Huế thay đổi biện pháp kiểm soát dịch bệnh đối với người đến từ Đà Nẵng, Hải Dương

VOV.VN - Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa có thông báo “khẩn” về việc triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 trước tình hình mới.

Trưa nay (15/9), Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo một số biện pháp kiểm soát dịch bệnh đối người và phương tiện từ thành phố Đà Nẵng vào tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, từ 0 giờ ngày 16/9, tỉnh Thừa Thiên Huế không còn yêu cầu người đến từ Đà Nẵng, Hải Dương phải nộp giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV2 như quy định trước đó.

Theo Thông báo này, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu công dân từ thành phố Đà Nẵng vào tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành đăng ký tại địa chỉ https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/khaibao để được phê duyệt cho phép và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin đăng ký; Xuất trình kết quả phê duyệt tại chốt kiểm tra liên ngành để vào tỉnh Thừa Thiên Huế; Trường hợp vướng mắc, đề nghị liên lạc về Tổng đài 19001075 để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Nếu ai chưa khai báo trước qua mạng thì tiến hành kê khai tại chốt kiểm tra. Người đến từ Đà Nẵng phải thực hiện nghiêm túc nguyên tắc "5K", gồm: Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung đông người và khai báo y tế tại nơi lưu trú. Đặc biệt, hạn chế tối đa tiếp xúc với người địa phương; nghiêm cấm việc tham gia các sự kiện tụ tập đông người; không đến các tụ điểm như khu vui chơi giải trí, quán bar, vũ trường, karaoke, matxa, rạp chiếu phim....

Nếu người nào phát hiện thấy một trong các triệu chứng nghi ngờ như sốt, ho, khó thở, đau họng... phải báo ngay với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn. Ngoài việc thực hiện đầy đủ các nội dung này, công dân từ thành phố Đà Nẵng khi vào tỉnh Thừa Thiên Huế và trở về trong ngày, tự theo dõi sức khoẻ;

Lưu trú trong thời hạn 3 ngày phải khai báo y tế và tự theo dõi sức khoẻ; Lưu trú trên 3 ngày phải khai báo y tế, tự theo dõi sức khoẻ và tự cách ly tại nơi cư trú đến ngày 25/9 (trường hợp thành phố Đà Nẵng không phát sinh ca mắc Covid-19 mới).

 

Ông Hoàng Văn Đức, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, các cơ sở lưu trú chỉ được tiếp nhận người đến từ vùng có dịch khi đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19; thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe của du khách, kịp thời báo cáo cơ sở y tế gần nhất nếu có du khách có triệu chứng nghi ngờ như sốt, ho, khó thở, đau họng...

“Mọi người từ vùng dịch như Đà Nẵng, Hải Dương đến Thừa Thiên Huế phải bảo đảm công tác phòng chống dịch. Thứ nhất là đến phải có sự kiểm soát bằng cách phải đăng ký, cái thứ hai nữa là tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch của địa phương. Đặc biệt là tuân thủ “5K” là khẩu trang, khử khuẩn, không tập trung, giữ khoảng cách, phải khai báo y tế và có sự theo dõi, giám sát”,  ông Đức nói.

Trước đó, VOV đã có bài “Thừa Thiên Huế ngăn sông cấm chợ?” nói rõ những biện pháp phòng chống dịch của tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện là quá máy móc, gây khó khăn cho việc đi lại và khôi phục kinh tế.

Nhiều người bày tỏ thái độ bất bình khi tỉnh này yêu cầu người đến từ Đà Nẵng và Hải Dương phải xin phép và có kết quả xét nghiệm âm tính với SASR-CoV-2 trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu.

Yêu cầu này được dư luận ví như kiểu “ngăn sông cấm chợ”. Trong khi đó, ngày 11/9, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu UBND các tỉnh, thành rà soát, bãi bỏ ngay các quy định không phù hợp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thừa Thiên Huế có “ngăn sông cấm chợ”?
Thừa Thiên Huế có “ngăn sông cấm chợ”?

VOV.VN - Tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn thực hiện một số quy định hết sức máy móc đối với người đến từ Đà Nẵng gây bức xúc trong nhân dân. Nhiều người cho rằng, tỉnh Thừa Thiên Huế đang tự “ngăn sông cấm chợ”. 

Thừa Thiên Huế có “ngăn sông cấm chợ”?

Thừa Thiên Huế có “ngăn sông cấm chợ”?

VOV.VN - Tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn thực hiện một số quy định hết sức máy móc đối với người đến từ Đà Nẵng gây bức xúc trong nhân dân. Nhiều người cho rằng, tỉnh Thừa Thiên Huế đang tự “ngăn sông cấm chợ”. 

