Hơn 1,7 triệu lượt khách tham quan đường hoa và đường sách Tết ở TP.HCM

VOV.VN - Sau 8 ngày mở cửa phục vụ nhu cầu thưởng ngoạn, du xuân, mua sắm của hơn 1,7 triệu lượt khách, tối nay (26/1), tại TP.HCM, Đường hoa Nguyễn Huệ Xuân Quý Mão và Đường sách Tết đã bế mạc.

Theo Ban Tổ chức, từ ngày 19/1 (tức 28 Tháng Chạp) đến mùng 5 Tết, Đường hoa Nguyễn Huệ lần thứ 20 Tết Quý Mão 2023 đã thu hút 1,2 triệu lượt khách tham quan, thưởng lãm. Tuy đạt kỷ lục cao nhất trong 20 năm qua, nhưng Đường hoa vẫn chưa ghi nhận bị quá tải.

Trong suốt 8 ngày phục vụ công chúng, Đường hoa hoạt động theo đúng kế hoạch ban đầu với số ngày mở cửa phục vụ nhiều hơn 1 ngày so với các năm trước. Tình hình an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh, an toàn trên Đường hoa luôn được đảm bảo, mang đến môi trường du xuân an vui cho người dân và du khách.

Với hơn 70 linh vật năm Quý Mão đa dạng sắc thái, thiết kế hiện đại cùng với nhiều thay đổi trong bố cục và nghệ thuật tạo hình, Đường hoa nhận được nhiều phản hồi tích cực, thu hút rất đông người dân đến tham quan, chụp ảnh.

Ban tổ chức đánh giá, Đường hoa Nguyễn Huệ lần thứ 20 Tết Quý Mão 2023 đánh dấu sự thành công qua 2 thập kỷ được tổ chức, trở thành công trình văn hóa, sản phẩm tinh thần không thể thiếu vào dịp Tết Nguyên đán tại TP.HCM.

Với quy mô lễ hội gấp 3 lần, diện tích gấp 4 lần so với năm ngoái, Đường Sách Tết năm nay của Thành phố cũng được đánh giá là thành công và hoành tráng nhất từ trước đến nay. Trong suốt thời gian lễ hội, Đường sách Tết 2023 thu hút trên 585.000 lượt người đến tham quan, mua sách. Hơn 2.800 tựa sách, tương đương 41.285 quyển đã được bán ra.

Các ấn phẩm bán chạy nhất là: Đắc nhân tâm; Cây cam ngọt của tôi; Võ Văn Kiệt trăm năm một chữ dân; Muôn kiếp nhân sinh… Tổng doanh thu của lễ hội sách Tết năm nay ước đạt hơn 5,7 tỷ đồng.

Trước giờ đóng cửa để thu dọn, tại 2 địa điểm trên vẫn thu hút rất đông người dân và du khách đến ngắm cảnh và mua sách.

Anh Nguyễn Minh Trường Giang vừa từ quê ở Vĩnh Long trở lại TP.HCM để đi làm, tranh thủ đến tham quan cho biết: “Tôi thấy quy mô của Đường sách Tết và Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay hoành tráng, quy mô hơn năm ngoái. Đường hoa có nhiều tiểu cảnh đẹp, linh vật mèo khá dễ thương. Ở Đường sách có nhiều tư liệu lịch sử quý giá để mọi người có thể tìm hiểu”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khách du xuân đến “cổng trời” Hoành Sơn Quan dịp đầu năm mới
Khách du xuân đến “cổng trời” Hoành Sơn Quan dịp đầu năm mới

VOV.VN - Dịp đầu năm mới, rất đông du khách thập phương đã đến Di tích lịch sử Hoành Sơn Quan-vùng giáp ranh tỉnh Quảng Bình và tỉnh Hà Tĩnh.

Khách du xuân đến “cổng trời” Hoành Sơn Quan dịp đầu năm mới

Khách du xuân đến “cổng trời” Hoành Sơn Quan dịp đầu năm mới

VOV.VN - Dịp đầu năm mới, rất đông du khách thập phương đã đến Di tích lịch sử Hoành Sơn Quan-vùng giáp ranh tỉnh Quảng Bình và tỉnh Hà Tĩnh.

Hàng nghìn người nô nức đổ về Đền Trần du xuân
Hàng nghìn người nô nức đổ về Đền Trần du xuân

VOV.VN - Lễ hội Khai ấn đền Trần Nam Định chính thức diễn ra từ ngày 1 - 6/2/2023 (tức từ ngày 11 - 16 tháng Giêng). Tuy nhiên, ngay từ mùng 1 Tết Quý Mão rất đông người dân khắp nơi về khu di tích đền Trần - chùa Tháp Phổ Minh (phường Lộc Vượng, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định), du Xuân, đi lễ cầu bình an.

Hàng nghìn người nô nức đổ về Đền Trần du xuân

Hàng nghìn người nô nức đổ về Đền Trần du xuân

VOV.VN - Lễ hội Khai ấn đền Trần Nam Định chính thức diễn ra từ ngày 1 - 6/2/2023 (tức từ ngày 11 - 16 tháng Giêng). Tuy nhiên, ngay từ mùng 1 Tết Quý Mão rất đông người dân khắp nơi về khu di tích đền Trần - chùa Tháp Phổ Minh (phường Lộc Vượng, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định), du Xuân, đi lễ cầu bình an.

Các điểm du lịch ở ĐBSCL nhộn nhịp khách du xuân
Các điểm du lịch ở ĐBSCL nhộn nhịp khách du xuân

VOV.VN - Những ngày đầu năm mới, các điểm du lịch ở nhiều tỉnh, thành vùng ĐBSCL luôn nhộn nhịp khách du xuân.

Các điểm du lịch ở ĐBSCL nhộn nhịp khách du xuân

Các điểm du lịch ở ĐBSCL nhộn nhịp khách du xuân

VOV.VN - Những ngày đầu năm mới, các điểm du lịch ở nhiều tỉnh, thành vùng ĐBSCL luôn nhộn nhịp khách du xuân.