Hơn 300 người chết, mất tích do sạt lở đất, lũ quét

VOV.VN - Vẫn còn nhiều người chết do lũ quét, sạt lở đất. Hàng nghìn hộ gia đình hiện vẫn ở khu vực khe suối, sườn dốc chân đồi.

Vẫn còn nhiều người chết do lũ quét, sạt lở đất và lũ xảy ra sau bão ở nhiều địa phương do chủ quan, bất cẩn của người dân và thiếu sâu sát của chính quyền địa phương. Đây là một trong những tồn tại nêu ra tại hội nghị “Phòng, tránh lũ quét, sạt lở đất các tỉnh miền núi” do Ban chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai tổ chức sáng nay (23/7) tại tỉnh Sơn La. 

Dự hội nghị có các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai Trung ương và 17 tỉnh miền núi phía bắc.

Hội nghị phòng tránh lũ quét

Hơn 300 người chết và mất tích; gần 50 người bị thương do sạt lở đất, lũ quét trong 10 năm trở lại đây, đã cho thấy tình hình phức tạp, bất thường của thời tiết tại các tỉnh miền núi phía bắc. Điều đáng nói nguyên nhân dẫn đến những thiệt hại này lại chủ yếu là do sự chủ quan bất cẩn, thiếu hiểu biết về thiên tai của người dân. 

Tình trạng phá rừng, san lấp sông suối để xây dựng công trình, nhà ở gây tắc nghẽn dòng chảy. Hàng nghìn hộ gia đình hiện vẫn ở khu vực khe suối, sườn dốc chân đồi, chân ta luy đường giao thông, vùng trũng thấp, vùng khai thác khoáng sản, gỗ, xây dựng cơ sở hạ tầng đã đào bới đất đá, làm ngầm, cầu qua sông suối, gây cản trở, ách tắc đường thoát lũ.

Tham luận tại hội nghị, đại biểu các tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Hà Giang….đã nêu lên những khó khăn chung trong công tác phòng chống lũ quét, sạt lở đất là khó khăn về kinh phí trong thực hiện di dân ra khỏi vùng nguy hiểm và cần thiết có bản đồ chi tiết tới thôn, bản những nơi khả năng xảy ra lũ quét để xây dựng phương án phòng chống lũ quét có hiệu quả. 

Trận lũ sau cơn bão số 1

Ông Văn Phú Chính, Cục trưởng Cục Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết: “Ảnh hưởng cơn bão số 1 mưa lớn ở các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Sơn La đã làm 11 người chết và 11 người bị thương, mặc dù tổng lượng mưa  không lớn nhưng lượng mưa tập trung rất cao trong một thời gian ngắn. Cho nên công tác ứng phó gặp khó khăn. Bên cạnh đó, cũng do một phần công tác dự báo, cảnh báo đến người dân cần phải rút kinh nghiệm và tăng cường hơn nữa. Chính vì vậy, Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai tổ chức hội nghị nhằm rút kinh nghiệm bàn giải pháp ứng phó  để đối phó hiệu quả với tình hình mưa lũ lớn ở các tỉnh miền núi phía bắc”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lào Cai: Cấp bách đưa hàng trăm hộ dân khỏi vùng lũ quét, sạt lở đất
Lào Cai: Cấp bách đưa hàng trăm hộ dân khỏi vùng lũ quét, sạt lở đất

VOV.VN - Tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các địa phương di chuyển 148 hộ gia đình đang trong vùng thiên tai, nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ quét.

Lào Cai: Cấp bách đưa hàng trăm hộ dân khỏi vùng lũ quét, sạt lở đất

Lào Cai: Cấp bách đưa hàng trăm hộ dân khỏi vùng lũ quét, sạt lở đất

VOV.VN - Tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các địa phương di chuyển 148 hộ gia đình đang trong vùng thiên tai, nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ quét.