Hướng dẫn viên du lịch khó tiếp cận gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng

VOV.VN - Hiện vẫn còn một số quy định chưa rõ ràng, khiến nhiều hướng dẫn viên du lịch không dễ nhận được khoản tiền hỗ trợ này.

Gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng mà Chính phủ mới ban hành được kỳ vọng giúp người lao động và người sử dụng lao động vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt. Hướng dẫn viên du lịch là một trong những đối tượng được hỗ trợ. Trước thông tin này, đội ngũ hướng dẫn viên du lịch tại thành phố Đà Nẵng rất phấn khởi và mong chờ. Thế nhưng, hiện vẫn còn một số quy định chưa rõ ràng, khiến nhiều người không dễ nhận được khoản tiền hỗ trợ này.

Phải xoay xở đủ nghề để mưu sinh là tình trạng chung của hầu hết hướng dẫn viên du lịch tại thành phố Đà Nẵng khi dịch Covid-19 kéo dài gần 2 năm nay. Anh Võ Văn Lâm, một hướng dẫn viên tiếng Anh ở thành phố Đà Nẵng có thâm niên 14 năm trong nghề giờ lại phải ở nhà chăm con, phụ giúp vợ bán hàng online.

Khi nghe thông tin về gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng, anh Võ Văn Lâm cũng như nhiều người rất vui khi hướng dẫn viên là một trong những đối tượng được xem xét, hỗ trợ lần này. Một trong những điều kiện bắt buộc để nhận được khoản hỗ trợ là các hướng dẫn viên phải có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch. Là hướng dẫn viên tự do nên anh Lâm băn khoăn với điều khoản này

“Tôi cũng nghe Chính phủ có gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng, trong đó có hướng dẫn viên du lịch. Thực ra tôi rất vui, nhưng mà để nhận được đồng hỗ trợ đó thì cực kỳ khó. Vì trong đó có điều kiện bắt buộc phải ký hợp đồng lao động. Vì đa số chúng tôi là hướng dẫn viên tự do ví dụ ký hợp đồng làm theo tour 3 ngày thì làm hợp đồng 3 ngày. Còn bây giờ bắt hợp đồng phải là cả năm, 2 năm thì khó”-anh Lâm nói.

Theo hướng dẫn của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, để nhận được số tiền hỗ trợ từ gói 26.000 tỷ đồng, nếu không có hợp đồng lao động thì hướng dẫn viên phải là hội viên các Hiệp hội về hướng dẫn viên du lịch. Nhưng việc tham gia vào các Hiệp hội đều là tự nguyện nên nhiều hướng dẫn viên không tham gia. Giờ muốn gia nhập thì phải đáp ứng yêu cầu về thời gian. Ngoài ra, các hướng dẫn viên còn phải có Thẻ hướng dẫn viên được cấp lần đầu trước ngày 01/5/2021, còn hạn sử dụng.

Chị Trần Thị Thảo Vi, hướng dẫn viên tiếng Thái cho rằng, với điều kiện này cũng gây khó khăn cho nhiều hướng dẫn viên. Vì thực tế hiện nay, trước ngày 01/5/2021 đã có nhiều hướng dẫn viên hết hạn thẻ, chưa gia hạn lại thì bây giờ phải lên Sở Du lịch gia hạn lại thì cũng không kịp nữa: 

“Tôi muốn kiến nghị là, những điều khoản, chính sách của Nhà nước đơn giản hơn. Hiện nay chúng tôi đều có 1 Thẻ hướng dẫn viên do Sở Du lịch thành phố cấp, thì mong muốn dùng thẻ đó cũng có thể được sự hỗ trợ của Nhà nước rồi; nên xem xét thẻ hết hạn, chưa đăng ký lại được thì cũng hỗ trợ những người thời điểm đó có thẻ"- Chị Trần Thị Thảo Vi chia sẻ thêm.

Tại Đà Nẵng, trước thời điểm dịch bùng phát, thành phố có khoảng 4.700 hướng dẫn viên do Sở Du lịch thành phố cấp thẻ và quản lý. Ông Võ Văn Anh, Chủ tịch Hội Hướng dẫn viên Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, dịch Covid-19 bùng phát đã làm hàng loạt doanh nghiệp du lịch ở thành phố ngưng hoạt động, giải thể, khiến nhiều hướng dẫn viên mất việc và phải chuyển sang nghề khác mưu sinh, không có hợp đồng lao động.

