Hơn 95% lao động ở Đà Nẵng trở lại làm việc sau Tết
VOV.VN - Sau Tết công nhân thường bỏ việc hoặc “nhảy” việc. Nhiều doanh nghiệp ở Đà Nẵng đã chủ động duy trì các chính sách an sinh - xã hội giữ chân lao động.
Tại một số doanh nghiệp ở các Khu Công nghiệp lớn như Hòa Khánh, Liên Chiểu, Hòa Cầm, An Đồn đến nay, hơn 95% số công nhân đã trở lại làm việc bình thường.
Đà Nẵng hơn 95% lao động trở lại làm việc sau Tết. |
“Đầu năm lượng công nhân đi làm cũng rất đầy đủ. Đầu năm đi làm Công ty có lì xì để tạo một tinh thần động lực trong một năm làm việc. Chình vì những chính sách của Công ty như vậy thì cũng đã tạo động lực và níu kéo người lao động quay trở lại làm việc với công ty”, chị Vôn nói.
Tết vừa qua, Công ty Cổ phần sản xuất Thương mại Hữu Nghị thưởng mỗi công nhân từ 1 tháng lương đến 2 tháng lương. Công ty còn mua vé tàu, vé xe đưa người lao động về quê ăn Tết. Chính điều này làm người lao động gắn bó với đơn vị, hạn chế tình trạng “nhảy” việc.
Không khí làm việc của lao động tại Công ty Cổ phần sản xuất Thương mại Hữu Nghị Đà Nẵng sôi nổi ngay từ đầu năm. |
Bà Lê Thị Ngọc Oanh, Phó Chủ tịch Công đoàn các khu Công nghiệp - chế xuất thành phố Đà Nẵng cho biết, đến hôm nay, trên 95% số công nhân ở các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã trở lại làm việc bình thường sau 1 tuần nghỉ Tết. Năm nay, hầu hết các doanh nghiệp tổ chức ra quân đầu năm ngay từ Mồng 6 Tết. Hiện nay, Công đoàn Các Khu công nghiệp, Chế xuất Đà Nẵng quản lý 120 doanh nghiệp, với gần 48 ngàn công nhân, trong đó hơn 60 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Bà Lê Thị Ngọc Oanh cho biết thêm, trước Tết, các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh tích cực chăm lo đời sống, lương, thưởng cho người lao động và hỗ trợ phương tiện đi lại dịp Tết. Nhân lực không biến động, đơn hàng nhiều là những tín hiệu đáng mừng ngay từ những ngày đầu năm tại nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.