Hơn 7,6 tỷ đồng hỗ trợ các tiểu thương trong vụ cháy chợ Tam Bạc- Hải Phòng

VOV.VN - Hôm nay (23/2), khoảng 200 tiểu thương bị ảnh hưởng trong vụ cháy chợ Tam Bạc (Hải Phòng) đã bắt đầu nhận số tiền gần 3 tỷ đồng trong khoản hỗ trợ lên tới 7,6 tỷ đồng của UBND quận Hồng Bàng.

Căn cứ Quyết định của UBND Thành phố Hải Phòng về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ cho các hộ kinh doanh bị ảnh hưởng, thiệt hại do cháy chợ Tam Bạc, UBND quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) đã phê duyệt danh sách các hộ kinh doanh bị thiệt hại hoặc ảnh hưởng trong vụ cháy chợ Tam Bạc ngày 12/2 vừa qua. Theo đó, 428 hộ kinh doanh tại chợ Tam Bạc được nhận hỗ trợ với tổng số tiền hơn 7,6 tỷ đồng. Hộ thấp nhất được hỗ trợ 5 triệu đồng, hộ nhiều nhất được hỗ trợ 40 triệu đồng.

Ông Phạm Vinh Quang (phường Hàng Kênh, quận Lê Chân) và bà Nguyễn Thị Hiếu (phường Mê Linh, quận Lê Chân, Hải Phòng), tiểu thương chợ Tam Bạc cho biết:

"Tình hình cháy chợ thế này, tất cả bà con rất đau buồn, công sức của bao nhiêu năm buôn bán làm ăn đều về trắng tay. Sự hỗ trợ của chính quyền các cấp là động viên rất lớn cho bà con. Dù ít, dù nhiều, đó cũng là tấm lòng, sự quan tâm của các cấp chính quyền đối với các tiểu thương chợ Tam Bạc".

"Trong đợt cháy vừa rồi tôi bị thiệt hại khoảng 300 triệu đồng. Sự hỗ trợ của thành phố như thế này cũng là nguồn động viên chúng tôi để cho bớt buồn, bớt khó khăn. Ở phường, Hội phụ nữ cũng kêu gọi ủng hộ, trợ cấp cho các hội viên là tiểu thương kinh doanh tại chợ". 

Theo UBND quận Hồng Bàng, căn cứ để xác định mức hỗ trợ trên cơ sở mức nộp thuế, số quầy hàng và mức độ thiệt hại của các tiểu thương (thiệt hại hoàn toàn, thiệt hại một phần, không thiệt hại nhưng ảnh hưởng kinh doanh). Dự kiến, việc chi trả hỗ trợ diễn ra trong 2 ngày (23 và 24/2). Các tiểu thương chỉ cần mang hợp đồng thuê quầy và chứng minh thư/Căn cước công dân để làm thủ tục nhận hỗ trợ. 

Trong ngày đầu tiên chi trả, đã có khoảng 200 tiểu thương nhận hỗ trợ với số tiền khoảng 3 tỷ đồng. Đa số tiểu thương mong muốn cùng với sự hỗ trợ về vật chất và tinh thần, Thành phố Hải Phòng sớm có phương án xây lại chợ Tam Bạc để bà con có nơi kinh doanh, buôn bán, sớm phục hồi và ổn định cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Nghĩa (đường Thái Phiên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) chủ ki-ốt 279, 280 chợ Tam Bạc nêu nguyện vọng: "Nhà tôi có hai quầy tại chợ Tam Bạc, cháy hết cả hai quầy, ước tính thiệt hại hơn một tỷ đồng. Nguyện vọng của chúng tôi bây giờ muốn thành phố Hải Phòng và quận Hồng Bàng xây lại chợ mới trên nền đất cũ của chợ Tam Bạc. Giờ bố trí cho chúng tôi buôn bán tại các chợ khác, tôi thấy không thuận tiện, vì chúng tôi toàn những người cao tuổi, đã gắn bó với chợ Tam Bạc này hàng chục năm".

