Kêu 5 đồng đội vác búa đinh giải cứu, xe quá tải bị phạt 17 triệu đồng

VOV.VN - 5 đối tượng bịt khẩu trang đi xe máy, xông vào dùng búa đinh mở chốt thùng xe để xả hàng xuống nhằm giảm bớt tải trọng.

Khoảng 17h15 ngày 3/3, trên tỉnh lộ 152 đoạn qua thôn Hợp Giao, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, lực lượng liên ngành trong quá trình phối hợp tuần tra phát hiện xe tải biển kiểm soát 22C – 056.73, kéo theo rơ -moóc biển kiểm soát 22R – 002.09 chở bột xỉ đá có dấu hiệu chở quá tải trọng nên đã dừng xe kiểm tra.

Các đối tượng mở thùng xe xả hàng nhằm giảm tải trọng

Tuy nhiên, ngay sau khi dừng xe, lái xe cố tình không xuất trình giấy tờ và đóng cửa bỏ đi. Đến khoảng 18h30, khi lực lượng chức năng đang tiến hành bảo vệ phương tiện có dấu hiệu vi phạm, bất ngờ có 5 đối tượng bịt khẩu trang đi xe máy, xông vào dùng búa đinh mở chốt thùng xe để xả hàng xuống nhằm giảm bớt tải trọng.

Các cán bộ tại hiện trường yêu cầu các đối tượng dừng tay và tiến hành kiểm tra hành chính thì 3 đối tượng lên xe máy bỏ chạy, còn 2 đối tượng cùng đi trên xe máy biển kiểm soát 24K7–5774 bị bắt giữ.

Danh tính hai đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Duy Hiếu (sinh năm 1995, trú tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) và Nguyễn Văn Việt (sinh năm 1986, trú tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

Cả hai đối tượng khai nhận được Nguyễn Mạnh Hà (sinh năm 1989, trú tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) nhờ cùng 3 người nữa (đã bỏ trốn) đến xả bớt xỉ đá trên thùng xe xuống nhằm giảm tải trọng né bị xử phạt.

Hai đối tượng tham gia giải cứu bị bắt giữ

Tới sáng 4/3, Nguyễn Mạnh Hà đã đến trình diện Tổ công tác, nhận là lái xe và đề nghị được giải quyết vi phạm theo quy định.

Qua cân tải trọng xe tải kéo keo rơ–moóc nói trên đã 110,81% tải trọng. Theo đó, mức phạt đối với chủ xe là 17 triệu đồng, đồng thời tước giấy phép lái xe 3 tháng đối với lái xe. Ngoài ra, chủ xe còn bị buộc phải hót hết số xỉ đá đã xả ra môi trường, trả lại mặt bằng nguyên trạng như ban đầu để đảm bảo an toàn giao thông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng chục xe quá tải không chịu xuất trình giấy tờ khi bị kiểm tra
Hàng chục xe quá tải không chịu xuất trình giấy tờ khi bị kiểm tra

VOV.VN - Nhiều lái xe chở đất đá trên tuyến đường Châu Pha – Bà Rịa (tỉnh BRVT) ra QL 51 đã chống đối, không xuất trình giấy tờ cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Hàng chục xe quá tải không chịu xuất trình giấy tờ khi bị kiểm tra

Hàng chục xe quá tải không chịu xuất trình giấy tờ khi bị kiểm tra

VOV.VN - Nhiều lái xe chở đất đá trên tuyến đường Châu Pha – Bà Rịa (tỉnh BRVT) ra QL 51 đã chống đối, không xuất trình giấy tờ cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Thông tin mới về vụ CSGT Đồng Nai bị tố “bảo kê” xe quá tải
Thông tin mới về vụ CSGT Đồng Nai bị tố “bảo kê” xe quá tải

VOV.VN - Công an tỉnh Đồng Nai chưa thông tin cụ thể, mà chỉ cho biết sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra theo quy định, làm càng sớm càng tốt.

Thông tin mới về vụ CSGT Đồng Nai bị tố “bảo kê” xe quá tải

Thông tin mới về vụ CSGT Đồng Nai bị tố “bảo kê” xe quá tải

VOV.VN - Công an tỉnh Đồng Nai chưa thông tin cụ thể, mà chỉ cho biết sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra theo quy định, làm càng sớm càng tốt.

Mặt đê biển Gò Công, Tiền Giang “kêu cứu” vì xe quá tải
Mặt đê biển Gò Công, Tiền Giang “kêu cứu” vì xe quá tải

VOV.VN - Mật độ phương tiện qua lại gia tăng, nhất là các xe chở quá tải đã “băm nát” mặt đê ven biển Gò Công ảnh hưởng đến sự an toàn của con đê.

Mặt đê biển Gò Công, Tiền Giang “kêu cứu” vì xe quá tải

Mặt đê biển Gò Công, Tiền Giang “kêu cứu” vì xe quá tải

VOV.VN - Mật độ phương tiện qua lại gia tăng, nhất là các xe chở quá tải đã “băm nát” mặt đê ven biển Gò Công ảnh hưởng đến sự an toàn của con đê.