Thừa Thiên Huế tìm giải pháp bảo tồn phố cổ Bao Vinh
Thừa Thiên Huế tìm giải pháp bảo tồn phố cổ Bao Vinh

VOV.VN - Khu phố cổ Bao Vinh nằm cách trung tâm thành phố Huế 3km, từng là một thương cảng nhộn nhịp bậc nhất cố đô Huế. Hệ thống nhà cổ cùng lối kiến trúc độc đáo của phố cổ Bao Vinh gần như bị “bỏ quên” suốt mấy chục năm nay.

Thừa Thiên Huế tìm giải pháp bảo tồn phố cổ Bao Vinh

Thừa Thiên Huế tìm giải pháp bảo tồn phố cổ Bao Vinh

VOV.VN - Khu phố cổ Bao Vinh nằm cách trung tâm thành phố Huế 3km, từng là một thương cảng nhộn nhịp bậc nhất cố đô Huế. Hệ thống nhà cổ cùng lối kiến trúc độc đáo của phố cổ Bao Vinh gần như bị “bỏ quên” suốt mấy chục năm nay.

Nam cán bộ, công chức Sở VH-TT Huế mặc áo dài đi làm vẫn chưa có sự đồng thuận
Nam cán bộ, công chức Sở VH-TT Huế mặc áo dài đi làm vẫn chưa có sự đồng thuận

VOV.VN - Sau khi Sở Văn hóa - Thế thao tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai cho nam cán bộ, công chức mặc áo dài truyền thống đến công sở vào thứ Hai đầu tháng, dư luận đặc biệt quan tâm với nhiều ý kiến trái chiều.

Nam cán bộ, công chức Sở VH-TT Huế mặc áo dài đi làm vẫn chưa có sự đồng thuận

Nam cán bộ, công chức Sở VH-TT Huế mặc áo dài đi làm vẫn chưa có sự đồng thuận

VOV.VN - Sau khi Sở Văn hóa - Thế thao tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai cho nam cán bộ, công chức mặc áo dài truyền thống đến công sở vào thứ Hai đầu tháng, dư luận đặc biệt quan tâm với nhiều ý kiến trái chiều.

Người dân đến vui chơi ở các điểm di tich, chùa chiền tại Thừa Thiên Huế
Người dân đến vui chơi ở các điểm di tich, chùa chiền tại Thừa Thiên Huế

VOV.VN - Các địa điểm vui chơi trong khu di sản Huế, đặc biệt là Hoàng cung đã thu hút hàng nghìn người dân, du khách đến tham quan, vui chơi.

Người dân đến vui chơi ở các điểm di tich, chùa chiền tại Thừa Thiên Huế

Người dân đến vui chơi ở các điểm di tich, chùa chiền tại Thừa Thiên Huế

VOV.VN - Các địa điểm vui chơi trong khu di sản Huế, đặc biệt là Hoàng cung đã thu hút hàng nghìn người dân, du khách đến tham quan, vui chơi.

Thừa Thiên Huế mở cửa một số dịch vụ tập trung đông người từ 0h 3/9
Thừa Thiên Huế mở cửa một số dịch vụ tập trung đông người từ 0h 3/9

VOV.VN - Các lĩnh vực này được kinh doanh mở cửa trở lại kể từ 0h ngày 3/9, tuy nhiên phải đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch

Thừa Thiên Huế mở cửa một số dịch vụ tập trung đông người từ 0h 3/9

Thừa Thiên Huế mở cửa một số dịch vụ tập trung đông người từ 0h 3/9

VOV.VN - Các lĩnh vực này được kinh doanh mở cửa trở lại kể từ 0h ngày 3/9, tuy nhiên phải đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch

Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ Vu Lan an toàn trong mùa dịch Covid-19
Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ Vu Lan an toàn trong mùa dịch Covid-19

VOV.VN -Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra thông báo về việc tổ chức Đại lễ Vu Lan đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch bệnh.

Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ Vu Lan an toàn trong mùa dịch Covid-19

Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ Vu Lan an toàn trong mùa dịch Covid-19

VOV.VN -Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra thông báo về việc tổ chức Đại lễ Vu Lan đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch bệnh.

Thừa Thiên Huế nới lỏng một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Thừa Thiên Huế nới lỏng một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

VOV.VN - Tỉnh Thừa Thiên Huế nới lỏng một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 nhằm đảm bảo yêu cầu mục tiêu kép về phát triển KTXH và phòng, chống dịch.

Thừa Thiên Huế nới lỏng một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Thừa Thiên Huế nới lỏng một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

VOV.VN - Tỉnh Thừa Thiên Huế nới lỏng một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 nhằm đảm bảo yêu cầu mục tiêu kép về phát triển KTXH và phòng, chống dịch.