Ít nhất 4 biệt thự xây dựng không phép trên đất rừng Đà Lạt

VOV.VN - Có ít nhất 4 căn biệt thự được xác định là xây dựng không phép trên diện tích rộng hàng trăm mét vuông tại thành phố Đà Lạt.

Mấy ngày nay, dư luận tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng xôn xao chuyện hàng loạt biệt thự xây dựng không phép trên đất rừng phòng hộ, gần khu du lịch Quốc gia hồ Tuyên Lâm. UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ.

Có ít nhất 4 căn biệt thự được xác định là xây dựng không phép trên diện tích rộng hàng trăm mét vuông thuộc tổ 23 Quảng Thừa, phường 4, thành phố Đà Lạt.

Đây là khu vực được UBND tỉnh Lâm Đồng quy hoạch là đất rừng phòng hộ và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định 704 năm 2014 về điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Một trong những biệt thự xây dựng không phép tại tổ 23 Quảng Thừa, phường 4, thành phố Đà Lạt.

Thế nhưng, điều khó hiểu là cả 4 căn biệt thự này ngang nhiên xây dựng không phép trong nhiều tháng liền mà vẫn không bị cơ quan chức năng địa phương ngăn chặn. Và vụ việc chỉ được biết đến qua phản ánh của người dân, khi mà các công trình xây dựng không phép này đã trong quá trình hoàn thiện và sắp đưa vào sử dụng.

Theo ông Phan Ngọc Toàn, Chủ tịch UBND phường 4, thành phố Đà Lạt, sở dĩ không được phát hiện kịp thời là do công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng của phường còn nhiều hạn chế, đồng thời khẳng định không có chuyện tiêu cực, bao che cho các trường hợp xây dựng không phép này.

“Trách nhiệm thuộc về phường trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Phường đã thiếu kiểm tra, giám sát. Ngoài ra, do bản thân tôi mới tiếp cận công việc nên phương pháp làm việc chưa đạt, để công trình xây dựng lớn không phép xảy ra trên địa bàn. Sau khi phát hiện các trường hợp này thì đã chỉ đạo rà soát lại hết, đầu tiên là buộc ngưng thi công công trình, tiếp đó là lập hồ sơ xử lý, những công trình mới hoàn toàn thì khắc phục hậu quả là buộc phải tháo dỡ” - ông Phan Ngọc Toàn nói.

Công trình xây dựng không phép kéo dài trong nhiều tháng nhưng cơ quan chức năng không hề hay biết.

Để khắc phục hậu quả, ngày 28/6/2018, UBND thành phố Đà Lạt đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị chức năng thành phố Đà Lạt khẩn trương tổ chức kiểm tra, lập hồ sơ xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng tại khu vực tổ 23 Quảng Thừa, phường 4.

Trong đó, yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, cán bộ được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về trật tự xây dựng và đề xuất hình thức xử lý trách nhiệm đúng theo quy định pháp luật. Việc này phải hoàn thành và báo cáo với UBND thành phố Đà Lạt vào trước ngày 20/7 tới.

Các trường hợp sai phạm đang được điều tra và xử lý.

Liên quan đến vụ việc, ông Phùng Khắc Đồng, Chánh văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, tỉnh cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và thành phố Đà Lạt khẩn trương điều tra, làm rõ có hay không cán bộ đứng đằng sau tiếp tay cho hàng loạt biệt thự xây dựng không phép này, nếu có sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định.

Ông Phùng Khắc Đồng cho biết: “Sau khi có những thông tin, dư luận phản ánh từ người dân thì UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ việc xây dựng không phép, sai phép. Còn chuyện có bao che hay không bao che thì sau khi các cơ quan chức năng, cụ thể là UBND thành phố Đà Lạt kiểm tra, rà soát và báo cáo lại thì trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thế nào căn cứ theo quy định của pháp luật mà xử lý”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cưỡng chế 3 công trình xây dựng không phép ở Bà Rịa - Vũng Tàu
Cưỡng chế 3 công trình xây dựng không phép ở Bà Rịa - Vũng Tàu

VOV.VN - Ngày 19/9, lực lượng chức năng thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức cưỡng chế tháo dỡ 3 công trình xây dựng trái phép trên địa bàn.

Cưỡng chế 3 công trình xây dựng không phép ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Cưỡng chế 3 công trình xây dựng không phép ở Bà Rịa - Vũng Tàu

VOV.VN - Ngày 19/9, lực lượng chức năng thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức cưỡng chế tháo dỡ 3 công trình xây dựng trái phép trên địa bàn.

Đà Nẵng kiên quyết xử lý công trình xây dựng không phép, sai phép
Đà Nẵng kiên quyết xử lý công trình xây dựng không phép, sai phép

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu xử lý nghiêm các dự án lớn xây dựng không phép và sai phép trên địa bàn thành phố.

Đà Nẵng kiên quyết xử lý công trình xây dựng không phép, sai phép

Đà Nẵng kiên quyết xử lý công trình xây dựng không phép, sai phép

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu xử lý nghiêm các dự án lớn xây dựng không phép và sai phép trên địa bàn thành phố.

Quảng Ninh: Cưỡng chế, phá dỡ một cửa hàng xây dựng không phép
Quảng Ninh: Cưỡng chế, phá dỡ một cửa hàng xây dựng không phép

VOV.VN - Lực lượng chức năng TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vừa cưỡng chế, phá dỡ một cửa hàng xây dựng trên diện tích đất không có giấy phép.

Quảng Ninh: Cưỡng chế, phá dỡ một cửa hàng xây dựng không phép

Quảng Ninh: Cưỡng chế, phá dỡ một cửa hàng xây dựng không phép

VOV.VN - Lực lượng chức năng TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vừa cưỡng chế, phá dỡ một cửa hàng xây dựng trên diện tích đất không có giấy phép.

Xử phạt 1 tỷ đồng đối với đơn vị xây dựng không phép ở Đà Nẵng
Xử phạt 1 tỷ đồng đối với đơn vị xây dựng không phép ở Đà Nẵng

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng xử phạt 1 tỷ đồng đối với đơn vị xây dựng không phép, mức phạt cao nhất trong lĩnh vực xây dựng ở thành phố này.

Xử phạt 1 tỷ đồng đối với đơn vị xây dựng không phép ở Đà Nẵng

Xử phạt 1 tỷ đồng đối với đơn vị xây dựng không phép ở Đà Nẵng

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng xử phạt 1 tỷ đồng đối với đơn vị xây dựng không phép, mức phạt cao nhất trong lĩnh vực xây dựng ở thành phố này.

26 căn biệt thự Khai Sơn Hill xây dựng không phép
26 căn biệt thự Khai Sơn Hill xây dựng không phép

VOV.VN - Chưa được cấp phép xây dựng, chủ đầu tư vẫn ngang nhiên xây 26 căn biệt thự tại Khu biệt thự Khai Sơn Hill trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội

26 căn biệt thự Khai Sơn Hill xây dựng không phép

26 căn biệt thự Khai Sơn Hill xây dựng không phép

VOV.VN - Chưa được cấp phép xây dựng, chủ đầu tư vẫn ngang nhiên xây 26 căn biệt thự tại Khu biệt thự Khai Sơn Hill trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội