Huyện Minh Hóa đề nghị ban bố tình trạng khẩn cấp khu vực sạt lở núi Cây Sường

VOV.VN - Ứng phó với mưa lũ những ngày vừa qua, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình đã di dời hơn 2.000 người dân vùng sạt lở, ngập lụt đến nơi an toàn. Huyện cũng đề nghị ban bố tình trạng khẩn cấp tại khu vực sạt lở núi Cây Sường, thị trấn Quy Đạt, nơi đang bị sạt lở nghiêm trọng đe dọa tính mạng của 200 người.

Suốt 3 ngày nay, chính quyền thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình đã di dời 40 hộ dân với 200 nhân khẩu ở tổ dân phố 8 đến trụ sở UBND xã Quy Hóa (cũ) để lánh nạn sạt lở núi. Khu vực sườn núi Cây Sường, ở thị trấn Quy Đạt nằm phía sau lưng 40 hộ dân này đã xuất hiện vết nứt lớn. Những đợt mưa to làm đất đá sạt trượt, gây nguy hiểm tính mạng của người dân.

Khi bão số 4 chuẩn bị đổ bộ, gia đình ông Đinh Việt Kháng, ở tổ dân phố 8, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa đã nhanh chóng đóng gói hành lý, mang theo một số vật dụng cần thiết và giấy tờ quan trọng, di dời đến nơi an toàn theo hướng dẫn của địa phương. Theo ông Đinh Việt Kháng, năm nào cũng vậy, cứ có mưa lớn kéo dài là bà con ở tổ dân phố này lại phải di dời đề phòng sạt lở núi.

“Về điều kiện thì chính quyền đã chuẩn bị đầy đủ giường, chiếu, nước uống, đồ ăn. Để đảm bảo cho tính mạng của mình nên người dân rất đồng tình, di dời đến sống tập trung tại đây và sinh hoạt tại chỗ”, ông Kháng cho hay.

Công tác di dời được địa phương thực hiện khẩn trương, quyết liệt, trên tinh thần không chủ quan, đặt tính mạng của người dân là trên hết. Một số hộ có người già yếu, trẻ nhỏ nên việc di dời gặp khó khăn, mất nhiều thời gian. Chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng tại chỗ đến hỗ trợ người dân di dời, bảo vệ từ xa, đảm bảo an toàn tài sản của bà con.

Bà Cao Thị Hoa Nguyệt, tổ trưởng tổ dân phố 8, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa cho biết: “Chiều 18/9 bà con bắt đầu tập trung tại đây và một số hộ gia đình di dời đến nhà người thân. Những người di dời đến nhà người thân chúng tôi cũng nắm rõ địa chỉ. Buổi tối có lực lượng trực tại đây để dặn dò và lo cho bà con”.

Trong đợt mưa lũ này, huyện Minh Hóa đã di dời hơn 600 hộ dân với hơn 2.100 người ở các khu vực nguy cơ sạt lở cao, ngập lụt, vùng nguy hiểm. Hiện nay, mưa đã ngớt, huyện Minh Hóa có phương án đưa bà con đi sơ tán trở về nhà. Huyện cũng đã chỉ đạo các địa phương chủ động theo dõi diễn biến của thời tiết để kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó khi xảy ra mưa lớn.

Trước nguy cơ sạt lở tại khu vực đồi núi thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình đã phê duyệt chủ trương đầu tư công trình kè chống sạt lở (giai đoạn 1) với tổng mức đầu tư 17,5 tỷ đồng. Vừa qua, nguồn kinh phí bố trí không đủ so với quy mô đầu tư. Mặt khác, do địa hình, địa chất khu vực vùng đồi núi có tính chất kỹ thuật rất phức tạp nên một số vị trí đã hình thành điểm trượt và cung trượt, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Huyện Minh Hóa đề xuất tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án lên 50 tỷ đồng; đồng thời đề nghị tỉnh Quảng Bình ban bố tình trạng khẩn cấp để được chỉ định thầu theo quy định của pháp luật nhằm kịp thời triển khai dự án.

Ông Đinh Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết, ứng phó với đợt mưa bão vừa qua, huyện đã trích nguồn ngân sách mua 3 tấn gạo dự trữ để cấp phát cho các hộ dân có nguy cơ bị cô lập, giúp bà con không bị thiếu đói trong những ngày mưa lũ.

 “Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào việc phòng ngừa các tình huống xảy ra trong đó dự kiến các tình huống liên quan đến di dời những hộ gia đình có nguy cơ bị ảnh hưởng về lũ quét, sạt lở. Chủ động các nguồn lương thực, điều kiện cần thiết để đảm bảo cuộc sống cho bà con nhân dân trong thời gian có xảy ra mưa lũ”, ông Dũng thông tin.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tình hình sạt lở bờ sông ở Sóc Trăng diễn biến khó lường
Tình hình sạt lở bờ sông ở Sóc Trăng diễn biến khó lường

VOV.VN - Tỉnh Sóc Trăng, thời gian qua, tình hình sạt lở bờ sông trở nên phức tạp, nhất là ở các địa phương ven sông Hậu, như Long Phú, Kế Sách, Cù Lao Dung.

Tình hình sạt lở bờ sông ở Sóc Trăng diễn biến khó lường

Tình hình sạt lở bờ sông ở Sóc Trăng diễn biến khó lường

VOV.VN - Tỉnh Sóc Trăng, thời gian qua, tình hình sạt lở bờ sông trở nên phức tạp, nhất là ở các địa phương ven sông Hậu, như Long Phú, Kế Sách, Cù Lao Dung.

Gần 100 điểm có nguy cơ sạt lở, Đắk Lắk lên phương án ứng phó
Gần 100 điểm có nguy cơ sạt lở, Đắk Lắk lên phương án ứng phó

VOV.VN - Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có khoảng 100 điểm nguy cơ sạt lở. Địa phương đang xây dựng các phương án chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai. 

Gần 100 điểm có nguy cơ sạt lở, Đắk Lắk lên phương án ứng phó

Gần 100 điểm có nguy cơ sạt lở, Đắk Lắk lên phương án ứng phó

VOV.VN - Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có khoảng 100 điểm nguy cơ sạt lở. Địa phương đang xây dựng các phương án chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai. 

Nhiều tuyến đường tại Đắk Nông sạt lở, sụt lún nghiêm trọng
Nhiều tuyến đường tại Đắk Nông sạt lở, sụt lún nghiêm trọng

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã làm nhiều tuyến đường tại tỉnh Đắk Nông sạt lở, sụt lún. Địa phương đang nỗ lực xử lý, khắc phục để đảm bảo an toàn công trình và an toàn cho người tham gia giao thông.

Nhiều tuyến đường tại Đắk Nông sạt lở, sụt lún nghiêm trọng

Nhiều tuyến đường tại Đắk Nông sạt lở, sụt lún nghiêm trọng

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã làm nhiều tuyến đường tại tỉnh Đắk Nông sạt lở, sụt lún. Địa phương đang nỗ lực xử lý, khắc phục để đảm bảo an toàn công trình và an toàn cho người tham gia giao thông.