Ba Lan khuyến cáo công dân rời Belarus

VOV.VN - Ba Lan khuyến cáo công dân nước này rời khỏi Belarus trong bối cảnh xung đột ở Ukraine leo thang.

Trong một hướng dẫn cho khách du lịch đăng trên trang web ngày 10/10, chính phủ Ba Lan cảnh báo công dân nước này nên rời khỏi Belarus “bằng các phương tiện thương mại và tư nhân sẵn có”. Warsaw cũng đã công bố hướng dẫn tương tự cho công dân nước này ở Nga vào tháng trước.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine gia tăng. Nga đã tấn công các cơ sở hạ tầng ở nhiều thành phố của Ukraine trong ngày 10/10 để đáp trả điều mà Moscow cáo buộc là cuộc tấn công khủng bố của Kiev trên Cầu Crimea, cây cầu duy nhất nối bán đảo Crimea với lục địa Nga.

Trước đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố đã được thông báo rằng Ukraine đang âm mưu thực hiện một cuộc tấn công tương tự nhằm vào Belarus. Để chuẩn bị cho tình huống như vậy, ông đã tập trung 15.000 quân gần biên giới với Ukraine.

Ba Lan khẳng định nước này “không tham gia vào cuộc chiến” và “Ba Lan là một quốc gia an toàn” mặc dù chính phủ đã bắt đầu kiểm tra khoảng 62.000 hầm trú bom. Ba Lan này là một trong những quốc gia ủng hộ mạnh mẽ nhất các biện pháp kinh tế và quân sự chống lại Nga và đồng minh Belarus. Warsaw cũng là một trong những quốc gia EU đầu tiên ngừng cấp thị thực cho công dân Nga.

Tổng thống Andrzej Duda tuần trước cho rằng Ba Lan nên tham gia vào chương trình “chia sẻ hạt nhân” của Mỹ, theo đó Washington đặt các vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của các đồng minh NATO./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Lukashenko cáo buộc Ukraine chuẩn bị tấn công Belarus
Tổng thống Lukashenko cáo buộc Ukraine chuẩn bị tấn công Belarus

VOV.VN - Tổng thống Belarus Lukashenko hôm 10/10 tuyên bố Ukraine đang chuẩn bị một cuộc tấn công vào lãnh thổ Belarus.

Tổng thống Lukashenko cáo buộc Ukraine chuẩn bị tấn công Belarus

Tổng thống Lukashenko cáo buộc Ukraine chuẩn bị tấn công Belarus

VOV.VN - Tổng thống Belarus Lukashenko hôm 10/10 tuyên bố Ukraine đang chuẩn bị một cuộc tấn công vào lãnh thổ Belarus.

Belarus cáo buộc Ukraine phá hủy các cây cầu biên giới giữa 2 nước
Belarus cáo buộc Ukraine phá hủy các cây cầu biên giới giữa 2 nước

VOV.VN - Anatoly Lappo, Chủ tịch Ủy ban Biên giới Nhà nước Belarus ngày 9/10 cho biết, các lực lượng Ukraine đã phá hủy hầu hết các cây cầu và đặt mìn dọc biên giới với Belarus.

Belarus cáo buộc Ukraine phá hủy các cây cầu biên giới giữa 2 nước

Belarus cáo buộc Ukraine phá hủy các cây cầu biên giới giữa 2 nước

VOV.VN - Anatoly Lappo, Chủ tịch Ủy ban Biên giới Nhà nước Belarus ngày 9/10 cho biết, các lực lượng Ukraine đã phá hủy hầu hết các cây cầu và đặt mìn dọc biên giới với Belarus.

Ukraine tập trận gần biên giới Belarus
Ukraine tập trận gần biên giới Belarus

VOV.VN - Lực lượng Vũ trang Ukraine cùng với Lực lượng Vệ binh Quốc gia và Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Ukraine đã tổ chức cuộc tập trận chung vào ngày 30/9 tại khu vực Chernihiv gần biên giới với Belarus.

Ukraine tập trận gần biên giới Belarus

Ukraine tập trận gần biên giới Belarus

VOV.VN - Lực lượng Vũ trang Ukraine cùng với Lực lượng Vệ binh Quốc gia và Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Ukraine đã tổ chức cuộc tập trận chung vào ngày 30/9 tại khu vực Chernihiv gần biên giới với Belarus.