Jetstar Pacific triển khai check-in di động tại sân bay

VOV.VN - Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific vừa triển khai thành công dịch vụ “check-in di động” sử dụng Internet không dây.
 

 Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific vừa triển khai thành công dịch vụ check-in di động sử dụng Internet không dây, cho phép hành khách làm thủ tục bay mà không cần xếp hàng ở quầy thủ tục. Đây là công nghệ mới lần đầu tiên được Jetstar Pacific đưa vào ứng dụng tại Việt Nam.

Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific vừa triển khai thành công dịch vụ “check-in di động” sử dụng Internet không dây, cho phép hành khách làm thủ tục bay mà không cần xếp hàng ở quầy thủ tục

Theo Jetstar Pacific, việc triển khai dịch vụ check-in di động trước giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán không chỉ mang đến trải nghiệm mới cho hành khách tại Việt Nam, mà còn tăng tính tiện lợi và góp phần tích cực trong việc phục vụ hành khách lúc cao điểm, giảm thiểu tình trạng ùn ứ do xếp hàng và rút ngắn thời gian làm thủ tục của chuyến bay.

Được thiết kế với hệ thống phần mềm tích hợp trong máy tính bảng cầm tay và máy in nhỏ gắn trên người nhân viên. Bộ thiết bị check-in mới sử dụng Internet không dây kết nối với hệ thống tại sân bay, cho phép nhân viên Jetstar Pacific làm thủ tục ở mọi nơi, in thẻ lên máy bay cho hành khách mà không cần xếp hàng.

Hiện mỗi ngày, Jetstar Pacific khai thác trên 100 chuyến bay, đáp ứng nhu cầu đi lại gần 20.000 lượt khách. Theo kế hoạch đã được cấp phép, hãng đã tăng trên 1.000 chuyến bay trong dịp Tết Đinh Dậu 2017, đồng thời triển khai tăng cường nhân sự để kịp thời hỗ trợ khách.

Trong giai đoạn đầu, dịch vụ check-in di động được triển khai tại các sân bay lớn là Tân Sơn Nhất, Nội Bài và Đà Nẵng, dành cho hành khách không có hành lý ký gửi. Hãng cũng sẽ tiếp tục triển khai ở các sân bay khác trong thời gian tới. Những khách có hành lý ký gửi sau khi làm thủ tục sẽ vẫn phải đến quầy để gửi hành lý như thường lệ.

Jetstar Pacific là hãng hàng không giá rẻ đầu tiên của Việt Nam, đồng thời là thành viên của Jetstar Group - thương hiệu hàng không giá rẻ hàng đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương bao gồm các hãng hàng không Jetstar Airways ở Úc và New Zealand, Jetstar Asia ở Singapore, Jetstar Japan ở Nhật Bản và Jetstar Pacific của Việt Nam. Jetstar Group đang bay đến 80 điểm đến 17 quốc gia trong khu vực.

Thời gian qua, Jetstar Pacific được đánh giá là một trong những hãng hàng không tăng trưởng nhanh nhất khu vực Đông Nam Á. Hiện Jetstar Pacific đang khai thác 34 đường bay nội địa và quốc tế. Hãng có hai cổ đông chính là Vietnam Airlines và Tập đoàn Qantas (Qantas Airways của Úc)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện nhiều vụ trộm cắp tại cảng hàng không Nội Bài
Phát hiện nhiều vụ trộm cắp tại cảng hàng không Nội Bài

VOV.VN - Trong 11 tháng qua, Cảng hàng không Nội Bài đã phát hiện 8 trường hợp có biểu hiện trộm cắp.

Phát hiện nhiều vụ trộm cắp tại cảng hàng không Nội Bài

Phát hiện nhiều vụ trộm cắp tại cảng hàng không Nội Bài

VOV.VN - Trong 11 tháng qua, Cảng hàng không Nội Bài đã phát hiện 8 trường hợp có biểu hiện trộm cắp.

Hàng không vận chuyển khẩn cấp lương khô cứu trợ các tỉnh miền Trung
Hàng không vận chuyển khẩn cấp lương khô cứu trợ các tỉnh miền Trung

VOV.VN - Vietnam Airlines đã vận chuyển khẩn cấp 30 tấn lương khô tới đồng bào chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ miền Trung trong tối 17/12.

Hàng không vận chuyển khẩn cấp lương khô cứu trợ các tỉnh miền Trung

Hàng không vận chuyển khẩn cấp lương khô cứu trợ các tỉnh miền Trung

VOV.VN - Vietnam Airlines đã vận chuyển khẩn cấp 30 tấn lương khô tới đồng bào chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ miền Trung trong tối 17/12.

Vận tải hàng không tăng trưởng quá nóng là đáng báo động
Vận tải hàng không tăng trưởng quá nóng là đáng báo động

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ GTVT: “Hàng không tăng trưởng cao thì sẽ làm vỡ kế hoạch của các loại hình vận tải khác, đặc biệt là đường sắt”.

Vận tải hàng không tăng trưởng quá nóng là đáng báo động

Vận tải hàng không tăng trưởng quá nóng là đáng báo động

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ GTVT: “Hàng không tăng trưởng cao thì sẽ làm vỡ kế hoạch của các loại hình vận tải khác, đặc biệt là đường sắt”.

Hàng không “khát” nhân lực kỹ thuật cao
Hàng không “khát” nhân lực kỹ thuật cao

Tình trạng hàng không thiếu hụt nhân lực diễn ra phổ biển dẫn tới năng lực và chất lượng phục vụ sụt giảm.

Hàng không “khát” nhân lực kỹ thuật cao

Hàng không “khát” nhân lực kỹ thuật cao

Tình trạng hàng không thiếu hụt nhân lực diễn ra phổ biển dẫn tới năng lực và chất lượng phục vụ sụt giảm.