Ông Võ Văn Anh cho rằng, mục đích của gói 26.000 tỷ đồng lần này là hỗ trợ người lao động, trong đó có hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do dịch bệnh. Vì vậy các tiêu chí nên rõ ràng, giảm bớt thủ tục, làm sao cho đồng tiền hỗ trợ này nhanh chóng tới tay người lao động đang gặp nhiều khó khăn: 

Ông Võ Văn Anh đề xuất là nên linh hoạt trong cách hiểu về hợp đồng lao động đối với hướng dẫn viên. Vì trong luật Lao động cũng như Bảo hiểm Xã hội cũng quy định hợp đồng có thể là 1 tháng hoặc dưới 1 tháng. Cho nên vận dụng linh hoạt quy định này để tạo điều kiện cho anh em hướng dẫn viên có thể nhận được gói hỗ trợ này./.”

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gói hỗ trợ an sinh xã hội sẽ được Hà Nội triển khai linh hoạt, tốt nhất cho người dân
Gói hỗ trợ an sinh xã hội sẽ được Hà Nội triển khai linh hoạt, tốt nhất cho người dân

VOV.VN - Gói hỗ trợ an sinh xã hội sẽ được Hà Nội đưa đến đúng đối tượng, tạo điểm tựa cho người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn. Vì thế, các chính sách hỗ trợ sẽ được triển khai linh hoạt, tránh trùng lặp, không bỏ sót.

Gói hỗ trợ an sinh xã hội sẽ được Hà Nội triển khai linh hoạt, tốt nhất cho người dân

Gói hỗ trợ an sinh xã hội sẽ được Hà Nội triển khai linh hoạt, tốt nhất cho người dân

VOV.VN - Gói hỗ trợ an sinh xã hội sẽ được Hà Nội đưa đến đúng đối tượng, tạo điểm tựa cho người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn. Vì thế, các chính sách hỗ trợ sẽ được triển khai linh hoạt, tránh trùng lặp, không bỏ sót.

Hồ Pá Khoang, tỉnh Điện Biên đang trong tình trạng cạn trơ đáy
Hồ Pá Khoang, tỉnh Điện Biên đang trong tình trạng cạn trơ đáy

VOV.VN - Là công trình thủy lợi có sức chứa cực đại khoảng 6 triệu m3 nước, tuy nhiên, hiện nay, hồ Pá Khoang ở TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên lại đang trong tình trạng cạn trơ đáy.

Hồ Pá Khoang, tỉnh Điện Biên đang trong tình trạng cạn trơ đáy

Hồ Pá Khoang, tỉnh Điện Biên đang trong tình trạng cạn trơ đáy

VOV.VN - Là công trình thủy lợi có sức chứa cực đại khoảng 6 triệu m3 nước, tuy nhiên, hiện nay, hồ Pá Khoang ở TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên lại đang trong tình trạng cạn trơ đáy.

Hàng nghìn cán bộ y tế, nhân viên, sinh viên ngành y hỗ trợ miền Nam chống dịch COVID-19
Hàng nghìn cán bộ y tế, nhân viên, sinh viên ngành y hỗ trợ miền Nam chống dịch COVID-19

VOV.VN -Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại TP HCM và các tỉnh phía Nam, Bộ Y tế quyết định huy động gần 10.000 nhân lực y tế trong cả nước hỗ trợ y tế TP.HCM chống dịch.  

Hàng nghìn cán bộ y tế, nhân viên, sinh viên ngành y hỗ trợ miền Nam chống dịch COVID-19

Hàng nghìn cán bộ y tế, nhân viên, sinh viên ngành y hỗ trợ miền Nam chống dịch COVID-19

VOV.VN -Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại TP HCM và các tỉnh phía Nam, Bộ Y tế quyết định huy động gần 10.000 nhân lực y tế trong cả nước hỗ trợ y tế TP.HCM chống dịch.