đầy đủ thông tin từ người dân”.

Phó Chủ tịch TP cũng nhắc các đơn vị phải tiếp tục tập trung, sẵn sàng cho các tình huống cho công tác ứng phó với diễn biến mới của dịch bệnh; công tác xét nghiệm phải nhanh hơn nữa; việc tiến hành phong tỏa phải giải thích rõ ràng thông tin dịch bệnh để người dân biết và chia sẻ, không để có nơi sau 1 tuần người dân bị phong tỏa vẫn không nắm được thông tin gì; hỗ trợ đảm bảo đời sống người dân ở khu phong tỏa…

“Thường trực Thành ủy họp chiều nay yêu cầu lãnh đạo các địa phương và TP trong dịp Tết này không được ra khỏi Hà Nội để đảm bảo sẵn sàng các công tác phòng dịch. Từ nay đến Tết, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch sẽ tiếp tục họp. Phải sẵn sàng, có mặt đầy đủ”, Phó Chủ tịch UBND TP thông tin.

Phó Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu: CDC Hà Nội nhanh chóng thông tin công khai các trường hợp ca bệnh cũng như các trường hợp F1, F2 để người dân biết; các đơn vị xử lý nghiêm các trường hợp thông tin sai sự thật; có sẵn sàng các kịch bản khi người dân rời và trở lại TP trước và sau Tết Nguyên đán./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Yêu cầu lãnh đạo Hà Nội không được rời thành phố trong dịp Tết Tân Sửu
Yêu cầu lãnh đạo Hà Nội không được rời thành phố trong dịp Tết Tân Sửu

VOV.VN - Thường trực Thành uỷ cũng yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND của các quận, huyện, lãnh đạo Thành phố không được rời Thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu để chỉ đạo công tác phòng, chống dịch, trừ trường hợp bất khả kháng.

Yêu cầu lãnh đạo Hà Nội không được rời thành phố trong dịp Tết Tân Sửu

Yêu cầu lãnh đạo Hà Nội không được rời thành phố trong dịp Tết Tân Sửu

VOV.VN - Thường trực Thành uỷ cũng yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND của các quận, huyện, lãnh đạo Thành phố không được rời Thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu để chỉ đạo công tác phòng, chống dịch, trừ trường hợp bất khả kháng.

"Diễn biến dịch COVID-19 tại TP.HCM đang có chiều hướng phức tạp"
"Diễn biến dịch COVID-19 tại TP.HCM đang có chiều hướng phức tạp"

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết dự kiến các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng sẽ còn gia tăng trong vài ngày tới, theo đó, kiến nghị TP.HCM giãn cách xã hội một số nơi. 

"Diễn biến dịch COVID-19 tại TP.HCM đang có chiều hướng phức tạp"

"Diễn biến dịch COVID-19 tại TP.HCM đang có chiều hướng phức tạp"

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết dự kiến các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng sẽ còn gia tăng trong vài ngày tới, theo đó, kiến nghị TP.HCM giãn cách xã hội một số nơi. 

Hà Nội xử nghiêm các trường hợp cố tình không khai báo y tế để lây lan ra cộng đồng
Hà Nội xử nghiêm các trường hợp cố tình không khai báo y tế để lây lan ra cộng đồng

VOV.VN - Từ ngày 27/1 đến nay, Hà Nội ghi nhận 27 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại 7 quận, huyện trên toàn thành phố.

Hà Nội xử nghiêm các trường hợp cố tình không khai báo y tế để lây lan ra cộng đồng

Hà Nội xử nghiêm các trường hợp cố tình không khai báo y tế để lây lan ra cộng đồng

VOV.VN - Từ ngày 27/1 đến nay, Hà Nội ghi nhận 27 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại 7 quận, huyện trên toàn thành phố.