Tổng thống Lukashenko: Vũ khí hạt nhân Nga tại Belarus sẽ không bao giờ được sử dụng

VOV.VN - Tổng thống Alexander Lukashenko cho biết ông chắc chắn vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga triển khai ở Belarus sẽ không bao giờ được sử dụng.

Trong bài phát biểu ngày 30/6, Tổng thống Lukashenko nhấn mạnh, việc bố trí vũ khí hạt nhân Nga ở Belarus là “sáng kiến mạnh mẽ nhất” của ông.

“Chúng tôi ngày càng tin chắc rằng cần phải bố trí chúng tại Belarus, một nơi đáng tin cậy”, ông nói.

“Chúng ta sẽ không bao giờ phải sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật chừng nào chúng có mặt tại Belarus, đồng thời không một kẻ thù nào dám đặt chân lên đất nước chúng ta”, Tổng thống Lukashenko tuyên bố.

Ông Lukashenko nhiều lần nói việc triển khai hạt nhân là cần thiết để ngăn chặn “những kẻ xâm lược tiềm tàng”.

Ông cho biết trong tháng này rằng một số vũ khí đang ở Belarus và đã có lúc gợi ý rằng ông sẽ không ngần ngại sử dụng chúng nếu cần thiết, đồng thời nói thêm rằng cần phải tham vấn với Nga.

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết việc triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus không vi phạm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân năm 1968 vì Nga vẫn giữ quyền kiểm soát chúng. Ông cũng nhấn mạnh, việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus là “bắt buộc” đối với Nga.

Ngày 25/5, Nga và Belarus ký thỏa thuận về triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật.

Tổng thống Lukashenko ngày 14/6 thông báo Belarus đã nhận vũ khí hạt nhân chiến thuật từ Nga. Tổng thống Vladimir Putin sau đó xác nhận thông tin và nói rằng đây là giai đoạn đầu của kế hoạch dự kiến kết thúc vào mùa thu hoặc cuối năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine yêu cầu quân đội tăng cường phòng thủ khu vực giáp Belarus
Ukraine yêu cầu quân đội tăng cường phòng thủ khu vực giáp Belarus

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 30/6 đã yêu cầu quân đội nước này tăng cường phòng thủ phía Bắc.

Ukraine yêu cầu quân đội tăng cường phòng thủ khu vực giáp Belarus

Ukraine yêu cầu quân đội tăng cường phòng thủ khu vực giáp Belarus

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 30/6 đã yêu cầu quân đội nước này tăng cường phòng thủ phía Bắc.

Nghi vấn lực lượng Wagner của Nga lập căn cứ mới tại Belarus
Nghi vấn lực lượng Wagner của Nga lập căn cứ mới tại Belarus

VOV.VN - Hình ảnh vệ tinh chụp một căn cứ quân sự ở phía Đông Nam thủ đô Minsk của Belarus cho thấy các cơ sở mới đã được xây dựng. Đây có thể là địa điểm đóng quân của các binh sỹ Wagner, những người đã lựa chọn đi theo thủ lĩnh Yevgeny Prigozhin sau cuộc nổi loạn.

Nghi vấn lực lượng Wagner của Nga lập căn cứ mới tại Belarus

Nghi vấn lực lượng Wagner của Nga lập căn cứ mới tại Belarus

VOV.VN - Hình ảnh vệ tinh chụp một căn cứ quân sự ở phía Đông Nam thủ đô Minsk của Belarus cho thấy các cơ sở mới đã được xây dựng. Đây có thể là địa điểm đóng quân của các binh sỹ Wagner, những người đã lựa chọn đi theo thủ lĩnh Yevgeny Prigozhin sau cuộc nổi loạn.

Cuộc nổi loạn của Wagner đã chấm dứt thế nào qua tiết lộ của Tổng thống Belarus
Cuộc nổi loạn của Wagner đã chấm dứt thế nào qua tiết lộ của Tổng thống Belarus

VOV.VN - Belarus đã sẵn sàng gửi một lữ đoàn quân sự để giúp bảo vệ Moscow, Tổng thống Alexander Lukashenko tiết lộ.

Cuộc nổi loạn của Wagner đã chấm dứt thế nào qua tiết lộ của Tổng thống Belarus

Cuộc nổi loạn của Wagner đã chấm dứt thế nào qua tiết lộ của Tổng thống Belarus

VOV.VN - Belarus đã sẵn sàng gửi một lữ đoàn quân sự để giúp bảo vệ Moscow, Tổng thống Alexander Lukashenko tiết lộ.