Hơn 500 phần quà Tết trao tay công nhân nghèo ở Bình Dương

VOV.VN - Tối 15/1, hơn 500 công nhân khó khăn ở Bình Dương được nhận phần quà Tết ý nghĩa từ Chương trình “Cùng nhau làm nên Tết”.

 

Chương trình “Cùng nhau làm nên Tết” do doanh nghiệp, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức. Mỗi phần quà trao tặng công nhân khó khăn trị giá 700.000 đồng, bao gồm 300.000 tiền mặt và nhu yếu phẩm.

Được biết, chương trình “Cùng nhau làm nên Tết” được tổ chức ở 11 tỉnh, thành trong cả nước và sẽ trao tặng 8.000 phần quà cho công nhân khó khăn.

Cầm món quà ý nghĩa trên tay, bà Huỳnh Thị Lọt, công nhân Công ty TNHH Haksan Vina, ở phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương xúc động cho biết, năm nay công ty ít đơn hàng không được tăng ca nên thu nhập chỉ vỏn vẹn 5 triệu đồng/tháng. Số tiền này chỉ đủ tiền trọ, tiền ăn chứ không còn dư để lo Tết, bởi vậy, giờ được hỗ trợ là mừng lắm.

Đối với những công nhân khó khăn ở lại Bình Dương đón Tết thì phần quà ý nghĩa này giúp cho họ có cái Tết thêm đủ đầy, còn những người về quê sum họp bên gia đình thì đây là món quà Xuân để gửi tặng người thân.

Chị Huỳnh Như Thanh, công nhân ở khu công nghiệp Mỹ Phước, thị xã Bến Cát chia sẻ: “Tôi không có tiền để về quê nên nhờ người cháu chở về. Nhờ anh chị em, cô bác giúp cho phần quà để mang về cho cha mẹ nên rất mừng. Tôi mong rằng năm 2023 công việc ổn định để có tiền xoay sở giúp gia đình”.

Trong khuôn khổ chương trình “Cùng nhau làm nên Tết" còn có các hoạt động sôi nổi để công nhân vui Xuân, đón Tết như các gian hàng ẩm thực, trò chơi dân gian ngày Tết cổ truyền Việt Nam. Tại đây còn có nhiều gian hàng bán hàng giảm giá cho công nhân để có điều kiện mua sắm Tết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đi chợ Tết mua đồ cũ
Đi chợ Tết mua đồ cũ

VOV.VN - Đã thành thông lệ, cứ sau rằm tháng Chạp là chợ hoa Hàng Lược mở cửa đón khách du xuân. Ngoài những loại hoa, đồ trang trí cho dịp Tết, ở một góc khu chợ này còn có một hoạt động khá đặc biệt, đó là chợ bán đồ cổ, đồ cũ... mà ai đó gọi vui là Chợ Viềng phố cổ.

Đi chợ Tết mua đồ cũ

Đi chợ Tết mua đồ cũ

VOV.VN - Đã thành thông lệ, cứ sau rằm tháng Chạp là chợ hoa Hàng Lược mở cửa đón khách du xuân. Ngoài những loại hoa, đồ trang trí cho dịp Tết, ở một góc khu chợ này còn có một hoạt động khá đặc biệt, đó là chợ bán đồ cổ, đồ cũ... mà ai đó gọi vui là Chợ Viềng phố cổ.

Đầm ấm Tết Cộng đồng - Xuân Quê hương 2023 tại Chennai, Ấn Độ
Đầm ấm Tết Cộng đồng - Xuân Quê hương 2023 tại Chennai, Ấn Độ

VOV.VN - Ngày 15/1, gần 100 bà con gốc Việt tại Chennai, Ấn Độ đã tham dự chương trình “Tết Cộng đồng – Xuân Quê hương 2023” do Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ phối hợp với Ban chấp hành hội người Việt tại Chennai tổ chức.

Đầm ấm Tết Cộng đồng - Xuân Quê hương 2023 tại Chennai, Ấn Độ

Đầm ấm Tết Cộng đồng - Xuân Quê hương 2023 tại Chennai, Ấn Độ

VOV.VN - Ngày 15/1, gần 100 bà con gốc Việt tại Chennai, Ấn Độ đã tham dự chương trình “Tết Cộng đồng – Xuân Quê hương 2023” do Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ phối hợp với Ban chấp hành hội người Việt tại Chennai tổ chức.

Phim Tết Quý Mão 2023: Bữa tiệc điện ảnh thỏa mãn mọi giác quan
Phim Tết Quý Mão 2023: Bữa tiệc điện ảnh thỏa mãn mọi giác quan

VOV.VN - Mùa phim Tết đầu tiên sau thời kỳ đại dịch, phòng vé Việt trở nên vô cùng sôi động khi hàng loạt tựa phim được trông đợi đồng loạt đổ bộ phòng chiếu.

Phim Tết Quý Mão 2023: Bữa tiệc điện ảnh thỏa mãn mọi giác quan

Phim Tết Quý Mão 2023: Bữa tiệc điện ảnh thỏa mãn mọi giác quan

VOV.VN - Mùa phim Tết đầu tiên sau thời kỳ đại dịch, phòng vé Việt trở nên vô cùng sôi động khi hàng loạt tựa phim được trông đợi đồng loạt đổ bộ phòng chiếu.