Khắc phục hậu quả sạt lở, thông tuyến Quốc lộ 49A và đường Hồ Chí Minh qua A Lưới

VOV.VN - Tại Thừa Thiên Huế, lượng mưa rất lớn từ ngày hôm qua đến sáng 15/10 làm nhiều nơi ngập lụt sâu, sạt lở đất, giao thông bị chia cắt cục bộ. Đến chiều 15/10 các đơn vị đã nỗ lực khắc phục cơ bản thông xe.

Trên Quốc lộ 1A đoạn qua đèo Hải Vân, sạt lở một số đoạn tại Km 901+500 với chiều dài khoảng 60 mét, đất đá trôi xuống đường, phương tiện giao thông không qua lại được. Công an huyện Phú Lộc phối hợp với các lực lượng cứu hộ tổ chức khắc phục, đến nay đã thông đường. Trên Quốc lộ 49B, đoạn qua xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc đất đá vùi lấp đường. Địa phương cử lực lượng kiểm soát giao thông tại khu vực đường bị ngập, đặt biển biển cảnh báo và barie cảnh giới đoạn ngập lụt, nghiêm cấm các phương tiện và người đi qua khu vực này.

Đường Hồ Chí Minh nhiều đoạn qua xã Sơn Thuỷ và xã A Ngo, huyện A Lưới  bị đất đá tràn xuống và nước ngập, đến nay đã thông tuyến trở lại. Quốc lộ 49 A từ thành phố Huế lên A Lưới sạt lở 3 điểm tại xã Hồng Hạ… đến chiều 15/10 xe máy đã lưu thông bình thường.

Riêng trên đường sắt do vẫn còn nhiều đoạn bị ngập sâu nên tàu SE7 Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh dừng lại ở Huế. Ngành đường sắt tăng bo hành khách bằng xe ô tô vào thành phố Đà Nẵng rồi từ đây khách tiếp tục hành trình bằng tàu hỏa. Riêng tàu SE8 từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội vẫn mắc kẹt tại ga Mỹ Chánh với hơn 180 hành khách. Ngành đường sắt bố trí ăn nghỉ cho số hành khách này.

Ông Đặng Văn Hòa, Phó Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Đến chiều 15/10, đường 49 cũng như đường Hồ Chí Minh thông một vệt và các lực lượng, cũng như lực lượng xe máy tiếp tục san gạt để thông tuyến. Trước đó thì 9h sáng 15/10, Quốc lộ 1A cũng đã thông tuyến hoàn toàn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa lũ ở Thừa Thiên Huế: Bộ đội, công an xuyên đêm giúp dân
Mưa lũ ở Thừa Thiên Huế: Bộ đội, công an xuyên đêm giúp dân

VOV.VN - Trước tình hình phức tạp của mưa lũ, lực lượng công an, bộ đội đã triển khai nhiều phương án đảm bảo an toàn, tính mạng và tài sản cho người dân.

Mưa lũ ở Thừa Thiên Huế: Bộ đội, công an xuyên đêm giúp dân

Mưa lũ ở Thừa Thiên Huế: Bộ đội, công an xuyên đêm giúp dân

VOV.VN - Trước tình hình phức tạp của mưa lũ, lực lượng công an, bộ đội đã triển khai nhiều phương án đảm bảo an toàn, tính mạng và tài sản cho người dân.

Thừa Thiên Huế ngập sâu, sơ tán khẩn cấp hàng nghìn hộ dân trong đêm
Thừa Thiên Huế ngập sâu, sơ tán khẩn cấp hàng nghìn hộ dân trong đêm

VOV.VN - Đêm 14/10, mưa lớn kéo dài cùng lúc thủy điện xả lũ lưu lượng lớn đã làm mực nước trên các sông ở Thừa Thiên Huế lên cao, nhiều nơi trên địa bàn Thừa Thiên Huế bị ngập lụt, giao thông chia cắt.

Thừa Thiên Huế ngập sâu, sơ tán khẩn cấp hàng nghìn hộ dân trong đêm

Thừa Thiên Huế ngập sâu, sơ tán khẩn cấp hàng nghìn hộ dân trong đêm

VOV.VN - Đêm 14/10, mưa lớn kéo dài cùng lúc thủy điện xả lũ lưu lượng lớn đã làm mực nước trên các sông ở Thừa Thiên Huế lên cao, nhiều nơi trên địa bàn Thừa Thiên Huế bị ngập lụt, giao thông chia cắt.

Thủy điện tăng mức xả lũ, nhiều vùng thấp trũng tại Thừa Thiên Huế bị ngập lụt
Thủy điện tăng mức xả lũ, nhiều vùng thấp trũng tại Thừa Thiên Huế bị ngập lụt

VOV.VN - Mực nước các sông ở tỉnh Thừa Thiên Huế đang lên và chiều 14/10 có khả năng đạt báo động 3 và trên báo động 3. Tỉnh đã chỉ đạo các địa phương triển khai phương án sơ tán, di dời dân ở các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Thủy điện tăng mức xả lũ, nhiều vùng thấp trũng tại Thừa Thiên Huế bị ngập lụt

Thủy điện tăng mức xả lũ, nhiều vùng thấp trũng tại Thừa Thiên Huế bị ngập lụt

VOV.VN - Mực nước các sông ở tỉnh Thừa Thiên Huế đang lên và chiều 14/10 có khả năng đạt báo động 3 và trên báo động 3. Tỉnh đã chỉ đạo các địa phương triển khai phương án sơ tán, di dời dân ở các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.