Kết luận về sai phạm ở Trung tâm Y tế huyện Ea Kar- Đắk Lắk

VOV.VN -Kết luận khẳng định: có 13 nội dung  tố giác hành vi cố ý làm trái nhưng chỉ có 4 nội dung có dấu hiệu vi phạm 

Ngày 22/5/2013, VOV có bài phản ánh nêu rõ một số sai phạm của ông Lương Đình Tháp, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ea Kar trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; chưa kịp thời đôn đốc, kiểm tra giám sát đối với một số hoạt động của cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý, để cán bộ cấp dưới tố cáo, khiếu nại cấp trên, cán bộ công nhân viên bất đồng, gây mất đoàn kết trong đơn vị từ nhiều năm nay. Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea Kar đã tiến hành điều tra, xác minh và đã có kết luận chính thức về những sai phạm của ông Lương Đình Tháp.

Kết luận khẳng định: có 13 nội dung mà cán bộ, viên chức Trung tâm Y tế huyện Ea Kar tố giác ông Lương Đình Tháp có hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế nhưng có 7 nội dung không có dấu hiệu vi phạm, 4 nội dung có dấu hiệu vi phạm các nguyên tắc về quản lý tài chính của nhà nước,bao gồm: Thu tiền thanh toán chế độ may áo Blu; thanh toán tiền in văn phòng phẩm; chế độ thanh toán tiền trực; thu tiền thanh toán vùng 3 đặc biệt khó khăn của năm 2010. Và 2 nội dung có dấu hiệu vi phạm Pháp luật Hình sự là: Tổ chức tiêm phòng dịch vụ ngoài luồng và việc bán thanh lý tài sản trụ sở làm việc Trạm y tế thị trấn Ea Kar và giá đỡ, bồn nước Trạm y tế xã Ea Tyh không lập hội đồng đấu giá.

Về việc Tổ chức tiêm phòng ngoài luồng, kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ea Kar nêu rõ: Theo quy định mỗi mũi tiêm phòng dại là 13.000 đồng thì khi áp dụng, Trung tâm Y tế lại thu 24.350 đồng, trong đó có 13.000 tiền công tiêm; 2.500 đồng tiền bơm kim và bông tiêm; 1.500 đồng chi phí khác và 7.350 đồng tổn thất khác. Tính đến thời điểm điều tra, tổng số tiền dư và tiền tồn mua thuốc là 29.992.500 đồng. Thế nhưng, khi triển khai thực hiện, ông Tháp không báo cáo với cơ quan chủ quản là Sở Y tế Đắk Lắk, không chỉ đạo quyết toán theo hệ thống sổ sách của đơn vị, không nộp thuế theo quy định của nhà nước. Còn số tiền bán thanh lý tài sản không qua đấu giá là 10.834.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền của hai nội dung có dấu hiệu hình sự mà ông Tháp gây ra là 40.826.500 đồng.

Tuy nhiên, có 3 vấn đề liên quan đến sai phạm về kinh tế khác mà kết luận điều tra chưa làm rõ những khuất tất do ông Tháp đã gây ra trong thời gian dài, nên nhiều cán bộ Trung tâm Y tế huyện Ea Kar vẫn tiếp tục thắc mắc, làm đơn khiếu nại đến cơ quan chức năng. Cụ thể là: khi làm thủ tục cấp phụ cấp khó khăn cho 39 cán bộ, nhân viên đang công tác ở 6 xã đặc biệt khó khăn theo quy định của nhà nước với tổng số tiền là 1.046.432.000 đồng, ông Tháp đã lợi dụng chức vụ và quyền hạn để xin thông qua các Trạm trưởng Trạm Y tế xã mỗi người 1.000.0000, tổng số tiền ông Tháp thu là 39.000.000 đồng, khiến những cán bộ này rất bất bình.

Ngoài ra, những cán bộ trực lễ tết trong 2 năm 2010, 2011 ông Tháp cũng chỉ đạo ông Lê Xuân Hạnh, Phó phòng Hành chính Tổng hợp thanh toán tổng cộng 46.559.000 đồng. Toàn bộ số tiền này ông Hạnh đã nhận và cấp lại cho cán bộ có tên trong danh sách. Tuy nhiên, những người có tên trong danh sách nhận tiền khẳng định chữ ký trong danh sách là đúng, nhưng thực tế họ không nhận được bất cứ một đồng nào. Năm 2010, huyện Ea Kar có 117 cán bộ, nhân viên y tế tuyến xã được hỗ trợ may quần áo Blu với số tiền 500.000 đồng/bộ, ông Tháp đã trừ  200.000 đồng mỗi người để làm quỹ của Trung tâm, thu 23.400.000 đồng sai quy định.

