Điện Biên cách ly hai bố con đi Đà Nẵng về có biểu hiện đau rát họng

VOV.VN - Trước đó, trong thời gian cách ly tại nhà, hai người này vẫn đi đến một số điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ.

Thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) vừa áp dụng biện pháp cách ly với 2 người sau khi đi Đà Nẵng về có biểu hiện đau rát họng, chảy nước mũi, tức ngực.

Ông Đào Hoài Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ cho biết, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 vừa ban hành Quyết định số 1347 cách ly tại cơ sở y tế phòng chống dịch Covid-19 đối với hai cha con thầy giáo vừa đi từ vùng dịch về.
 

Người bị cách ly là ông D.X.V (SN 1971) là giảng viên trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tổng hợp Điện Biên và D.T.T.H (SN 2003) là học sinh trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn. 

Tối 23/7, ông V cùng con gái là cháu H đi xe khách Điện Biên - Hà Nội, sau đó bay Nội Bài - Đà Nẵng, nghỉ tại khách sạn ROYAL LOTUS Đà Nẵng có địa chỉ tại 120A Nguyễn Văn Thoại.

Từ ngày 24 - 26/7, hai người đi tham quan một số điểm du lịch tại Đà Nẵng. Đêm 26/7 hai người di chuyển bằng taxi từ khách sạn ra sân bay Đà Nẵng để đi về Nội Bài trên chuyến bay số hiệu 7280, ghế số 30G và 30E.

Sáng 27/7 di chuyển từ sân bay Nội Bài về gia đình anh Trần Văn Tuấn có địa chỉ 28/173 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội.

Tối 27/7 ra bến xe khách Mỹ Đình, lên xe Hải Vân, biển kiểm soát 29LD-03934 đi từ Hà Nội về Điện Biên.

6h sáng 28/7, khi lên đến Điện Biên, hai bố con đi xe taxi hãng Mai Linh về nhà tại địa chỉ nói trên. Cả hai người đã ra Trạm Y tế phường Him Lam khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 có kết quả lần 1 âm tính, được cán bộ y tế hướng dẫn cách ly tại nhà.

Trong thời gian cách ly tại nhà, ông V cùng con gái đi một số điểm trên địa bàn thành phố.

Ngày 7/8, cháu D.T.T.H xuất hiện đau rát họng, chảy nước mũi, còn ông V xuất hiện tức ngực. Hai bố con lên Trung tâm Y tế thành phố khám, có tiếp xúc gần với bệnh nhân có số khám bệnh 13. Cả hai người được hướng dẫn vào cách ly y tế tập trung tại Khoa Truyền nhiễm - Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ.

Thời gian cách ly đối với 2 người được áp dụng từ 10h30 ngày 7/8 đến khi có kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Nam mở rộng diện lấy mẫu xét nghiệm Covid-19
Quảng Nam mở rộng diện lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

VOV.VN - Đến nay, tỉnh Quảng Nam đã thực hiện gần 7.800 mẫu xét nghiệm, chiếm 51% so với tổng số mẫu yêu cầu.

Quảng Nam mở rộng diện lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Quảng Nam mở rộng diện lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

VOV.VN - Đến nay, tỉnh Quảng Nam đã thực hiện gần 7.800 mẫu xét nghiệm, chiếm 51% so với tổng số mẫu yêu cầu.

Đồng Nai hỗ trợ 6 tỉ đồng cho Đà Nẵng và Quảng Nam chống dịch Covid-19
Đồng Nai hỗ trợ 6 tỉ đồng cho Đà Nẵng và Quảng Nam chống dịch Covid-19

UBND tỉnh Đồng Nai quyết định hỗ trợ 6 tỉ đồng cho Đà Nẵng và Quảng Nam trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Đồng Nai hỗ trợ 6 tỉ đồng cho Đà Nẵng và Quảng Nam chống dịch Covid-19

Đồng Nai hỗ trợ 6 tỉ đồng cho Đà Nẵng và Quảng Nam chống dịch Covid-19

UBND tỉnh Đồng Nai quyết định hỗ trợ 6 tỉ đồng cho Đà Nẵng và Quảng Nam trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Lịch trình di chuyển của xe Kim Chi chở 2 bệnh nhân Covid-19 và hành khách
Lịch trình di chuyển của xe Kim Chi chở 2 bệnh nhân Covid-19 và hành khách

VOV.VN - Đi xe khách Kim Chi từ Đà Nẵng ra Hà Nội, BN 748 xuống xe tại Lưu Vệ, Quảng Xương (Thanh Hóa) còn BN 620 đến bến xe Nước Ngầm sau đó về Hà Nam.

Lịch trình di chuyển của xe Kim Chi chở 2 bệnh nhân Covid-19 và hành khách

Lịch trình di chuyển của xe Kim Chi chở 2 bệnh nhân Covid-19 và hành khách

VOV.VN - Đi xe khách Kim Chi từ Đà Nẵng ra Hà Nội, BN 748 xuống xe tại Lưu Vệ, Quảng Xương (Thanh Hóa) còn BN 620 đến bến xe Nước Ngầm sau đó về Hà Nam.

Không biết mắc Covid-19, nữ cán bộ Quận ủy dự Đại hội cùng 400 người
Không biết mắc Covid-19, nữ cán bộ Quận ủy dự Đại hội cùng 400 người

VOV.VN - Từ ngày 22-24, bệnh nhân tham dự Đại hội Đảng bộ quận Hải Châu (khoảng 400 người). Đến 5/8, bệnh nhân có kết quả (+) với virus SARS-CoV-2.

Không biết mắc Covid-19, nữ cán bộ Quận ủy dự Đại hội cùng 400 người

Không biết mắc Covid-19, nữ cán bộ Quận ủy dự Đại hội cùng 400 người

VOV.VN - Từ ngày 22-24, bệnh nhân tham dự Đại hội Đảng bộ quận Hải Châu (khoảng 400 người). Đến 5/8, bệnh nhân có kết quả (+) với virus SARS-CoV-2.