Trước đó, như VOV đã đưa tin: Ngày 12/2, chợ Tam Bạc (quận Hồng Bàng) cũng là chợ đầu mối lớn nhất Hải Phòng xảy ra cháy lớn. Vụ cháy đã thiêu rụi hàng hoá tại 665/775 quầy hàng, làm hỏng kết cấu xây dựng chính của khu chợ.

UBND quận Hồng Bàng đã yêu cầu hơn 100 quầy hàng không bị ảnh hưởng vụ cháy là những quầy hàng ở phía ngoài chợ Tam Bạc tạm ngừng kinh doanh tại chợ, di chuyển đến địa điểm mới để chính quyền địa phương phối hợp cùng các ngành chức năng lên phương án khắc phục toàn diện vụ cháy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải Phòng hỗ trợ các tiểu thương bị thiệt hại sau vụ cháy chợ Tam Bạc
Hải Phòng hỗ trợ các tiểu thương bị thiệt hại sau vụ cháy chợ Tam Bạc

VOV.VN - UBND quận Hồng Bàng (Hải Phòng) đã sẵn sàng bố trí 431 quầy kinh doanh cho các tiểu thương chợ Tam Bạc tại các chợ khác trên địa bàn Quận, đồng thời đang khẩn trương đề xuất UBND TP Hải Phòng phương án hỗ trợ các tiểu thương bị thiệt hại sau vụ hỏa hoạn ngày 12/2 vừa qua.

Hải Phòng hỗ trợ các tiểu thương bị thiệt hại sau vụ cháy chợ Tam Bạc

Hải Phòng hỗ trợ các tiểu thương bị thiệt hại sau vụ cháy chợ Tam Bạc

VOV.VN - UBND quận Hồng Bàng (Hải Phòng) đã sẵn sàng bố trí 431 quầy kinh doanh cho các tiểu thương chợ Tam Bạc tại các chợ khác trên địa bàn Quận, đồng thời đang khẩn trương đề xuất UBND TP Hải Phòng phương án hỗ trợ các tiểu thương bị thiệt hại sau vụ hỏa hoạn ngày 12/2 vừa qua.

Bí thư Hải Phòng yêu cầu khẩn trương hỗ trợ tiểu thương chợ Tam Bạc sau vụ cháy
Bí thư Hải Phòng yêu cầu khẩn trương hỗ trợ tiểu thương chợ Tam Bạc sau vụ cháy

VOV.VN - Hôm nay (13/2) Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu đã kiểm tra hiện trường vụ cháy chợ Tam Bạc tại phường Phan Bội Châu (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) và chỉ đạo quận Hồng Bàng phối hợp với các ban ngành của Thành phố khẩn trương khắc phục hậu quả vụ việc, hỗ trợ tiểu thương.

Bí thư Hải Phòng yêu cầu khẩn trương hỗ trợ tiểu thương chợ Tam Bạc sau vụ cháy

Bí thư Hải Phòng yêu cầu khẩn trương hỗ trợ tiểu thương chợ Tam Bạc sau vụ cháy

VOV.VN - Hôm nay (13/2) Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu đã kiểm tra hiện trường vụ cháy chợ Tam Bạc tại phường Phan Bội Châu (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) và chỉ đạo quận Hồng Bàng phối hợp với các ban ngành của Thành phố khẩn trương khắc phục hậu quả vụ việc, hỗ trợ tiểu thương.

Chợ Tam Bạc (Hải Phòng) tan hoang sau vụ cháy
Chợ Tam Bạc (Hải Phòng) tan hoang sau vụ cháy

VOV.VN - Sau 4h nỗ lực dập lửa, vụ cháy chợ Tam Bạc, khu chợ lớn nhất trung tâm thành phố Hải Phòng đã cơ bản được khống chế. Không có thiệt hại về người, nhưng thiệt hại về tài sản là vô cùng to lớn.

Chợ Tam Bạc (Hải Phòng) tan hoang sau vụ cháy

Chợ Tam Bạc (Hải Phòng) tan hoang sau vụ cháy

VOV.VN - Sau 4h nỗ lực dập lửa, vụ cháy chợ Tam Bạc, khu chợ lớn nhất trung tâm thành phố Hải Phòng đã cơ bản được khống chế. Không có thiệt hại về người, nhưng thiệt hại về tài sản là vô cùng to lớn.