Hơn 3 tháng, Điện Biên có khoảng 1.000 người bị chó cắn, 2 tử vong

VOV.VN -Hơn 3 tháng qua, toàn tỉnh Điện Biên đã có trên 1.000 người bị chó cắn phải điều trị dự phòng. Trong đó, 2 ca tử vong do bệnh dại.

Nhằm tăng cường các biện pháp chủ động phòng, chống bệnh dại trên địa bàn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên đã tham mưu cho tỉnh bổ sung chính sách hỗ trợ tiêm phòng bệnh dại cho chó, mèo nuôi tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho chó, mèo nhằm chủ động phòng, chống bệnh dại. (Ảnh minh họa: KT)

Đồng thời, chỉ đạo Chi cục Thú y tăng cường phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai tiêm vaccine phòng bệnh dại cho chó, mèo trên địa bàn.

Thực tế những năm qua, tỷ lệ tiêm vaccine phòng bệnh dại trên đàn chó, mèo ở Điện Biên rất thấp, thường chỉ đạt dưới 50% tổng đàn.

Đây là một trong những yếu tố khiến cho bệnh dại trên chó, mèo có nguy cơ bùng phát, lan rộng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xôn xao chuyện bé trai phát ra tiếng giống chó kêu, bị đồn là bệnh dại
Xôn xao chuyện bé trai phát ra tiếng giống chó kêu, bị đồn là bệnh dại

VOV.VN -Clip ghi lại hình ảnh một bé trai khoảng 7-8 tuổi có những biểu hiện điên dại, giống tiếng chó sủa được cho là do phát bệnh dại sau khi bị chó cắn.

Xôn xao chuyện bé trai phát ra tiếng giống chó kêu, bị đồn là bệnh dại

Xôn xao chuyện bé trai phát ra tiếng giống chó kêu, bị đồn là bệnh dại

VOV.VN -Clip ghi lại hình ảnh một bé trai khoảng 7-8 tuổi có những biểu hiện điên dại, giống tiếng chó sủa được cho là do phát bệnh dại sau khi bị chó cắn.

Nghệ An: Người dân còn chủ quan trong phòng chống bệnh dại
Nghệ An: Người dân còn chủ quan trong phòng chống bệnh dại

VOV.VN - Trên địa bàn 1 xã có tới 40 người bị chó cắn nhưng chỉ có ít người đi tiêm phòng bệnh dại, còn lại là uống thuốc Nam. 

Nghệ An: Người dân còn chủ quan trong phòng chống bệnh dại

Nghệ An: Người dân còn chủ quan trong phòng chống bệnh dại

VOV.VN - Trên địa bàn 1 xã có tới 40 người bị chó cắn nhưng chỉ có ít người đi tiêm phòng bệnh dại, còn lại là uống thuốc Nam.