Tổng số tiền cả 3 khoản thu từ cán bộ, nhân viên là 108.959.000 đồng được ông Tháp trực tiếp hoặc chỉ đạo thu dùng để chi tiêu không đúng mục đích và cũng không có chứng từ, hóa đơn nào hợp lệ để chứng minh.

Theo quy định tại Điều 283 của Bộ Luật Hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2009: Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi dưới bất kỳ hình thức nào có giá trị từ hai triệu đồng đồng đến dưới mười triệu đồng sẽ bị xử lý trách nhiệm hình sự.
Theo kết luận, Cơ quan điều tra đề nghị với cấp có thẩm quyền không cần thiết phải khởi tố vụ án hình sự, chỉ xem xét xử lý kỷ luật là đủ. Bởi vì ông Tháp là cán bộ đảng viên, có nhiều năm công tác, cống hiến trong ngành Y tế và là một cán bộ đầu ngành ở cấp huyện trong thời gian dài. Quá trình công tác luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…???  Thậm chí bản kết luận còn coi những sai phạm của ông Lương Đình Tháp nhằm mục đích tạo điều kiện cho nhân viên có thêm thu nhập…?!

Sau khi tiếp tục nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo của một số cán bộ, công nhân viên Trung tâm Y tế huyện Ea Kar, phóng viên VOV đã liên lạc đăng ký làm việc với ông Tháp để nắm thêm thông tin nhằm phản ánh khách quan sự việc, nhưng ông Tháp từ chối. Tuy nhiên, sau đó ông Tháp đã liên lạc lại với phóng viên nhằm mục đích muốn biết "ai là tác giả bài báo và đang công tác ở đâu?”.

Liên quan đến vụ việc này, phóng viên VOV đã có buổi làm việc với Văn phòng Huyện ủy Ea Kar và được ông Vương Tấn Thành, Chánh văn phòng Huyện ủy cho biết: Kết luận của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ea Kar đã được thông báo đến cán bộ, công chức Trung tâm Y tế huyện Ea Kar. Tuy nhiên, một số cán bộ chưa đồng ý với kết luận này và đang tiếp tục có đơn thư khiếu nại. Để giải quyết dứt điểm vấn đề này, trong thời gian tới, huyện sẽ mời cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ, thậm chí có thể mời cơ quan kiểm toán độc lập vào cuộc.

Ông Vương Tấn Thành, nói: “Khi thông báo kết luận của cơ quan điều tra ban hành thì có mời đương sự, nguyên đơn lên để thông báo rồi. Họ về xem xét rồi không đồng ý và lại có đơn. Sắp tới đây trên cơ sở đơn từ này chúng tôi sẽ tiếp tục cùng cơ quan điều tra để người ta làm rõ. Người ta có ý kiến như thế thì anh phải giải trình để có cơ sở và Huyện ủy sẽ mời đồng chí này lên để giải đáp. Nếu những người có đơn không đồng ý thì có quyền kiện lên cấp trên. Chúng tôi sẽ nhờ Kiểm toán Nhà nước, Kiểm toán độc lập để họ kết luận cho rõ”.

Ông Vương Tấn Thành cũng khẳng định: sự việc này diễn ra trong thời gian dài đã gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của Trung tâm Y tế cũng như gây mất lòng tin đối với quần chúng nhân dân địa phương. Do ông Lương Đình Tháp, Giám đốc cũng là Bí thư chi bộ nên Chi bộ của Trung tâm Y tế cho đến nay vẫn không thể tiến hành Đại hội được, mặc dù đã quá thời gian 2 tháng. Chính vì vậy  Huyện ủy phải yêu cầu tạm dừng. Chánh văn phòng Vương Tấn Thành nêu rõ quan điểm của Huyện ủy Ea Kar là sai phạm đến đâu xử lý đến đó, không ai có thể dung túng, bao che./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều sai phạm ở Trung tâm Y tế huyện Ea Kar
Nhiều sai phạm ở Trung tâm Y tế huyện Ea Kar

(VOV) -Vụ việc đã được các cơ quan chức năng huyện Ea Kar và tỉnh Đắk Lắk vào cuộc điều tra

Nhiều sai phạm ở Trung tâm Y tế huyện Ea Kar

Nhiều sai phạm ở Trung tâm Y tế huyện Ea Kar

(VOV) -Vụ việc đã được các cơ quan chức năng huyện Ea Kar và tỉnh Đắk Lắk vào cuộc điều tra